Doanh nghiệp ô tô hồi sinh

Doanh nghiệp ô tô hồi sinh

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 4, 16/02/2022 | 11:49
0
Kết quả kinh doanh kém sáng vào 9 tháng đầu năm, nhưng trong quý cuối cùng của năm 2021 hầu hết doanh nghiệp ô tô đều quay trở lại đường đua phục hồi.

Dịch bệnh bùng nổ khiến sức mua suy giảm

Làn sóng dịch bệnh Covid-19 lần thứ 4 tiếp tục bùng phát tại nhiều tỉnh và thành phố đã kìm hãm đà hồi phục của thị trường ô tô trong 9 tháng đầu năm 2021. 

Đây là lần đầu tiên các nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô phải tạm dừng tất cả mọi hoạt động để phòng dịch. Lần đầu tiên hàng loạt hệ thống đại lý phân phối ô tô phải đóng cửa, chuyển sang kinh doanh trực tuyến. Và đây cũng là năm đầu tiên, doanh số bán ô tô theo tháng giảm kỷ lục, về mức thấp nhất trong vòng gần 10 năm qua (chỉ bán vỏn vẹn 8.884 xe các loại trong tháng 8/2021).

Nhiều hãng xe đã thực hiện nghiên cứu phát triển kênh mua bán online với các chương trình ưu đãi hấp dẫn hướng tới khách hàng nhằm thu hút người mua. Hàng loạt mẫu mã ô tô từ xe phổ thông đến xe hạng sang, từ xe lắp ráp đến ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đều lần lượt giảm giá bán từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Kinh tế - Doanh nghiệp ô tô hồi sinh

Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh kênh bán hàng online và tung ra nhiều chương trình giảm giá để kích cầu.

Mặc dù vậy thì sức mua của thị trường vẫn rất yếu do ảnh hưởng trực tiếp từ dịch bệnh khiến nhu cầu mua sắm xe, đặc biệt là những chiếc xe có giá trị cao khi giá thành dao động từ khoảng vài trăm triệu lên đến vài tỷ đồng của người dân là vô cùng thấp.

Chỉ đến khi vào quý IV/2021, thị trường kinh doanh ô tô mới dần hồi phục. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thay vì mục tiêu zero-Covid, Việt Nam đã điều chỉnh sang mô hình sống chung an toàn, vừa kiểm soát các đợt bùng phát dịch, vừa mở cửa trở lại nền kinh tế và khôi phục lại cuộc sống bình thường của người dân. Từ đó, thị trường kinh doanh ô tô bắt đầu được mở cửa thông thoáng trở lại cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh dần được hồi phục.

Bên cạnh đó, việc Chính phủ tái áp dụng quy định giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đã trải thảm cho thị trường ô tô dần ổn định, trở lại đà tăng trưởng và bùng nổ như thời điểm trước dịch. Quy định này chính thức được áp dụng từ ngày 1/12/2021 đến 31/5/2022.

Trên thực tế, nhìn vào số lượng xe bán ra vào các tháng 10, 11 và 12 của năm 2021 cũng cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của thị trường ô tô trong quý cuối cùng của năm tài chính 2021.

Thông tin từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính riêng trong tháng 10/2021 toàn thị trường kinh doanh ô tô đã bán được 29.797 xe, tăng 120% so với tháng 9/2021. Trong đó, xe du lịch tăng 138% lên 19.865 xe; xe thương mại tăng 94% lên 9.492 xe và xe chuyên dụng tăng 45% so với tháng 9, đạt 404 xe. Doanh số bán của xe lắp ráp trong nước cũng tăng mạnh, tới 110% so với tháng trước, đạt 15.344 xe. Doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 14.453 xe, tăng 132%.

Đến tháng 11/2021, trên thị trường tiêu thụ được 38.656 xe các loại, tiếp tục tăng thêm 30% so với tháng 10 trước đó. Trong đó, xe lắp ráp trong nước tiêu thụ 20.965 chiếc, tăng 37%; xe nhập khẩu nguyên chiếc bán được 17.691 chiếc, tăng 22%. Cũng theo VAMA, nếu tính 11 tháng qua, tiêu thụ ôtô các loại tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó, xe du lịch giảm 4%, xe lắp ráp trong nước giảm 10%, xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 26%.

Tiếp đà tăng trưởng, doanh số bán xe của các đơn vị kinh doanh bán lẻ ô tô trong tháng 12/2021 ghi nhận đạt 46.759 xe, tăng 21% so với tháng trước đó. Trong tổng doanh số này có 36.859 xe du lịch, tăng 33%; 9.294 xe thương mại, giảm 10%; và 606 xe chuyên dụng, giảm 1% so với tháng trước.

Doanh nghiệp ô tô bứt phá trong quý 4

Báo cáo tài chính quý 4/2021 của loạt doanh nghiệp kinh doanh phân phối xe ô tô các loại tại Việt Nam cũng ghi nhận nhiều dấu hiệu khởi sắc.

Trong quý IV/2021, Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, MCK: HAX) đạt doanh thu thuần 2.156 tỷ đồng, tăng 19% so với mức 1.818,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020. Dù doanh thu tăng nhưng các chi phí hoạt động như bán hàng, quản lý doanh nghiệp và tài chính chỉ đi ngang so với quý IV/2020 nên công ty này báo lãi gấp đôi cùng kỳ.

Cụ thể, lợi nhuận trước thuế đạt 157,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước chỉ đạt 77,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lcủa doanh nghiệp ghi nhận 125,5 tỷ đồng. Đây là khoản lợi nhuận cao nhất một quý mà nhà phân phối Mercedes-Benz này đạt được. 

Giải trình kết quả kinh doanh, Haxaco cho biết trải qua năm 2021 nhiều khó khăn vì dịch Covid-19 nhưng cũng xuất hiện cơ hội trong hoạt động kinh doanh. Giai đoạn tháng 6-9/2021, gần như toàn bộ showroom phải đóng cửa, doanh nghiệp này lỗ hơn 33 tỷ đồng - mức lỗ kỷ lục và là quý lỗ đầu tiên kể từ khi Haxaco lên sàn chứng khoán.

Tuy nhiên, khi Tp.HCM mở cửa lại từ đầu quý IV/2021, Haxaco đã nhanh chóng thích ứng với trạng thái "bình thường mới". Công ty đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá trực tuyến, tối đa hóa lợi nhuận trên từng chiếc xe, tiếp tục giảm các chi phí phát sinh.

"Chính sách giảm 50% phí trước bạ với xe lắp ráp trong nước có hiệu lực từ đầu tháng 12/2021 cũng kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Nhờ đó, lượng xe bán ra của Haxaco đã tăng trưởng trở lại và đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng" - nhà phân phối xe sang này cho biết.

Không thể không kể đến kết quả kinh doanh quý 4 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, MCK: SVC), sau 3 quý đầu năm kinh doanh kém lao dốc, thậm chí trong quý 3 doanh nghiệp này còn ghi nhận lỗ tới 30 tỷ đồng.

Nhưng sau khi kết thúc quý 4, Savico ghi nhận lãi sau thuế trong quý lên tới 122 tỷ đồng, mặc dù giảm gần 9% so với quý 4/2020 nhưng đây vẫn là con số cải thiện mạnh so với khoản lỗ quý 3 trước đó.

Luỹ kế cả năm 2021, Savico ghi nhận đạt 14.122 tỷ đồng tiền doanh thu thuần, giảm 12% so với năm ngoái và lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ xuống còn gần 213 tỷ đồng.

Năm 2021 Savico đặt mục tiêu lãi sau thuế gần 237 tỷ đồng, nhờ kết quả kinh doanh tích cực trong quý cuối năm nên doanh nghiệp đã thực hiện được khoảng 90% kế hoạch đề ra. Trong khi trước đó kết thúc 9 tháng đầu năm tỷ lệ hoàn thành kế hoạch chỉ là 38%.

Thương mại là hoạt động kinh doanh chính của Savico khi đóng góp tới 90% doanh thu hàng năm, trong đó phân phối ô tô đem lại phần lớn doanh thu của mảng này cho doanh nghiệp. 

Một doanh nghiệp phân phối ô tô lớn khác là Công ty Cổ phần City Auto (MCK: CTF) ghi nhận doanh thu quý 4/2021 đạt 1.673 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng đây là một kết quả đáng được ghi nhận khi trong quý III/2021 doanh nghiệp đang lỗ tới 7,4 tỷ đồng, doanh thu cũng ghi nhận vỏn vẹn 354 tỷ đồng. Như vậy, trong quý IV doanh nghiệp đã lấy lại đà để nhận về mức doanh thu thuần cao gấp 5 lần so với quý trước đó.

Sau khi khấu trừ đi mọi chi phí, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp ô tô trong quý 4/2021 ghi nhận lên tới 41 tỷ đồng, cao gấp 208 lần so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng đạt kỷ lục 39 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 1,1 tỷ đồng quý 4/2020.

Lũy kế cả năm 2021, CTF ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.512 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước nhưng lợi nhuận sau thuế tăng lên mức 50,3 tỷ đồng, gấp nhiều lần con số 1,4 tỷ lợi nhuận của năm 2020.

Phía CTF lý giải do chính sách mở cửa trở lại cho ngành ô tô trong nước của Chính phủ cũng như nhu cầu sử dụng xe của khách hàng tăng cao, đồng thời chính sách hỗ trợ chi phí mặt bằng và chính sách tiết kiệm chi phí của Công ty đã giúp chi phí hoạt động được giảm đi một phần so với cùng kỳ. Chi phí được giảm đáng kể so với năm trước đã giúp lợi nhuận của doanh nghiệp tăng mạnh.

Cũng không kém cạnh với anh em trong ngành, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp (VEAM, MCK: VEA) cũng công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.182 tỷ đồng, tăng 18,3% so với quý 4/2020. Tổng giá trị đầu tư vào các công ty liên doanh liên kết của VEAM ghi nhận gần 1.100 tỷ đồng mà giá trị hiện tại đã lên đến gần 5.200 tỷ đồng. Nếu như trong 3 quý đầu năm 2021, doanh nghiệp rơi vào khốn đốn vì doanh số bán xe tại các công ty liên doanh liên kết sụt giảm thì tới quý IV VEAM đã "kiếm đủ" từ khoản đầu tư này.

Danh sách các công ty liên doanh liên kết với VEAM có những cái tên nổi bật như Honda Việt Nam, Toyota Việt Nam, Ford Việt Nam - đây là những tên tuổi chính mang về khoản lãi hơn 1.700 tỷ đồng trong quý 4 vừa qua cho doanh nghiệp.

Sau khi khấu trừ mọi chi phí, quý 4/2021 VEAM báo lãi trước thuế 1.920 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 8,5% lên 1.888 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2021 doanh thu đạt 4.019 tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế TNDN của VEAM ghi nhận tăng lên mức 5.794 tỷ đồng.

Các công ty liên doanh liên kết tăng mạnh doanh số bán xe vào quý cuối năm đã góp phần lớn trong việc mang về cho công ty khoản lãi hơn 5.100 tỷ đồng cả năm, đi ngang so với năm trước đó.

Nhờ đâu hãng phân phối xe Ford thoát lỗ ngoạn mục cuối năm 2021?

Thứ 7, 12/02/2022 | 11:45
Ghi nhận lỗ trong quý III/2021, City Auto - nhà phân phối xe Ford tại Việt Nam trở mình thành công trong quý cuối cùng năm 2021 để báo lãi hơn 50 tỷ đồng cả năm.

Chính sách giảm phí trước bạ “cứu” nhà phân phối Mercedes bàn thua trông thấy

Thứ 4, 09/02/2022 | 17:18
Quý III/2021 lỗ kỷ lục 33 tỷ đồng nhưng sang quý IV, Haxaco đạt lợi nhuận gần 158 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi cùng kỳ năm trước nhờ chính sách giảm phí trước bạ.

Lần đầu kinh doanh thua lỗ, Savico biến động nội bộ

Chủ nhật, 28/11/2021 | 10:00
Chủ tịch và một số thành viên HĐQT lần lượt thoái sạch vốn tại Savico trước bối cảnh doanh nghiệp làm ăn thua lỗ lần đầu kể từ khi hoạt động đến giờ.

Doanh thu chạm đáy 5 năm, nhà phân phối Mercedes Haxaco báo lỗ 33 tỷ đồng

Thứ 7, 16/10/2021 | 19:29
Toàn bộ hoạt động của nhà phân phối Mercedes-Benz hàng đầu Việt Nam bị “đóng băng trong quý III khiến Haxaco khó đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2021.
Cùng tác giả

Chủ tịch CEO Group: DN đang xem xét huy động vốn từ kênh trái phiếu

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:23
Trong thời gian tới, Tập đoàn CEO cần nguồn vốn lớn để phát triển 2 sản phẩm chủ lực là nhà ở có chức năng sử dụng hỗn hợp và các dự án khu công nghiệp lớn.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.

Yếu tố cản bước doanh nghiệp hướng đến “màu xanh” trong xây dựng

Thứ 3, 30/04/2024 | 10:40
Sự thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm, giá thành vật liệu cao là những yếu tố khiến vật liệu xanh trong xây dựng vẫn chưa thực sự được sử dụng rộng rãi.

TGĐ VPBank: Nợ BĐS có khả năng xử lý cao nhất, tỉ lệ mất thật rất thấp

Thứ 2, 29/04/2024 | 13:00
Đánh giá về tiềm năng cho vay BĐS trong năm 2024, Tổng Giám đốc VPBank cho biết đây là nhóm ngành tiềm năng, mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng.

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.
Cùng chuyên mục

Bidiphar báo lãi đi ngang trong quý I/2024

Thứ 6, 03/05/2024 | 18:03
Quý I/2024, Bidiphar báo lãi sau thuế 67,1 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái, hoàn thành 25% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tiếp tục thua lỗ, Angimex cắt giảm gần 90% chi phí nhân viên

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:58
Quý I/2024, Angimex đã cắt giảm tới 87% chi phí nhân viên và 72% chi phí nhân công trong bối cảnh công ty kinh doanh kém khả quan với số lỗ lũy kế đạt 175 tỷ đồng.

Vận tải đường sắt: Làm 3 tháng, lãi vượt xa kế hoạch cả năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:52
Nhờ sự tăng trưởng hành khách trong quý I đặc biệt là dịp tết Nguyên đán, lợi nhuận của cả 2 doanh nghiệp vận tải đường sắt đều đã vượt xa kế hoạch năm 2024.

Doanh thu, lợi nhuận của Saigonbank đi lùi trong quý I/2024

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:51
Trong quý I/2024, dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Saigonbank giảm 4,7 lần so với cùng kỳ, ngân hàng vẫn báo lãi trước thuế giảm 35% so với cùng kỳ.

Vietnam Airlines báo lãi kỷ lục, cổ phiếu tăng trần

Thứ 6, 03/05/2024 | 17:50
Trong quý đầu tiên của năm 2024, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế nhờ đẩy mạnh khai thác quốc tế, nỗ lực tái cơ cấu và yếu tố mùa vụ cao điểm.
     
Nổi bật trong ngày

4 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Thứ 6, 03/05/2024 | 07:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 34,1 tỷ USD.

Tp.HCM: Doanh thu du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ước đạt 3.235 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 05:56
Ngày 30/4, Sở Du lịch Tp.HCM cho biết doanh thu dịp lễ 30/4 - 1/5 của ngành du lịch thành phố ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vàng 3/5: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 6, 03/05/2024 | 10:48
Giá vàng thế giới giảm trở lại xuống 2.304,4 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 21 USD. Tại thị trường trong nước, vàng SJC chủ yếu đi ngang.

Giá vàng 2/5: Vàng SJC giảm về 84,7 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 02/05/2024 | 10:17
Sáng 2/5, giá kim loại quý trong nước đồng loạt giảm từ 200 - 600 ngàn đồng/lượng, ngay sau kỳ nghỉ lễ dài ngày kết thúc.