Doanh thu bất động sản siêu sang đạt kỷ lục mới

Doanh thu bất động sản siêu sang đạt kỷ lục mới

Thứ 3, 05/05/2015 | 13:35
0
Đã có 5 căn nhà ở được bán với giá hơn 100 triệu USD và ít nhất 20 bất động sản khác được chào bán với giá hơn 9 chữ số.

Theo số liệu mới công bố của hãng môi giới Bất động sản quốc tế Christie’s (thuộc nhà đấu giá Christie’s), trong thời gian qua, số lượng và mức giá bán được của các căn siêu biệt thự và căn hộ xa xỉ đã đạt mức kỷ lục.

Cụ thể, trong năm 2014, có 5 căn nhà ở được bán với giá hơn 100 triệu USD. Ngoài ra, có ít nhất 20 bất động sản được chào bán với giá hơn 9 chữ số. Đây là những con số cao nhất trong vòng 4 năm trở lại đây. Năm 2013, chỉ 1 căn được bán với giá hơn 100 triệu USD. Năm 2012 và 2011 thì lần lượt có 4 và 3 căn được mua với giá trên 100 triệu USD.

Báo cáo trên của Christie’s dựa trên phân tích số liệu về doanh số bán nhà tại 10 thành phố và 70 thị trường trên toàn thế giới. Một căn hộ được xếp vào hàng xa xỉ khi chạm mức giá 2 triệu USD và tọa lạc tại vị trí đắc địa.

Kinh doanh - Doanh thu bất động sản siêu sang đạt kỷ lục mới

Doanh thu từ bất động sản siêu sang nă 2014 đạt lỷ lục

Lý giải về hiện tượng này, nhiều chuyên gia bất động sản thế giới nhận định rằng, sở dĩ doanh thu của các căn hộ xa xỉ và siêu biệt thự tăng mạnh như vậy là giới siêu giàu các nước đang tìm kiếm một khoản đầu tư thay thế.

Bên cạnh đó, hhu cầu bất động sản hạng sang cũng tỷ lệ thuận với sự gia tăng của giới siêu giàu tại Mỹ và châu Âu, Nga và Trung Đông hoặc đến từ Trung Quốc đại lục.

Dan Conn, CEO của Christie’s cho biết: “Thế giới đang chứng kiến sự hiện diện của hơn 1.800 tỉ phú, đây cũng là những thành viên của hội sưu tập bất động sản độc đáo và lạ thường nhất hành tinh. Những căn biệt thự siêu sang và căn hộ xa xỉ cũng giống như những kiệt tác của họa sĩ Picasso hay Warhol, rất xứng đang để họ theo đuổi”.

Trong số 5 căn hộ siêu sang đã được bán, bất động sản tọa lạc tại East Hampton (thành phố New York) dẫn đầu danh sách với mức giá “ siêu khủng”, lên tới 147

Cùng chuyên mục

Lợi nhuận BAF tăng đột biến, gấp 30 lần trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, BAF báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là đỉnh lợi nhuận của BAF trong 6 quý trở lại đây của công ty.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Lợi nhuận quý I/2024 của VOSCO đi ngang so với cùng kỳ

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Dù doanh thu quý I của Vận tải Biển Việt Nam tăng gấp 2,12 lần, nhưng do giá vốn cao nên lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp này chỉ tăng thêm 1,7%.

Nợ vay của Tập đoàn Hoà Phát tăng cao kỷ lục

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:21
Quý I/2024, tổng nợ vay của Tập đoàn Hòa Phát tăng hơn 12.000 tỷ đồng so với đầu năm, lên mức cao kỷ lục – đạt hơn 77.500 tỷ đồng.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Xuất khẩu gạo năm 2024: Kỳ vọng tiếp tục bứt phá

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Những tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng mạnh cả về lượng và giá trị. Các chuyên gia dự báo giá gạo xuất khẩu sẽ tiếp tục tăng cao trong năm 2024.