Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm trong vụ sập cần cẩu?

Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm trong vụ sập cần cẩu?

Thứ 5, 14/05/2015 | 07:08
0
Theo quy định Điều 604 của Bộ luật Dân sự thì trách nhiệm bồi thường khắc phục hậu quả trong vụ sập cần cẩu tại công trường thi công thuộc về nhà thầu, đơn vị thi công.

Tin tức đã đưa, vào khoảng 16h10 phút ngày 12/5, trước số nhà 359 - 361 Cầu Giấy (Hà Nội) đã xảy ra vụ sập cần cẩu tại công trường thi công đường sắt trên cao. Vụ tai nạn khiến chiếc cần cẩu đổ đè sập biển hiệu quảng cáo của cửa hàng vàng có địa chỉ tại số 359, Cầu Giấy làm một phụ nữ đi đường phải đưa đi cấp cứu và một người khác bị thương nhẹ.

Dự án sắt đô thị thí điểm đoạn Nhổn – Ga Hà Nội là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội nhằm tăng cường năng lực cho hệ thống giao thông công cộng của thủ đô, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018 và đưa vào vận hành năm 2019. Khu vực xảy ra sự cố sập cần cẩu thuộc gói thầu số 1 xây dựng tuyến cầu cạn từ Nhổn đến Kim Mã do tổng thầu Daelim (Hàn Quốc) thực hiện. Theo tin đã đưa thì Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo BQL Dự án phải dừng thi công toàn bộ dự án từ ngày 13/5 để kiểm tra, loại bỏ những thiết bị kém chất lượng. BQL Dự án cũng sẽ họp nhà thầu thi công tuyến này để có báo cáo cụ thể và đặc biệt là đưa ra những biện pháp đảm bảo an toàn nhất.

Pháp luật - Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm trong vụ sập cần cẩu?

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ việc này, mới đây, PV báo Người đưa tin vừa có cuộc phỏng vấn với luật sư Hoàng Ngọc Thanh Bình - Công ty luật Vinh Đức – Đoàn luật sư TP Hà Nội về vấn đề này.

Luật sư Hoàng Ngọc Thanh Bình bày tỏ quan điểm cho rằng, tính mạng và tài sản của công dân được quy định trong Hiến pháp và được pháp luật bảo vệ. Trong sự việc này không vì tính chất mức độ trọng điểm của Dự án mà coi thường tính mạng và tài sản của công dân. Bởi mặc dù Dự án mới triển khai từ 2010 đến nay nhưng gần đây đã xảy ra liên tiếp các vụ mất an toàn trong khi thi công, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản của mọi người tham gia lưu thông và sinh sống dọc theo đoạn đường Dự án đang triển khai. Lãnh đạo thành phố đã có biện pháp chỉ đạo tuy nhiên cần nghiêm khắc h

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.