Donald Trump tranh cử tổng thống chỉ để kiếm tiền?

Donald Trump tranh cử tổng thống chỉ để kiếm tiền?

Thứ 6, 19/08/2016 | 06:15
0
Theo ông Michael Moore, Donald Trump không thích làm tổng thống và việc ông có hành động lạ kỳ là để phá hỏng cuộc vận động tranh cử của mình .

Nhà làm phim tài liệu, ông Michael Moore nói rằng ông biết thực sự ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn làm tổng Mỹ và khẳng định rằng ứng cử viên đảng Cộng hòa này hiện đang cố phá hỏng cuộc vận động tranh cử của mình để không phải trở thành chủ nhân của Nhà Trắng.

Theo đó ông Moore, người cũng là nhà bình luận chính trị nổi tiếng, cho biết việc ông Trump tranh cử chỉ là cách để đánh bóng tên tuổi ông nhằm để có được mức tiền trả cao hơn trong các chương trình phát trên đài NBC.

Nhà đài này trước đây từng mời ông Trump làm ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế “The Apprentice” (Người tập sự). Tuy nhiên, ứng viên Đảng Cộng hòa đã bị sa thải sau đó vì gọi những người nhập cư Mexico là “kẻ buôn ma túy và hiếp dâm” trong chiến dịch tranh cử của mình.

Thế giới - Donald Trump tranh cử tổng thống chỉ để kiếm tiền?

Ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn làm tổng Mỹ ?

Theo ông Moore, ông Donald Trump tiếp tục cuộc tranh cử với hy vọng nâng cao danh tiếng của mình với các mạng lưới truyền hình và đơn giản là ông chỉ muốn kiếm tiền.

“Trump đã không hạnh phúc với hợp đồng của mình ở vai trò chủ tọa và ngôi sao của ông ta trên chương trình ‘The Apperentice’ (và phiên bản người nổi tiếng ‘The Celebrity Apprentice’) trên NBC. Đơn giản rằng ông ta muốn có thêm tiền. Ông ta đã nảy ra ý tưởng trước đó về khả năng chạy đua tranh cử tổng thống, với hy vọng sự chú ý từ việc này sẽ khiến ông ta có lợi thế khi trên bàn đàm phán...”, ông Michael Moore viết.

“Và sau đó, một số chuyện đã xảy ra. Một cách chân thành, nếu điều này xảy ra với bạn có thể bạn cũng sẽ phản ứng tương tự. Bản thân ông Trump cũng ngạc nhiên khi đã kích động nước Mỹ, đặc biệt trong giới bình dân”, ông Moore viết.

Dẫn chứng cho những nhìn nhận của mình, ông Moore chỉ ra một loạt vụ việc trong những tuần qua cho thấy sự ủng hộ dành cho tỉ phú

Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.