Thủ môn:
Nguyên Mạnh: Cầu thủ của SLNA được coi là chốt chặn số 1 nơi khung gỗ ĐT Việt Nam hiện tại. Thực tế phong độ thời gian qua của người gác đền này cũng rất ổn định và tạo được niềm tin với HLV Miura. Sự chắc chắn, điềm tĩnh, ra vào hợp lý là điểm mạnh của thủ thành này.
Trung vệ
Huy Cường - Tiến Thành: Trong bối cảnh tuyến dưới của ĐT Việt Nam mất đi những nhân tố chất lượng như Ngọc Hải, Văn Biển, Tiến Dũng vì các lý do khác nhau, HLV Miura chỉ còn biết đặt niềm tin vào bộ đôi Huy Cường và Tiến Thành ở vị trí trung tâm hàng thủ. Rất may cả hai đang chứng tỏ sự chắc chắn cần thiết. Điều đó rất quan trọng cho cuộc đối đầu đầy khó khăn với Iraq sắp tới.
Hậu vệ cánh:
Thanh Hiền - Đình Hoàng:
Sở hữu thể hình và thể lực tốt, Thanh Hiền nhiều khả năng sẽ được sử dụng ở vị trí hậu vệ trái. Khả năng phòng ngự tốt cùng lối chơi mạnh mẽ của cầu thủ rất cần được phát huy trước đối thủ có chiều cao vượt trội như Iraq. Trong quá khứ cầu thủ 24 tuổi này từng đảm nhiệm khá tốt khi được thầy Nhật trao cơ hội.
Bên phía cánh đối diện, cái tên được tin tưởng có thể là Đình Hoàng. Lối chơi lì lợm, không ngại va chạm giúp Đình Hoàng thể hiện ấn tượng trong các buổi tập gần đây. Không ai thích hợp hơn ở nhiệm vụ ngăn chặn mũi khoan lợi hại có tên Ali Adnan, người được coi là “Gareth Bale châu Á” bên phía Iraq bằng ngôi sao đang khoác áo SLNA.
Tiền vệ
Hoàng Thịnh - Khánh Lâm: HLV Miura đã khẳng định ông sẽ chọn những cầu thủ có cơ bắp, không ngại va chạm và đá đơn giản để không bị quá thua thiệt trong việc giành giật tuyến giữa với Iraq vốn chơi đầy sức mạnh. Xét theo tiêu chí này không ai thích hợp hơn Hoàng Thịnh và Khánh Lâm để án ngữ ở khu vự