Những cuộc đối đầu nảy lửa
NHM bóng đá Việt Nam không còn quá xa lạ với đội bóng này bởi trong quá khứ, chúng ta đã có rất nhiều cuộc chạm trán vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Iraq vẫn là đội bóng mạnh của châu Á bởi họ sở hữu những cầu thủ có thể lực và kỹ thuật khá hay.
Hiện tại, đội bóng đến từ Tây Á này đang xếp ở vị trí 88 trên BXH thế giới và thứ 11 ở châu Á. Nhìn qua thì thành tích của đội bóng này không quá nổi trội so với ĐTQG Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng không thể chủ quan bởi chúng ta luôn rất vất vả mỗi khi phải đối đầu với họ dù ở bất kỳ giải đấu nào.
Còn nhớ, tại Asian Cup 2007, ĐTQG Việt Nam khi đó đã xuất sắc giành vị trí thứ hai và gặp chính Iraq trong trận tứ kết. Trong trận đấu đó, chúng ta đã phải nhận trận thua với tỷ số 2-0 do công của tiền đạo đội trưởng Younis Mahmoud.
Gần đây nhất, tại VCK U23 châu Á, chúng ta lại có dịp đối đầu với Iraq tại vòng tứ kết và thầy trò HLV Park Hang-seo đã có một chiến thắng vô cùng cảm xúc khi giành chiến thắng trên chấm phạt đền sau 120 phút có tỷ số hòa 3-3, để hiên ngang bước vào trận bán kết.
Trong lần chạm trán này, chắc chắn trận đấu sẽ khốc liệt hơn nhưng với những gì thầy trò HLV Park Hang-seo đã làm được trước những đội bóng đến từ Tây Á thì NHM bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả tốt của ĐTQG Việt Nam trước đối thủ này.
Bên cạnh đó, ĐTQG Iraq vẫn có những cầu thủ chất lượng và đồng đều hơn so với mặt bằng chung của bóng đá châu Á khi họ sở hữu nhiều cầu thủ kỹ thuật và đang thi đấu ở nhiều giải đấu khác nhau. Trong đó ba người hiện đang thi đấu khá tốt ở châu Âu, một cầu thủ thi đấu ở châu Phi và bảy người hiện đang thi đấu cho các đội bóng ở những giải vô địch hàng đầu châu Á.
Ở giải đấu lần này, ngoài một số sự vắng mặt đáng tiếc, những gương mặt giỏi nhất của họ đã tập trung đầy đủ. Hai cầu thủ trẻ Hussein Ali và Mohanad Ali được coi là niềm hi vọng của đội bóng này khi họ sở hữu một nền tảng kỹ thuật cơ bản cùng khả năng săn bàn sắc bén.
Ngoài ra, đội bóng này còn sở hữu hai cầu thủ đã đạt đến đẳng cấp thế giới khi đang thi đấu ở những giải đấu hàng đầu châu Âu là hậu vệ Ali Adnan vốn đang khoác áo CLB Atalanta của Italia và tiền vệ Osama Rashid đang chơi bóng cho CLB Santa Clara của Bồ Đào Nha. Cả hai cầu thủ này đều là những mắt xích không thể thiếu của đội bóng mà mình đang đầu quân.
Nếu hậu vệ Ali Adnan là người có khả năng lên công về thủ rất hay thì tiền vệ Osama Rashid lại có nhãn quan chiến thuật cũng như đưa ra những đường chuyền vượt tuyến cực kỳ đẳng cấp. Với sự góp mặt của hai ngôi sao này, chắc chắn sức mạnh của ĐTQG Iraq sẽ được tăng lên đáng kể ở Asian Cup 2019.
Sức mạnh đáng gờm
Cũng như bao đội bóng đến từ Tây Á khác, ĐTQG Iraq sở hữu một thể hình vô cùng lý tưởng chẳng khác gì người châu Âu khi chiều cao trung bình của họ là 1m90 vậy nên Iraq thường xuyên sử dụng những đường bóng dài để tiếp cận đến khung thành đối phương. Bên cạnh đó, thể lực dồi dào cũng là điểm mạnh của các cầu thủ Iraq khi họ có thể đá pressing cả trận đấu mà không xuống sức.
Một điểm mạnh nữa mà ĐTQG Việt Nam phải đề phòng là Iraq sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng đá phạt và sút xa rất tốt. Những cú sút của họ thường đưa bóng vào góc cao với lực đi và quỹ đạo cực kỳ khó đoán khiến các thủ môn gặp nhiều khó khăn trong việc phán đoán và cản phá.
Chắc chắn phải đối mặt với Iraq là một thử thách khó khăn nhưng hy vọng rằng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ giành được một kết quả khả quan trước đội bóng này.