Đủ kiểu lý do khiến giá giữ xe ở Ninh Thuận

Đủ kiểu lý do khiến giá giữ xe ở Ninh Thuận "nhảy múa"

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 6, 11/01/2019 | 15:00
0
Thời gian qua, người dân khi đến công viên 16/4, chợ Phan Rang, thậm chí là bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, rất bức xúc bởi ở những nơi này có giá giữ xe rất hỗn loạn.

Ninh Thuận: Loạn giá giữ xe

Clip: Nhân viên giữ xe phân trần về việc không niêm yết giá và thu giá cao.

Trong các ngày 9, 10 và 11/1, PV báo Người Đưa Tin đã thâm nhập và ghi nhận thực tế tại các điểm giữ xe. Điều dễ nhận thấy, hầu như ở các điểm này không niêm yết giá giữ xe. Dạo một vòng ở 3 điểm giữ xe như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, công viên 16/4, chợ Phan Rang đều thu trên 3.000 đồng/lượt/xe.

Tin nhanh - Đủ kiểu lý do khiến giá giữ xe ở Ninh Thuận 'nhảy múa'
Bãi giữ xe ở bệnh viện tỉnh treo bảng 2.000 đồng/chiếc ban ngày và ở đây cũng thu 3 mức khác nhau là trước, sau 20h và qua đêm. (Ảnh: Duy Quan).

Cụ thể, tại chợ Phan Rang, ghi nhận thực tế vào sáng 9/1 mức giá giữ xe ở đây là 5.000 đồng/lượt/xe. Sáng 11/1, PV tiếp tục quay trở lại để ghi nhận thì mức giá giữ xe vẫn giữ ở mức 5.000 đồng/lượt/xe.

“Từ tháng 12/2018, giá giữ xe ở chợ chỉ có 4.000 đồng thôi. Nhưng khi qua tháng 1/2019 thì thu lên tới 5.000 đồng, chúng tôi cũng không biết lý do tại sao. Một ngày, tôi ra vào chợ vài lần mà giá cao thế này thì cũng hơi tốn kém”, một người dân tại chợ Phan Rang cho hay.

Khi PV thắc mắc tại sao giá ở đây giữ cao hơn ở chỗ khác, nhân viên ở đây cho biết: “Bình thường giá giữ xe ở đây chỉ có 4.000 đồng/lượt/xe. Nhưng 10 ngày nay thu 5.000 đồng vì gần thời điểm tết nên thu cao”.

Cùng ngày, PV tiếp tục đến gửi xe tại công viên 16/4, ở đây giá giữ xe được thu với giá 3.000 đồng/lượt/xe. PV thắc mắc tại sao ở đây không có bảng niêm yết giá giữ xe thì nhân viên ở đây cho biết: “Đây là quy định của công ty, không làm khác được”.

Tin nhanh - Đủ kiểu lý do khiến giá giữ xe ở Ninh Thuận 'nhảy múa' (Hình 2).

Nếu uống cà phê trong quán Rin coffee thì sẽ được cấp một phiếu giữ xe miễn phí ở công viên 16/4. (Ảnh: Duy Quan).

Ngoài ra, theo ghi nhận của PV, ngoài việc giữ xe cho người dân đến công viên vui chơi, bãi giữ xe còn nhận khoán tháng giữ xe cho quán Rin coffee. “Nếu anh uống cà phê ở đây, tụi em sẽ đưa anh một phiếu giữ xe miễn phí ở công viên, còn nếu anh không lấy phiếu sẽ mất 3.000 đồng tiền giữ xe”, nhân viên tại quán Rin coffee cho hay.

Nhân viên này nói thêm: “Theo cam kết, mỗi tháng quán sẽ gửi tiền giữ xe cho nhân viên bảo vệ ở đây”.

“Công viên mà còn nhận giữ xe cho quán cà phê thì nếu nhu cầu người dân đến đây vui chơi đông liệu có đáp ứng được chỗ đậu xe? Nếu lỡ không may xảy ra tình trạng mất xe thì sẽ xử lý ra sao? Và quán cà phê sẽ chịu trách nhiệm hay công viên chịu trách nhiệm?", bà Võ Thị Kim Loan (ngụ TP.Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) thắc mắc nói.

Tin nhanh - Đủ kiểu lý do khiến giá giữ xe ở Ninh Thuận 'nhảy múa' (Hình 3).

Bảng giá giữ xe tại Ninh Thuận được chia làm 3 mức để thu tiền. (Ảnh: Duy Quan).

Còn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, bảng giá giữ xe được quy định thành 3 mức khác nhau là trước, sau 20h và qua đêm. Cụ thể, đối với xe gắn máy được giữ tại bệnh viện sau 20h được thu với giá 2.000 đồng/lượt/xe, sau 20h thu với giá 3.000 đồng/lượt/xe và qua đêm là 4.000 đồng.

Khi PV thắc mắc về giá giữ xe sao nhiều mức giá, nhân viên giữ xe ở đây cũng cho biết đây là quy định của công ty.

“Với nhiều mức giá giữ xe làm chúng tôi cũng bị “loạn” theo, đã giữ xe thì một là qua đêm, 2 là trong ngày chứ phân ra làm nhiều giá tiền thì lợi bất cập hại. Mỗi ngày, việc ra vào bệnh viện của chúng tôi cũng khá nhiều mà còn gánh theo nhiều mức giá thì chúng tôi cũng tốn khá nhiều tiền cho việc giữ xe”,một người dân bức xúc nói.

Tin nhanh - Đủ kiểu lý do khiến giá giữ xe ở Ninh Thuận 'nhảy múa' (Hình 4).

Quy định mức giá trông giữ xe mà UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành. (Ảnh: Duy Quan).

Liên quan tới việc giá trông giữ xe, thông tin từ UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản số 43/2017/QĐ-UBND về quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, tại văn bản này quy định rõ: “Đối với mức giá giữ xe gắn máy thường xuyên tại các trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị được quy định giữ ngày hoặc đêm là 2.000 đồng/lượt/xe, giữ qua đêm 3.000 đồng/lượt/xe, giữ cả ngày và đêm là 4.000 đồng/lượt/xe và giữ tháng là 50.000 đồng/tháng/xe”.

So sánh với văn bản ban hành từ 17/6/2017, mức giá trông giữ xe tại 3 điểm mà PV phản ánh là: Chợ, bệnh viện, công viên 16/4 đã bị “loạn”.

Đặc biệt là tại chợ Phan Rang thu cao hơn quy định là 3.000 đồng/lượt/xe, còn tại bệnh viện Đa khoa tỉnh lại thu sai quy định và tự ý thu với 3 mức khác nhau. Trong đó, qua đêm theo quy định của UBND tỉnh là 3.000 đồng/lượt/xe nhưng bệnh viện thu  4.000 đồng/lượt/xe.

Điều đáng nói hơn, trong quy định của UBND tỉnh không có mục nào cho việc thu 3.000 đồng/lượt/xe sau 20h như bãi giữ xe ở bệnh viện đã niêm yết giá trên bảng.

Ngoài ra, văn bản này quy định cụ thể: “Đối với dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước: Căn cứ tình hình thực tế, mức đầu tư và các chi phí liên quan khác, các tổ chức, cá nhân quyết định mức giá dịch vụ trông giữ xe phù hợp và không được vượt quá mức tối đa quy định”.

“Mức giá giữ xe ban hành theo quyết định đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ trông giữ xe có trách nhiệm đăng ký, niêm yết công khai giá”.

Quyết định của UBND tỉnh đã ban hành, tuy nhiên theo ghi nhận thực tế nhiều ngày qua của PV, tại các điểm giữ xe, đa số không thực hiện đúng quy định. Thiết nghĩ, UBND tỉnh Ninh Thuận cần xem xét, xử lý các điểm trông giữ xe thu sai ngoài quy định để đảm bảo quyền lợi cho mọi người dân.

Gia đình mong sớm nhận được thi thể con trai tử nạn ở Đài Loan

Thứ 6, 15/12/2017 | 17:09
Hơn một ngày kể từ khi nhận được tin con trai tử vong trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan, bà Rộng vẫn thất thần, chưa tin đó là sự thật dù đã có nhiều sự động viên, chia sẻ từ người thân, làng xóm.

'Loạn giá' xe máy dịp cận Tết

Thứ 6, 27/01/2017 | 11:41
Những ngày cận Tết Nguyên đán 2017, các đại lý xe máy tạo nên "ma trận" giá, cách thức bán hàng cũng trái chiều nhau.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.