Cát Bà hướng tới mục tiêu đón 3 triệu lượt du khách

Ngô Quang Thái
Thứ 5, 07/09/2023 | 09:12
0
Dự kiến trong năm 2023, khu du lịch Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng đón 3 triệu du khách trong nước và quốc tế, cao hơn 200.000 lượt so với kỷ lục của năm 2019.

Theo thông tin từ UBND huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng, năm 2019, trước khi dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến nước ta, du lịch Cát Bà đón 2,8 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế. Đây là mức kỷ lục về lượng khách đến thăm quan, nghỉ dưỡng tại một trong hai khu du lịch nổi tiếng nhất của Tp.Hải Phòng (cùng với khu du lịch Đồ Sơn) trong năm.

Kinh tế vĩ mô - Cát Bà hướng tới mục tiêu đón 3 triệu lượt du khách

Du thuyền đưa du khách thăm quan trên vịnh Lan Hạ thuộc quần đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng dịp cuối năm.

Tuy nhiên, sau đó du lịch Cát Bà bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Nhiều thời điểm, các hoạt động du lịch tại đây gần như bị “đóng băng” hoàn toàn, nhất là năm 2021. Từ mức 2,8 triệu lượt khách du lịch năm 2019, trong 2 năm 2020 và 2021, lượng du khách giảm xuống còn lần lượt 1,5 triệu lượt và 200.000 lượt.

Nhiều sự kiện lớn truyền thống đã trở thành thương hiệu thu hút rất đông du khách của khu du lịch Cát Bà, như lễ kỷ niệm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà ngày 1/4 , lễ hội khai mạc mùa du lịch Cát Bà trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cũng bị tạm dừng. Nhiều cơ sở ăn uống, lưu trú, nhất là các du thuyền nghỉ đêm trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà trong tình cảnh “hấp hối”.

Vượt qua giai đoạn khó khăn, sau khi dịch bệnh COVID-19 bị ngăn chặn, khống chế và đẩy lùi, du lịch Cát Bà có sự trở lại mạnh mẽ. Năm 2022, “đảo ngọc” Cát Bà đón khoảng 2,4 triệu lượt du khách, chỉ kém mức “đỉnh” năm 2019 khoảng 400.000 lượt du khách. Doanh thu từ dịch vụ liên quan đến du lịch đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Trên cơ sở này, năm 2023, chính quyền huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng đặt mục tiêu cao hơn đối với du lịch Cát Bà. Đó là đón 3 triệu lượt du khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 2.500 tỷ đồng trở lên.

Kinh tế vĩ mô - Cát Bà hướng tới mục tiêu đón 3 triệu lượt du khách (Hình 2).

Du khách nước ngoài đạp xe trải nghiệm trên cung đường thuộc xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng.

Tính đến hết tháng 8/2023, du lịch Cát Bà hoàn thành hơn 70% mục tiêu đề ra khi đón hơn 2,1 triệu lượt du khách. Doanh thu từ dịch vụ du lịch gần bằng cả năm 2022 với con số gần 2.000 tỷ đồng.

Mặc dù thời gian còn lại của năm tới 4 tháng, nhưng để đón thêm 900.000 lượt du khách không phải chuyện dễ dàng với du lịch Cát Bà. Bởi, từ đầu tháng 9 hằng năm trở đi là mùa thấp điểm của du lịch biển đảo ở khu vực miền Bắc nói chung, trong đó có du lịch Cát Bà.

Vì thế, dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, chính quyền huyện Cát Hải, Tp.Hải Phòng chỉ đặt ra mục tiêu tương đối khiêm tốn đối với du lịch Cát Bà. Đó là đón khoảng 30.000 lượt du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, trên thực tế du lịch “đảo ngọc” Cát Bà đón tới hơn 45.000 lượt khách du lịch chỉ trong 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 4/9.

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Trí Tuyến - Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, chia sẻ, mặc dù lượng du khách đến “đảo ngọc” cao gấp 1,5 lần so với dự kiến, nhưng những người làm du lịch Cát Bà không đến mức quá “giật mình”. Đây là kết quả của quá trình dài khắc phục tính mùa vụ trong du lịch của địa phương.

Để giúp du lịch Cát Bà vượt qua những khó khăn, thời gian qua, Trung ương, chính quyền Tp.Hải Phòng cũng như huyện Cát Hải có nhiều sự quan tâm về cơ chế, chính sách và dành những khoản đầu tư lớn cho cơ sở hạ tầng, giao thông, đào tạo nhân lực… Trong đó có thể kể đến cầu vượt biển Đình Vũ- Cát Hải, tuyến đường ven biển dài hơn 20 km. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng lựa chọn Cát Bà để đầu tư những dự án du lịch lớn.

Nhờ vậy, hiện đến Cát Bà mùa lạnh, du khách có thêm nhiều sự lựa chọn ngoài tắm biển, tắm nắng vốn là thế mạnh của mùa hè. Trong đó, có thể kể đến tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao, dịch vụ du lịch cộng đồng mùa thu, mùa đông, tour thăm quan và nghỉ dưỡng trên vịnh Lan Hạ tại các du thuyền, trải nghiệm tour du lịch xuyên Vườn quốc gia Cát Bà, thăm quan hệ thống hang động...

Kinh tế vĩ mô - Cát Bà hướng tới mục tiêu đón 3 triệu lượt du khách (Hình 3).

Khách du lịch xuống du thuyền tại bến Bèo để thăm quan vịnh Lan Hạ bằng du thuyền.

“Hiện địa phương đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện tuần văn hóa, thể thao và du lịch mùa thấp điểm với chủ đề “Cát Bà điểm hẹn bốn mùa” dự kiến diễn ra trong tháng 10/2023 để tạo điểm nhấn cho du lịch Cát Bà dịp cuối năm. Qua đó, giúp du lịch Cát Bà tiến gần hơn tới mốc đón 3 triệu lượt du khách. Năm 2022, trong lần đầu được tổ chức, sự kiện này thu hút hơn 20.000 lượt du khách”, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải Phạm Trí Tuyến thông tin.

Hải Phòng đón hơn 250.000 lượt du khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Thứ 3, 05/09/2023 | 11:18
Trong tổng số hơn 250.000 lượt du khách đến Tp.Hải Phòng 4 ngày nghỉ lễ 2/9, chỉ có khoảng hơn 8.500 lượt khách du lịch quốc tế.

Hải Phòng: Dự án khu dân cư 800 tỷ tại vùng quê lúa

Thứ 3, 05/09/2023 | 08:59
Dự án phát triển khu dân cư thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng được kỳ vọng góp phần thay đổi bộ mặt đô thị vùng quê cửa ngõ Tây Nam của Tp.Hải Phòng.

Hải Phòng: Nhiều nét mới tại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023

Thứ 5, 31/08/2023 | 11:26
Ban Tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn 2023 sẽ tăng giải thưởng, tổ chức thêm một số hoạt động bên lề, tiến hành kiểm tra trâu chọi 3 lần trước khi vào hội…

Hải Phòng: Khánh thành công viên thể thao gần 60 tỷ

Thứ 4, 30/08/2023 | 19:17
Công viên thể thao Hồ Sen trên địa bàn quận Lê Chân, Tp.Hải Phòng gồm nhiều hạng mục phục vụ rèn luyện sức khỏe như sân bóng đá cỏ nhân tạo, dụng cụ thể thao...
Cùng tác giả

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng: Phát hiện, xử lý ô tô khách 43 chỗ “nhồi” 90 hành khách

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:04
Ô tô khách này chạy tuyến Hải Phòng - Hà Giang bị Trạm CSGT An Hưng thuộc Phòng CSGT Công an Tp.Hải Phòng phát hiện, xử lý.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.
Cùng chuyên mục

Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:16
Giai đoạn 2021-2025, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng, trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Đồng Nai: Triển khai 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 22:49
Tỉnh Đồng Nai phấn đấu thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong 30 ngày đêm, đối với 3 dự án trọng điểm của tỉnh.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.
     
Nổi bật trong ngày

Ưu tiên đầu tư hạ tầng để phát triển kinh tế cửa khẩu của Điện Biên

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Nếu được đầu tư đúng mức và hiệu quả, kinh tế cửa khẩu có thể phát triển thành động lực của hành lang biên giới, hạt nhân của hợp tác giữa Việt Nam với các nước.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.