Dừng hoạt động tàu cánh ngầm từ ngày 1/9

Dừng hoạt động tàu cánh ngầm từ ngày 1/9

Thứ 4, 21/08/2013 | 15:29
0
Bộ Giao thông Vận tải hôm nay có văn bản tạm dừng hoạt động tàu cánh ngầm lắp một động cơ từ ngày 1/9 để đảm bảo an toàn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa.

Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, thời gian vừa qua, hoạt động vận tải hành khách bằng tàu cao tốc cánh ngầm đã xảy ra một số sự cố, tai nạn và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa.

Xã hội - Dừng hoạt động tàu cánh ngầm từ ngày 1/9

Ảnh minh họa.

Cụ thể, thống kê cho thấy, trong năm 2012, cả nước đã xảy ra 6 vụ va chạm, chết máy, hỏng máy giữa hành trình và gần đây nhất là ngày 26/7, tàu cánh ngầm chết máy trên sông Lòng Tàu (Đồng Nai) đã trôi dạt, va chạm với phao tiêu trên luồng.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng nhấn mạnh tình trạng tàu cao tốc cánh ngầm chở quá số người quy định vẫn còn xảy ra gây bức xúc trong dư luận.

Cũng liên quan đến vấn đề này, hai tỉnh, thành là TP HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét không cho phép các tàu có 1 động cơ hoạt động trên tuyến này do hành trình tuyến đi qua khu vực cửa biển Cần Giờ và vịnh Gành Rái với điều kiện khai thác không thuận lợi, thường có gió to, nhất là vào mùa mưa bão.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động vận chuyển hành khách bằng tàu cao tốc cánh ngầm, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các Sở Giao thông Vận tải TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng chỉ đạo các Cảng vụ Đường thủy nội địa tạm thời không cấp phép rời cảng, bến đối với các tàu cao tốc cánh ngầm lắp 1 động cơ từ ngày 1/9/2013 để kiểm tra các điều kiện về an toàn theo quy định.

“Vụ An toàn giao thông chủ trì phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Hàng Hải Việt Nam, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam và Miền Bắc, Vụ Vận tải, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học và Công nghệ, các Sở Giao thông Vận tải ở trên kiểm tra các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu cao tốc cánh ngầm lắp một động cơ”, Bộ Giao thông Vận tải chỉ thị.

Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan chức năng cần thường xuyên kiểm tra các điều kiện an toàn đối với luồng hàng hải, cảng bến thủy nội địa đón trả khách bằng tàu cao tốc cánh ngầm đồng thời đề xuất các điều kiện đảm bảo an toàn trước khi cho tàu cao tốc lắp một động cơ hoạt động.

Theo Thông tấn xã Việt Nam

Giao thông đường thủy: 'Bằng giả lái tàu... thật'

Thứ 6, 29/03/2013 | 11:22
Theo kết quả điều tra sơ bộ của cục Đường thủy (bộ Giao thông vận tải) thì có hàng trăm ca tai nạn đường thủy mỗi năm, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản của người dân. Trong đó, rất nhiều chủ phương tiện tham gia giao thông đường thủy gây tai nạn không có giấy phép, bằng, chứng chỉ hành nghề.

Lại tai nạn đường thủy ở Cần Giờ, 8 người thoát chết

Thứ 4, 14/08/2013 | 09:03
Chiều 13/8, sà lan tự hành SG 0010 do Lê Thanh Hùng (43 tuổi, ngụ Cần Thơ) điều khiển chở 300 tấn đá mi từ Kiên Giang đến Đồng Nai.

Tai nạn đường sông thảm khốc: 3 mẹ con chết thảm

Thứ 2, 13/05/2013 | 09:59
Thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng thảm khốc nhưng anh Nguyễn Minh Thuận đã vĩnh viễn mất đi vợ hiền và hai đứa con thơ.

Tàu cánh ngầm tông phao tiêu, trăm khách hoảng loạn

Thứ 7, 27/07/2013 | 07:58
Chiều 26/7, gần trăm hành khách nhốn nháo, hốt hoảng khi tàu cánh ngầm Greenlines đâm vào phao tiêu trên sông trên đường từ Vũng Tàu về TP HCM. Sự cố khiến hàng chục người trễ chuyến bay về Hà Nội.

Chiêm ngưỡng ngôi làng không có đường cái ở Hà Lan

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
Giethoorn là ngôi làng nổi hoàn toàn trên mặt nước, không có đường cái. Phương tiện giao thông duy nhất dành cho người dân địa phương cũng như khách du lịch đến với vùng đất yên bình, thơ mộng là giao thông đường thủy.