Vị trí số 1 bị thách thức
Vốn là “ông lớn” số 1 trong ngành dược phẩm Việt Nam, DHG dường như tỏ ra không có đối thủ cân sức. Tuy nhiên, những thay đổi đến từ Bộ Y tế với các quy định mới cùng sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường , DHG cũng không thể tránh khỏi tình trạng “lung lay”.
Với việc Thông tư 01 của Bộ Y tế về đấu thầu thuốc trong bệnh viện được thông qua, đây sẽ là một “con sóng” lớn tác động trực tiếp đến hệ điều trị (ETC) của công ty. Trong thời gian tới, kênh phân phối ETC chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn do chính sách chung toàn ngành.
Hơn thế, giá thuốc của DHG thường đắt hơn so với các các đối thủ cạnh tranh khác vì có chi phí sản xuất khá cao. Điều này đồng nghĩa là đã làm giảm khả năng trúng thầu của công ty trong kênh ETC.
Dược Hậu Giang đuộc dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trong thời gian tới
“Con sóng” thứ 2 chính là các quy định mới về cấp xét số đăng ký dược phẩm, thực phẩm chức năng, xét duyệt các công cụ quảng cáo,… Hiện Bộ Y tế đang ngày càng siết chặt và quản lý gắt gao trong việc cấp xét số đăng lý, điều này sẽ gây ra nhiều khó khăn tới chiến lược phát triển các nhãn hàng, sản phẩm cũng như vận hành nhà máy mới của DHG.
Ngoài ra, 80% nguyên liệu sản xuất thuốc của DHG là nhập khẩu, chủ yếu bằng đồng USD. Vừa qua, NHNN đã chính thức thay đổi tỷ giá đồng USD lên 1%, nâng tổng mức thay đổi từ đầu năm đến nay thêm 2%. Sự điều chỉnh giá này chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới giá vốn của doanh nghiệp.
Sụt giảm liên tiếp
Với những “con sóng” dữ trên, DHG đang ít nhiều bị “chao đảo”. Bằng chứng là lợi nhuận và mục tiêu tăng trưởng của công ty liên tục sụt giảm từ năm 2014 đến nay.
Mới đây nhất, DHG đã công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2015. Doanh thu bán hàn