Được thưởng 75 triệu đồng vì hiến tặng tượng cổ 7,5 tỷ

Được thưởng 75 triệu đồng vì hiến tặng tượng cổ 7,5 tỷ

Thứ 7, 10/11/2018 | 13:59
0
Một người dân và một nhà sư ở Vĩnh Long vừa hiến tặng bảo tàng tỉnh bức tượng nữ thần quý hiếm trị giá 7,5 tỷ đồng và được tặng thưởng 75 triệu đồng vì đóng góp đó.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 9/11, ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đã tiến hành trao bằng khen và số tiền 75 triệu đồng cho hai công dân vì đã phát hiện, giao nộp tượng nữ thần Saraswati cổ cho bảo tàng.

Hai cá nhân được khen thưởng là Đại đức Thích Đức Hiền, Trụ trì chùa Phước An (xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) và ông Lê Văn Thông (ngụ xã Hòa Thạnh, huyện Tam Bình).

Văn hoá - Được thưởng 75 triệu đồng vì hiến tặng tượng cổ 7,5 tỷ

Đại đức Thích Đức Hiền và ông Lê Văn Thông bên bức tượng nữ thần quý hiếm.

Trước đó, trong lúc khai thác cát trên sông Cổ Chiên, ông Thông đã phát hiện pho tượng trên. Sau đó, ông mang đến tặng cho chùa Phước An.

Tờ VnExpress thông tin thêm, Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long sau đó đến tìm hiểu và vận động ông Thông cùng nhà chùa tự nguyện giao nộp cho nơi này quản lý.

Hội đồng thẩm định, gồm nhiều chuyên gia cổ vật trong nước, do sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Long thành lập, xác định tên gọi bức tượng là nữ thần Saraswati, vợ của thần Brahma. Đây là bức tượng quý, ở Đông Nam Á chưa tìm thấy, trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng.

Theo sở Văn hóa tỉnh Vĩnh Long, việc tượng nữ thần Saraswati được tìm thấy ở sông Cổ Chiên là một tư liệu quý hiếm, góp phần vào việc nghiên cứu lịch sử vùng đất Nam Bộ. Đồng thời, hiện vật đã phản ánh được sự hội tụ, kết tinh trong lịch sử ngoại giao giữa Việt Nam, Ấn Độ; góp phần vào việc nghiên cứu lịch sử du nhập của văn hóa, tôn giáo Ấn Độ vào Việt Nam.

Miêu tả chi tiết về bức tượng, báo Dân Trí cho hay, tượng có chiều cao 1,4m, thân tượng 1,13m, được làm bằng đá sa thạch, niên đại từ thế kỷ VI đến VII. Khung đỡ tượng hình chữ U rất chắc chắn. Thân tượng bị gãy tay phải một đoạn; tay trái cầm bình Kendy tạo nước thánh mang ý nghĩa tạo mầm sống, mang đến sự tốt lành cho cư dân và rửa đi mọi tội lỗi;…

Liên quan đến vấn đề trên, bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long thực hiện các thủ tục giao tượng cổ nêu trên cho Bảo tàng tỉnh để bảo vệ và phát huy giá trị theo quy định của luật Di sản văn hóa năm 2009; đồng thời tổ chức khen thưởng đối với cá nhân giao nộp pho tượng cổ.

H.Y (tổng hợp)

36 pho tượng cổ vô giá biến mất bí ẩn, dân nghi sư thầy bán?

Thứ 5, 17/12/2015 | 19:19
36 pho tượng cổ niên đại từ thế kỷ 18 được đánh giá là có giá trị rất lớn đã biến mất một cách bí ẩn. Người dân địa phương vô cùng đau xót.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Hoàng Yến Chibi chính thức tái xuất đường đua âm nhạc

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:36
Sản phẩm đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Hoàng Yến Chibi hứa hẹn sẽ khuấy đảo mùa hè 2024.

Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 chính thức khởi động

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:00
Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ và bản lĩnh, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, năng động và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều năm ca hát, Hương Tràm thông báo đón tin vui

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:15
Hương Tràm có động thái mới trên trang cá nhân thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Nữ ca sĩ tiết lộ kế hoạch biểu diễn phục vụ khán giả tại Việt Nam.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Dự báo thời tiết ngày 28/4/2024: Đợt nắng nóng có thể lập kỷ lục mới về nhiệt độ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Đợt nắng nóng khắc nghiệt

Thứ 7, 27/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (27/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.