Bản tin 13/8: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại đề xuất gia hạn; Hà Nội đề nghị thêm hiệu phó cho trường có từ 45 lớp học

Bản tin 13/8: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại đề xuất gia hạn; Hà Nội đề nghị thêm hiệu phó cho trường có từ 45 lớp học

Thứ 7, 13/08/2022 | 07:00
0
Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại đề xuất gia hạn; Hà Nội đề nghị thêm hiệu phó cho trường có từ 45 lớp học; Thêm 2.192 ca Covid-19 là những tin tức đáng chú ý.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại đề xuất gia hạn

Theo Tuổi Trẻ Online, ngày 12/8, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có công văn gửi các bộ liên quan và UBND Tp.Hà Nội lấy ý kiến về việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến ngày 6/11/2023.

Trước đó, tháng 12/2020, Chính phủ đã chấp thuận dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông gia hạn thực hiện đến ngày 31/3/2021 theo đề xuất của Bộ Giao thông vận tải.

Tuy nhiên, do Tổng thầu EPC vẫn phải tiếp tục thực hiện một số công việc theo hợp đồng dự án nên Bộ GTVT đề xuất Thủ tướng cho phép điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến thời điểm kết thúc công tác bảo hành dự án vào ngày 6/11/2023.

Thực hiện ý kiến của Văn phòng Chính phủ ngày 12/8, Bộ GTVT đã có công văn đề nghị các bộ: Kế hoạch và đầu tư; Xây dựng, Tài chính và UBND Tp.Hà Nội cho ý kiến về việc gia hạn thực hiện dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đến 6/11/2023 để bộ này tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Hà Nội đề nghị thêm hiệu phó cho trường có từ 45 lớp học

Báo Thanh Niên đưa tin, tại hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức sáng 12/8, một số lãnh đạo sở GD&ĐT ở các địa phương "quá tải" về quy mô trường lớp đã có những đề xuất bổ sung nhân lực, "nới" quy định về trường chuẩn quốc gia phù hợp hơn.

Xã hội - Bản tin 13/8: Đường sắt Cát Linh - Hà Đông lại đề xuất gia hạn; Hà Nội đề nghị thêm hiệu phó cho trường có từ 45 lớp học

Nhiều đề xuất, kiến nghị đã được nêu tại hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 được tổ chức sáng 12/8. Ảnh: Nguyễn Mạnh/báo Thanh Niên.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết, Nghị định 120 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập, quy định mỗi cơ sở giáo dục có không quá 2 cấp phó.

Điều này gây khó khăn với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, chẳng hạn như với một số trường chuyên, một số trường trọng điểm quốc gia, đặc biệt là những trường có 45 lớp học trở lên. Số trường này chiếm tỉ lệ rất lớn trong các cơ sở giáo dục ở Hà Nội.

Thực tế, việc chỉ có 2 hiệu phó gây khó khăn trong quá trình tổ chức chỉ đạo, điều hành tại các trường. “Chính vì vậy, chúng tôi kiến nghị với Chính phủ xem xét lại nội dung này. Nên chăng cho phép những trường có 45 lớp trở lên được phép có 3 phó hiệu trưởng”, ông Cương đề xuất.

Ngoài đề xuất này, lãnh đạo ngành giáo dục Hà Nội cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh quy định trường chuẩn quốc gia. Kiến nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với một số bộ ngành T.Ư xem xét để cho phép Hà Nội có cơ chế đặc thù, cho phép tính diện tích sàn sử dụng/học sinh thay vì tính diện tích đất sử dụng/học sinh. Cho phép nâng cao tầng trong khối xây dựng, được sử dụng các tầng hầm, dựa trên các nguyên tắc đảm bảo an toàn cho học sinh, bố trí học sinh học ở các tầng thấp, cán bộ giáo viên làm việc trên các tầng cao.

Liên quan tới quy định về trường chuẩn quốc gia, bà Nguyễn Thị Nhật Hằng. Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Dương, cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT có sự điều chỉnh đối với một số địa phương có dân số tăng cơ học quá nhanh.

Theo bà Hằng, nhiều khu công nghiệp ở Bình Dương ngày càng tăng số học sinh. Điều này tạo áp lực vể quy mô cho các trường học trên địa bàn, số học sinh/lớp tăng, quy mô lớp học tăng.

Thêm 2.192 ca Covid-19, 1 F0 tử vong ở Quảng Ninh

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 11/8 đến 16h ngày 12/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 2.192 ca nhiễm, giảm 175 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.362.540 ca nhiễm, đứng thứ 12/227quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 114.562 ca nhiễm).

Trong ngày, có thêm 5.897 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.009.451 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 116 ca, trong đó thở máy xâm lấn: 18 ca

Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 1 ca tử vong tại Quảng Ninh. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.096 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Ngày 11/8, có 630.923 liều vắc-xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 250.409.815 liều.

Minh Hoa (t/h)

 

Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì khi nhiều phụ huynh chưa muốn cho con đến lớp?

Thứ 6, 18/02/2022 | 16:00
Hiện nhiều phụ huynh trăn trở về việc cho con trở lại trường, trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 ở Hà Nội tăng thời gian qua.

Sở GD&ĐT Hà Nội bác bỏ thông tin học sinh đi học trở lại từ 25/10

Thứ 3, 19/10/2021 | 15:22
Nhiều tờ báo đưa tin Sở GD&ĐT trình UBND Thành phố Hà Nội kế hoạch cho học sinh các cấp đi học từ 25/10.

Sở GD-ĐT Hà Nội công bố đáp án thi tuyển sinh vào lớp 10

Thứ 5, 17/06/2021 | 20:03
Không để thí sinh và các bậc phụ huynh chờ lâu, chiều 17/6, sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đã công bố đáp án chính thức các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Chủ tịch xã ‘bị’ thi hộ: Giám đốc Sở GĐ&ĐT Hà Nội nói gì?

Thứ 4, 08/07/2015 | 14:11
Giám đốc Sở GĐ&ĐT Hà Nội cho rằng, trách nhiệm chính trong vụ Chủ tịch xã Uy Nỗ ‘bị’ thi hộ thuộc về phía Trường ĐH Mở Hà Nội và cho biết các bên liên quan đang thanh tra xử lý vụ việc...
Cùng chuyên mục

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (3): Triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:00
BQL các cảng cá Hà Tĩnh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng, triển khai nhiều biện pháp kiểm soát từ xa nhằm ngăn chặn từ trên bờ.

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Hà Nội: Kiểm soát giá dịch vụ du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Sở Du lịch Hà Nội lưu ý cần đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, giữ gìn môi trường du lịch Thủ đô trong dịp lễ.

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Gặp dông lốc, 4 người mất tích trên sông

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:45
Nhóm ngư dân làm lúc rạng sáng không may gặp giông lốc, 4/6 người trên thuyền mất tích. Lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.