Ế ẩm hội chợ BĐS

Ế ẩm hội chợ BĐS

Chủ nhật, 02/08/2015 | 16:25
0
Hội chợ triển lãm bất động sản Việt Nam lần thứ nhất diễn ra trong ba ngày (từ 31/7 đến 2/8), khởi đầu cho chuỗi hội chợ về bất động sản trong các năm tiếp theo.

Với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp uy tín trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Hội chợ lần này trưng bày những sản phẩm bất động sản thuộc nhiều phân khúc: nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, biệt thự liền kề đến các dự án sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng... Bên cạnh đó, các sản phẩm vật liệu xây dựng, thiết bị nội và ngoại thất cũng được mang đến triển lãm.

Một số ngân hàng trong nước cũng nhanh chóng nắm bắt cơ hội để giới thiệu các gói tín dụng lãi suất hấp dẫn.

"Hội chợ lần này sẽ góp phần kích thích thị trường bất động sản tiếp tục phát triển, theo hướng năng động hơn. Đồng thời hội chợ cũng mở ra cơ hội, quảng bá hình ảnh sản phẩm Bất động sản cũng như thương hiệu của các công ty bất động sản, góp phần kết nối đầu tư." - Ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nói.

Mặc dù vậy, kết quả Hội chợ không được như mong đợi cho dù thời điểm diễn ra trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần. Nguyên nhân một phần là do điều kiện thời tiết mưa gió. Nhưng qua đây cũng nhận ra một điều rằng hiện nay số dự án và căn hộ đang được chào bán ồ ạt nhưng lượng khách hàng có nhu cầu mua nhà thực sự thì chưa cao, tâm lý khách hàng còn đắn đo với những mức giá mà chủ đầu tư đưa ra hoặc hoài nghi về tiến độ bàn giao dự án cho dù đã có cam kết.

Kinh doanh - Ế ẩm hội chợ BĐS

Kinh doanh - Ế ẩm hội chợ BĐS (Hình 2).

Không gian buổi khai mạc Hội chợ kín người, nhưng chủ yếu vẫn là khách mời và sự tích cực của nhân viên kinh doanh từ các sàn giao dịch BĐS

Kinh doanh - Ế ẩm hội chợ BĐS (Hình 3).

Không gian vắng lặng đìu hiu trong ngày tiếp theo

Cùng chuyên mục

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Hiện tượng tiệm vàng đóng cửa, tăng cường quản lý minh bạch kinh doanh

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:15
Nhiều tiệm vàng đóng cửa, thậm chí dừng hoạt động vì lo ngại đợt kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường, cũng như biến động thị trường.

Bình Định xác lập "điểm đến mới" tạo sức hút du lịch

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:53
Sân bay mở rộng, hạ tầng giao thông ngày càng đồng bộ, kết nối liên hoàn, nỗ lực "lột xác" đột phá các điểm du lịch Kỳ Co, Eo Gió, Quần thể FLC, phố biển Quy Nhơn.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.