Facebook sử dụng deep learning để đọc status của người dùng

Facebook sử dụng deep learning để đọc status của người dùng

Thứ 6, 27/09/2013 | 13:17
0
Facebook đang sử dụng một phương pháp trí tuệ nhân tạo được gọi là deep learning (tự học hỏi chuyên sâu) để phân tích dữ liệu thu thập được từ 1 tỷ người dùng.

Facebook đang sử dụng một phương pháp trí tuệ nhân tạo được gọi là  deep learning (tự học hỏi chuyên sâu)  để phân tích dữ liệu thu thập được từ 1 tỷ người dùng của mình.

Dự án này do một nhóm gồm 8 thành viên với tên gọi Al Team phụ trách. Mục tiêu của nó là tìm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng đằng sau những điều mà người dùng chia sẻ trên Facebook.

Truyền thông - Facebook sử dụng deep learning để đọc status của người dùng

Nếu dự án thành công, trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh hoàn toàn có thể dự đoán trực tuyến hành động của chúng ta, từ đó có thể chỉ ra những nội dụng có liên quan tới vấn đề chúng ta đang quan tâm. Dự án được cho là để phục vụ mục tiêu quảng cáo của Facebook.

Facebook không phải là công ty đầu tiên áp dụng deep learning. Năm 2012, Google từng sử dụng phương pháp này để xác định những chú mèo trong các video trên YouTube mà không dùng đến phần mềm cho biết sự tồn tại của chúng. Siêu máy tính Watson của IBM cũng đã sáp dụng deep learning để đánh bại con người trong game show có tên là Jeopardy - một chương trình đố vui kiến thức truyền hình tại Mỹ. Hiện tại, Watson đang phục vụ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Google và Ray Kurzweil (một nhà phát minh và tương lai học nổi tiếng ở Mỹ) cũng đang áp dụng phương pháp này trong tìm kiếm trang web và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Deep learning sử dụng một phương pháp tiếp cận nhiều lớp nhằm xâm nhập vào các dữ liệu, phân tích thông tin để xây dựng một cơ quan nhận ​​thức. Cơ quan này sau đó có thể được dùng để tìm ra các khái niệm hoặc hình dáng và âm thanh của đối tượng. Các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tin tưởng rằng, trong tương lai deep learning sẽ có thể hiểu các thông tin theo cách tương tự bộ não con người.

Truyền thông - Facebook sử dụng deep learning để đọc status của người dùng (Hình 2).

Hiện nay, trung bình một người dùng có khả năng thấy được 1.500 bài viết trên News Feed, nhưng Facebook lọc xuống chỉ còn từ 30 đến 60 bài. Những bài viết được lọt vào News Feed là những gì mà trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh cho rằng đó là mục người dùng quan tâm nhất. Tuy nhiên, Facebook cho rằng hãng có thể làm tốt hơn nữa.

Lý giải điều này, ông Mike Schroepfer, giám đốc công nghệ của Facebook, phát biểu: "Các tập hợp dữ liệu đang tăng lên về kích thước, mọi người có nhiều bạn bè hơn, và với sự ra đời của smartphone, họ cũng online thường xuyên hơn". Ông Shroepfer cũng cho rằng, deep learning có thể hỗ trợ người dùng sắp xếp hình ảnh tốt hơn và thậm chí giúp họ quyết định những điều sẽ chia sẻ trên Facebook .

Truyền thông - Facebook sử dụng deep learning để đọc status của người dùng (Hình 3).

Theo ictnews.vn 

Chủ Facebook 'Phi đội Gà bay' bị bắt

Thứ 6, 27/09/2013 | 07:44
Chiều 26/9/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cho biết, đơn vị vừa ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Quang Mạnh Cường (SN 1986), trú tại số nhà 56 đường Dương Hoà, phường Tây Lộc, TP Huế (Thừa Thiên- Huế), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

CĐV đã tìm ra facebook trọng tài xử ép U19 Việt Nam

Thứ 4, 25/09/2013 | 14:25
Dư âm từ trận chung kết giải U19 Đông Nam Á vẫn chưa dứt khi các CĐV Việt Nam quyết "truy tìm" trọng tài chính người Thái Lan trên mạng xã hội Facebook.

Mời 'tình' miễn phí, bán thân công khai trên Facebook

Thứ 3, 24/09/2013 | 15:31
Những tên facebook như “Boy loan luon…”, “… em còn trinh”, “trai thich chi gai…”; “Gai thich show hang”… là những tên facebook rất gợi gây sự tò mò và có số friendlist lên tới hàng chục ngàn người.

13 điều khủng khiếp nhân viên Facebook phải đối mặt

Thứ 4, 18/09/2013 | 13:30
Môi trường làm việc ở Facebook không hề đơn giản và thoải mái như nhiều người vẫn nghĩ.

Facebook trên Android và iOS sắp tràn ngập video quảng cáo

Thứ 3, 17/09/2013 | 07:37
Facebook chuẩn bị đưa tính năng quảng cáo video lên giao diện người dùng di động.

Facebook đạt kỷ lục mới về giá trị vốn hóa

Thứ 6, 13/09/2013 | 09:30
Kết thúc phiên hôm qua, giá cổ phiếu của Facebook đã tăng 3,3%, đạt mức 45,04 USD. Giá trị vốn hóa của công ty vì thế tăng lên gần 100 tỷ đô la Mỹ, cao nhất trong lịch sử.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.