Gã đàn ông ngoại quốc vận chuyển ma túy, khóc trước tòa

Gã đàn ông ngoại quốc vận chuyển ma túy, khóc trước tòa

Thứ 5, 18/05/2017 | 17:35
0
Suốt phần xét hỏi, người đàn ông ngoại quốc khóc nức nở và nhận mình bị tâm thần phân liệt, rồi xin tòa cho mình được đi giám định tâm thần.

Ngày 18/5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Coetzee Tyron Lee (33 tuổi, quốc tịch Nam Phi) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hồ sơ điều tra - Gã đàn ông ngoại quốc vận chuyển ma túy, khóc trước tòa

 Coetzee luôn miệng nhận mình bị bệnh và xin tòa đưa đi giám định tâm thần.

Theo nội dung vụ án, ngày 9/6/2016, đội Thủ tục hành lý xuất khẩu phối hợp với tổ Kiểm soát ma túy – Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và đội Kiểm soát ma túy – Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra và phát hiện trong hành lý của Coetzee Tyron Lee có 2 bịch nilon màu đen chứa gần 1,5kg ma túy ở thể rắn, loại Cocain nên tiến hành thu giữ và bắt giữ Coetzee để phục vụ điều tra.

Coetzee khai nhận, Coetzee quen một người tên Oden (người Nigeria ở Nam Phi, không rõ lai lịch) tại Nam Phi và được người này đề nghị vận chuyển số ma túy trên từ Brazil đến Việt Nam với tiền công là 3.500 USD. 

Ngày 29/5/2016, Oden gặp Coetzee dặn khi đến sân bay Tân Sơn Nhất (Việt Nam) sẽ có người đến nhận ma túy, thuê khách sạn và trả tiền công cho Coetzee. Sau đó, Oden mua vé may bay từ Nam Phi đến Brazil cho Coetzee và cho thông tin liên lạc của một người tên Pele (không rõ lai lịch) để giao nhận ma túy. 

Ngày 1/6/2016, Coetzee bay từ Nam Phi đến Brazil. Đến ngày 6/6/2016, Coetzee liên lạc và hẹn gặp Pele. Ngày 8/6/2016, Coetzee đến điểm hẹn thì được Pele dẫn đi gặp một người da đen khác và người này giao cho Coetzee một túi xách màu đen có chứa ma túy

Sau đó, Coetzee quá cảnh tại Dubai rồi bay đến sân bay Tân Sơn Nhất (Việt Nam), trong lúc làm thủ tục nhập cảnh thì bị bắt quả tang.

Tại phiên tòa ngày 18/5, Coetzee khóc nức nở trong suốt quá trình xét hỏi. Coetzee cho rằng mình không biết hành vi vận chuyển Cocain là trái phép ở Việt Nam. “Chiếc giỏ xách chứa ma túy nằm trong hành lý của bị cáo, nhưng không phải của bị cáo”, Coetzee nói.

Coetzee cũng cho rằng, mình có từng bị một dạng bệnh tâm thần phân liệt, nhiều lúc không thể làm chủ hành vi của mình. Coetzee trình bày: “Cả đời bị cáo chưa bao giờ đọc xong một cuốn sách, chưa hoàn thành xong bất cứ một việc gì”. Nói rồi, Coetzee tiếp tục khóc và xin tòa cho mình được đi giám định tâm thần.

Sau khi hội ý, HĐXX xét thấy vụ án xuất hiện tình tiết mới. Để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, kiến nghị đưa bị cáo đi giám định tâm thần.

Công Thư

Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ

Thứ 5, 17/11/2016 | 11:50
Trên đường vận chuyển ma túy từ Lào về TP. Đà Nẵng tiêu thụ, đối tượng Đỗ Trọng Tấn (SN 1969, Quảng Trị) bị lực lượng chức năng bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Triệt xóa vụ vận chuyển ma túy lớn nhất tại Quảng Bình

Thứ 2, 12/09/2016 | 09:21
Khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, đối tượng Đinh Đại Thắng đang cất giấu trong người 2 bọc ni lon màu đen, bên trong có 29 gói ni lon màu xanh, chứa 5.818 viên nén có ký hiệu là WY.

Mang súng vận chuyển ma túy, một đối tượng bị bắt

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:56
Vận chuyển 150 viên ma túy tổng hợp, 2 gói ma túy đá, 4 ĐTDĐ và 3 khẩu súng cùng với 20 viên đạn. Đối tượng Nguyễn Tiền Lương vừa bị công an bắt giữ.

Bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Đà Nẵng tiêu thụ

Thứ 5, 17/11/2016 | 11:50
Trên đường vận chuyển ma túy từ Lào về TP. Đà Nẵng tiêu thụ, đối tượng Đỗ Trọng Tấn (SN 1969, Quảng Trị) bị lực lượng chức năng bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật.

Triệt xóa vụ vận chuyển ma túy lớn nhất tại Quảng Bình

Thứ 2, 12/09/2016 | 09:21
Khi bị lực lượng chức năng bắt giữ, đối tượng Đinh Đại Thắng đang cất giấu trong người 2 bọc ni lon màu đen, bên trong có 29 gói ni lon màu xanh, chứa 5.818 viên nén có ký hiệu là WY.

Mang súng vận chuyển ma túy, một đối tượng bị bắt

Thứ 2, 24/10/2016 | 10:56
Vận chuyển 150 viên ma túy tổng hợp, 2 gói ma túy đá, 4 ĐTDĐ và 3 khẩu súng cùng với 20 viên đạn. Đối tượng Nguyễn Tiền Lương vừa bị công an bắt giữ.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.