Gặp khó về tiền mặt, Xây dựng Hoà Bình muốn cấn trừ nợ bằng BĐS

Gặp khó về tiền mặt, Xây dựng Hoà Bình muốn cấn trừ nợ bằng BĐS

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 4, 15/03/2023 | 16:49
0
Ông Lê Viết Hải cho biết, Hoà Bình có một danh sách thiết bị xây dựng tồn kho, thuộc sở hữu của mình có thể dùng để đối trừ công nợ theo giá phù hợp.

Những ngày qua, thông tin về việc 7 doanh nghiệp nhà thầu gửi văn bản tới Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HoSE: HBC) và một số chủ đầu tư về việc tạm dừng thi công tại một số dự án do các nhà thầu phụ do bị HBC chậm thanh toán công nợ tràn lan trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Theo đó, văn bản cho biết, Tổng thầu Hoà Bình hiện chưa thanh toán công nợ, trong đó có dự án từ tháng 7/2022 đến nay. Việc không thanh toán đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của công nhân, ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp thầu phụ nói trên.

Các doanh nghiệp trên đã phải cầm cố tài sản, vay lãi, thế chấp để có tiền chi trả một phần sinh hoạt phí cho công nhân, đồng thời để duy trì hoạt động của công ty. Tuy nhiên, đến nay, các doanh nghiệp thầu phụ của Hoà Bình nói trên đã hết năng lực chi trả khiến công nhân đình công, nghỉ việc gây áp lực lớn cho công tác quản lý và điều hành sản xuất.

Văn bản tiết lộ dù đã nhiều lần gửi văn bản kiến nghị nhưng đến ngày 3/3/2023, tại Văn phòng của Hoà Bình tại Hà Nội đại diện tập đoàn Hòa Bình cũng chưa đưa ra được kế hoạch cụ thể thanh toán công nợ cho các doanh nghiệp thầu phụ.

Trước tình hình trên, các doanh nghiệp nhà thầu phụ thông báo sẽ tạm dừng toàn bộ dịch vụ bảo hành, bảo trì đối với các dự án đã bàn giao từ ngày 3/3/2023 và tạm dừng thi công các dự án từ ngày 15/3/2023 nếu không nhận được thanh toán từ Tổng thầu Hòa Bình.

Hồ sơ doanh nghiệp - Gặp khó về tiền mặt, Xây dựng Hoà Bình muốn cấn trừ nợ bằng BĐS

Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch HĐQT HBC.

Phản hồi về những lùm xùm trên, chia sẻ với Người Đưa Tin, ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT của Xây dựng Hoà Bình cho biết, trong bối cảnh khó khăn này, doanh nghiệp rất khó để có thể thanh toán nợ bằng tiền mặt nên có một số khách hàng đã tiến hành thanh toán cho Hoà Bình bằng sản phẩm bất động sản của họ.

Dù biết việc này sẽ gây ra nhiều bất lợi nhưng Hoà Bình vẫn chấp thuận nhằm chia sẻ khó khăn với khách hàng, do đó vị lãnh đạo của Hoà Bình bày tỏ mong muốn cũng sẽ nhận được sự chia sẻ tương tự từ các nhà thầu phụ đối với Hoà Bình.

“Chúng tôi đề nghị các nhà thầu phụ xem xét thay thế việc thanh toán bằng bất động sản do Hòa Bình đã nhận để cấn trừ nợ với khách hàng. Hoà Bình có một danh sách thiết bị xây dựng tồn kho, thuộc sở hữu của mình, nếu quý công ty nhận thấy phù hợp với nhu cầu, có thể thỏa thuận với Hòa Bình để đối trừ công nợ theo giá phù hợp được hai bên thống nhất.

Ngoài ra, Hòa Bình sẵn sàng xác nhận công nợ đối với các nhà thầu phụ để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc các nhà thầu phụ vay vốn ngân hàng. Bằng tất cả thiện chí và với những nỗ lực cao nhất, chúng tôi hy vọng có thể giải quyết mọi vấn đề theo hướng tốt nhất cho các nhà thầu phụ”, ông Lê Viết Hải khẳng định.

Về tình hình tài chính của doanh nghiệp hiện nay, vị lãnh đạo của Hoà Bình cũng cho biết đây là lần đầu tiên công ty xây dựng này để xảy ra việc trễ hạn thanh toán nợ và lãi đến hạn cho các ngân hàng trong suốt 35 năm hoạt động vừa qua.

Ông Hải cho biết công ty đang tiếp tục khẩn trương thu hồi nợ và cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty, qua đó tìm cách bù đắp các thiếu hụt về tài chính khi nguồn vay từ ngân hàng chưa kịp đáp ứng đủ cho dòng tiền.

Chủ tịch HĐQT Xây dựng Hoà Bình Lê Viết Hải “cảm thấy buồn” vì xung đột nội bộ đầu năm 2023

Chủ nhật, 01/01/2023 | 21:11
Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2023, Xây dựng Hoà Bình đã xảy ra vấn đề xung đột nội bộ giữa Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT độc lập.

Ông Lê Viết Hải tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Xây dựng Hoà Bình

Chủ nhật, 01/01/2023 | 08:18
Bên cạnh đó, Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình cũng đưa ra quyết định hoãn việc bổ nhiệm con trai ông Hải - ông Lê Viết Hiếu lên làm Tổng Giám đốc công ty.

Đại gia HBC chi trăm tỷ giải "dớp" Khaisilk

Thứ 3, 28/11/2017 | 11:38
Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã quyết chi trăm tỷ đồng mua vào cổ phiếu HBC nhằm cứu cổ phiếu này khỏi đà xuống giá sau 2 tháng lao đao với những tin đồn.
Cùng tác giả

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Vinhomes báo lãi 904 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:54
Sau kỳ kinh doanh bùng nổ cuối năm 2023, trong quý đầu năm 2024, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Vingroup báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:01
Với kết quả đạt được trong quý I/2024, Vingroup đã thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Vincom Retail lãi 1.000 tỷ đồng trong quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Vincom Retail vừa công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên sau khi không còn là công ty con của Vingroup với kết quả tương đối tích cực.
Cùng chuyên mục

Gửi 42.600 tỷ đồng ở ngân hàng, PV Gas mang về 436 tỷ đồng tiền lãi

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:39
Hơn 46% tài sản của PV Gas nằm ở khoản tiền, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn với 42.613 tỷ đồng. Đây cũng là quý ghi nhận lượng tiền nắm giữ cao kỷ lục của DN.

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lãi gần 480 tỷ đồng trong quý I/2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:43
Trong quý I/2024, VIMC có lợi nhuận sau thuế đạt trên 479 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam lãi gần 480 tỷ đồng trong quý I/2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:43
Trong quý I/2024, VIMC có lợi nhuận sau thuế đạt trên 479 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2023.

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Ông Nguyễn Hồ Nam: Bamboo Capital đã chuẩn bị cho chuyển giao thế hệ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:38
Theo ông Nguyễn Hồ Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT BCG, việc ông từ nhiệm không phải rời đi mà sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trên một cương vị mới.

An Giang: Tạm hoãn xuất cảnh nhiều chủ doanh nghiệp nợ thuế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:00
Cục Thuế tỉnh An Giang đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn.