Anders Lindegaard nói: “Gay cần có một người anh hùng. Họ cần một ai đó dám đứng ra và thừa nhận giới tính. Đồng tính luyến ái trong bóng đá là một chủ đề cấm kỵ. Bầu không khí trên sân cỏ và trên các khán đài luôn rất nặng nề. Quan điểm vẫn còn lạc hậu, nên cầu thủ phải thực sự dũng cảm, mạnh mẽ thì mới dám đứng ra để công khai giới tính của mình được. CĐV không bao giờ ủng hộ một người đồng tính, chính vì điều này nên những cầu thủ “bóng” luôn sống trong sợ hãi vì những đả kích của NHM. Đó rõ ràng là vấn đề lớn, nếu cầu thủ tiết lộ giới tính của mình thì đồng nghĩa với việc họ phải dừng thi đấu thể thao”.
Theo Lindegaard, thế giới bóng đá nên học tập thế giới thời trang. “Bạn gái tôi là một người mẫu và ngành công nghiệp thời trang thì vô cùng cởi mở về vấn đề này”.
Serie A có 12 cầu thủ đồng tính
Quốc gia Nam Âu Italia được đánh giá là khá mở trong vấn đề đồng tính. Bởi vậy, năm ngoái, hoạt động ôm hôn tập thể của dân gay mới được tổ chức trót lọt tại Thủ đô Rome.
Trên thực tế, chuyện đồng tính không còn là điều mới mẻ tại Italia, thậm chí với cả giới quần đùi áo số. Chỉ có điều, do danh phận đặc biệt, nên những thông tin hậu trường này vẫn đang được giấu kín và những câu chuyện xung quanh chủ đề này được lưu theo dạng “văn hóa truyền miệng”.
Tuy nhiên, mới đây, thủ thành Fiorentina, Frey đã phá lệ khi trở thành người đầu tiên trong giới cầu thủ ở đất nước hình chiếc ủng chứng thực chuyện này với báo giới.
“Đúng vậy. Hiện trong làng bóng đá Italia có không ít cầu thủ lưỡng tính, và điều này không còn là bí mật nữa dù họ chưa từng công khai tuyên bố “Tôi là dân gay”. Bởi đơn giản, chẳng ai muốn cung cấp tên tuổi của họ cho báo giới”, Frey phát biểu trong cuộc trò truyện với GQ.
Chưa hết, thủ thành người Pháp cũng thừa nhận bản thân mình cũng từng giúp sức cho các cầu thủ này với vai trò người trung gian: “Tôi giúp họ tìm đối tác. Vì vậy, hiện trong tay tôi có danh sách của khoảng 30 khách, trong đó có 12 đến từ Serie A. Đa số các cầu thủ này đã có bạn gái, thậm chí đã kết hôn. Nhưng họ vẫn tìm đến “bạn trai” để giải trí dù phải trả phí 1.500 Euro/giờ. Địa bàn của họ thường là các hộp đêm, nơi họ giải tỏa căng thẳng sau trận đấu. Tất nhiên, tôi biết họ chẳng làm gì quá đà ngoài ôm hôn cả, bởi họ rất sợ bị người khác phát hiện”.
Trên thực tế thì chuyện đồng tính của các cầu thủ Serie A đã được tạp chí dành cho giới gay nước này, ARCIGAY tiết lộ. Chủ biên của tờ này cho biết ARCIGAY quản ly tới 80% địa điểm tụ hội của giới gay nước này. Nhờ đó, họ đã có tên thật của hầu hết hội viên, trong đó có khoảng 20 người đang thi đấu cho Serie A.
Theo giải thích của Frey thì những cầu thủ trên cuộc sống nội tâm phức tạp, thường đau khổ và tự dằn vặt bản thân, lo sợ phản ứng của các CĐV cực đoan một khi sự thật bị phanh phui. Vì vậy họ lấy bồ, thậm chí là vợ để làm bình phong cho mình.
Trên thực tế không chỉ ở Serie A, mà ở các giải đấu hàng đầu châu Âu khác như Bundesliga, Premiership, La Liga…, thỉnh thoảng đâu đó vẫn nghe thấy lời đồn thổi về chuyện các cầu thủ gay. Đáng chú y trong số đó chính là đội phó Guti của đội bóng Hoàng gia Real Madrid khi anh này đã không ít lần bị các paparazzi chộp được cảnh "âu yếm" với người đồng giới.
Thoại Mỹ