GDP Trung Quốc: Chờ đợi những bất ngờ trong năm 2023

GDP Trung Quốc: Chờ đợi những bất ngờ trong năm 2023

Chủ nhật, 15/01/2023 | 15:57
0
Tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Trung Quốc dự kiến sẽ “ngấp nghé” mức thấp nhất trong gần 50 năm do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2022 sẽ ở mức yếu nhất trong hơn 4 thập kỷ sau cuộc khủng hoảng do đại dịch và những bất ổn trên thị trường bất động sản, theo các nhà phân tích.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới dự kiến sẽ tăng trưởng 1,9% trong quý IV/2022, giảm từ mức 3,9% trong quý trước đó, theo nhà cung cấp dữ liệu Trung Quốc Wind.

Nhìn chung, nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 2,8% trong năm 2022, thấp hơn so với mục tiêu chính thức là “khoảng 5,5%” và mức tăng trưởng 8,4% được điều chỉnh vào năm 2021.

Con số tăng trưởng cả năm của Trung Quốc, nếu được xác nhận là đúng khi Trung Quốc công bố kết quả GDP 2022 vào ngày 17/1, sẽ chỉ cao hơn một chút so với mức tăng trưởng 2,3% trong năm 2020, mức thấp nhất kể từ năm 1976, mặc dù đây là nền kinh tế lớn duy nhất báo cáo mức tăng trưởng giữa lúc toàn thế giới lao đao vì đại dịch.

Thế giới - GDP Trung Quốc: Chờ đợi những bất ngờ trong năm 2023

Kinh tế Trung Quốc dự kiến tăng trưởng 2,8% trong năm 2022, thấp hơn so với mục tiêu đặt ra là 5,5%. Ảnh: SCMP

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tụt lại phía sau tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sau hơn 4 thập kỷ, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.

Ngân hàng Thế giới hôm 10/1 cho biết, họ dự kiến nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 2,7% trong năm 2022, thấp hơn 0,2% so với mức tăng trưởng toàn cầu. Ngân hàng này cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023 xuống 4,3% so với dự báo 5,2% hồi tháng 6.

Tăng trưởng đang chậm lại

Trung Quốc vẫn đang chiến đấu với tình trạng nhiễm virus corona ngày càng gia tăng sau khi nước này đột ngột từ bỏ chính sách zero Covid vào tháng 12. Các bệnh viện và nhân viên y tế nước này hiện đang quá tải.

Điều này nhiều khả năng sẽ được thể hiện trong báo cáo kết quả tăng trưởng quý IV năm 2022 được công bố ngày 17/1 cùng với hàng loạt chỉ số khác như bán lẻ, sản xuất công nghiệp và việc làm.

“Quý IV tương đối khó khăn”, nhà kinh tế Zhang Ming thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc ở Bắc Kinh cho biết. “Bất kể là theo thước đo tiêu dùng hay đầu tư, tốc độ tăng trưởng đang chậm lại”, ông Zhang cho biết.

Tháng 12/2022, xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch, thấp hơn 9,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Tiêu dùng chìm trong sắc đỏ vào tháng 11, và đầu tư cũng chậm lại.

Thế giới - GDP Trung Quốc: Chờ đợi những bất ngờ trong năm 2023 (Hình 2).

Hình ảnh các container tại một cảng ở Nam Kinh, Trung Quốc, ngày 27/10/2022. Xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch trong tháng 12/2022. Ảnh: Taipei Times

Cùng quan điểm với ông Zhang, nhà phân tích Teeuwe Mevissen của Rabobank cho rằng quý cuối cùng “gần như chắc chắn sẽ cho thấy sự suy giảm vì sự lây lan nhanh chóng của Covid” sau khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế về sức khỏe vào tháng 12.

Hôm 14/1, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, có tổng số 59.938 trường hợp tử vong liên quan đến Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8/12/2022 đến 12/1/2023.

Theo ông Mevissen, các vấn đề trong lĩnh vực bất động sản vẫn đang đè nặng lên tăng trưởng. Bất động sản và xây dựng, chiếm hơn 1/4 GDP của Trung Quốc, đã gặp khó khăn kể từ khi Bắc Kinh bắt đầu siết chặt việc vay mượn quá mức và đầu cơ tràn lan vào năm 2020.

Triển vọng của thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn còn yếu, ngay cả khi các nhà hoạch định chính sách đang nỗ lực thúc đẩy nhu cầu bằng cách cắt giảm lãi suất thế chấp.

“Lực cản từ lĩnh vực bất động sản có thể thu hẹp vào năm 2023, nhờ việc tăng cường các chính sách hỗ trợ và triển vọng kinh tế được cải thiện. Tuy nhiên, lĩnh vực này có thể vẫn là nguồn chính gây ra biến động, vì cần có thời gian để sửa chữa bảng cân đối kế toán và khôi phục niềm tin cho cả người mua nhà và nhà phát triển”, tập đoàn tài chính Australia Macquarie cho biết hôm 11/1.

Điều tồi tệ nhất đã qua

“Giai đoạn chuyển tiếp có thể sẽ gập ghềnh vì đất nước có thể cần phải vật lộn với các ca bệnh gia tăng và hệ thống y tế ngày càng căng thẳng”, nhà phân tích Jing Liu của HSBC cảnh báo.  Tuy nhiên, sau 3 năm hạn chế, “quá trình mở cửa trở lại của Trung Quốc đã bắt đầu”, bà cho biết.

Bắc Kinh đã bất ngờ nới lỏng các hạn chế về đại dịch vào đầu tháng 12 sau 3 năm thực thi một số biện pháp Covid khắc nghiệt nhất trên thế giới.

Việc phong tỏa nghiêm ngặt, kiểm dịch và thử nghiệm hàng loạt bắt buộc đã khiến các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp tại các trung tâm lớn phải đóng cửa đột ngột, gây tổn thất nặng nề cho nền kinh tế nước này.

Thế giới - GDP Trung Quốc: Chờ đợi những bất ngờ trong năm 2023 (Hình 3).

Việc mở cửa trở lại, bao gồm cả việc cho phép du khách quốc tế vào Trung Quốc mà không cần cách ly, khiến một số nhà kinh tế lạc quan hơn và nâng dự báo GDP của nước này. Ảnh: Fortune

Giờ đây, các quan chức Trung Quốc cho rằng nước này đã trải qua thời kỳ tồi tệ nhất, ít nhất là ở các thành phố lớn. Các nhà kinh tế đang phấn khởi trước sự phục hồi của lượng hành khách đi tàu điện ngầm và các chuyến bay nội địa tăng từ mức thấp trong tháng 12.

“Tăng trưởng ở Trung Quốc được dự báo sẽ mạnh mẽ hơn vào năm 2023 khi các hạn chế liên quan đến đại dịch được nới lỏng”, Ngân hàng Thế giới cho biết trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu công bố hôm 10/1.

Triển vọng kinh tế của Trung Quốc có thể có những bất ngờ tích cực, bao gồm việc nới lỏng có trật tự các hạn chế đi lại, sau đó là giải phóng mạnh mẽ nhu cầu tiêu dùng và dịch vụ bị dồn nén, theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới.

Chuyên gia kinh tế trưởng tại Goldman Sachs Jan Hatzius cho biết, các nhà kinh tế tại tổ chức tài chính này kỳ vọng một “sự phục hồi hình chữ V” của nền kinh tế Trung Quốc.

Ngân hàng đầu tư có trụ sở tại Mỹ đã tăng dự báo GDP năm 2023 lên 5,2% vào giữa tháng 12 sau khi Trung Quốc xoay trục trong cuộc chiến chống Covid. Dù không tăng dự báo kể từ thời điểm đó, nhưng trong một lưu ý được đưa ra ngày 9/1, Goldman Sachs cho biết họ đã lạc quan hơn về tăng trưởng của Trung Quốc.

Nguyễn Tuyết (Theo SCMP, France 24, China Daily)

Trung Quốc ghi nhận gần 35 triệu lượt đi lại trong ngày đầu mở cửa

Thứ 2, 09/01/2023 | 15:37
Số lượt đi lại hôm 7/1 tăng 38,9% so với năm ngoái do Trung Quốc dỡ bỏ chính sách zero Covid vào tháng 12/2022.

Trung Quốc mở cửa, du lịch quốc tế chưa thấy đường sáng

Thứ 4, 28/12/2022 | 18:19
Việc Trung Quốc nới lỏng các quy định về Covid-19 đã làm dấy lên hy vọng rằng hoạt động kinh doanh du lịch trị giá hàng tỷ USD của nước này sẽ sớm phục hồi.

Dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc năm 2022 đạt dưới 4%

Thứ 5, 21/07/2022 | 18:36
Mức tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc có thể giảm xuống dưới 4% trong năm nay do chính sách Zero Covid, khủng hoảng bất động sản và triển vọng kinh tế u ám.
Cùng tác giả

“Đầu tư công là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế năm 2023”

Thứ 2, 16/10/2023 | 09:00
Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam nhận định, việc tăng tốc chi tiêu của Chính phủ có thể coi là sự kích cầu được mong đợi trong các tháng còn lại của năm 2023.

ADB bổ nhiệm Phó Chủ tịch phụ trách Đông Á, Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Thứ 6, 22/09/2023 | 15:03
Phó Chủ tịch mới của ADB từng đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng và làm việc với nhiều quan chức chính phủ cấp cao trên khắp châu Á và Thái Bình Dương.

Thách thức đối với người đi vay ở khu vực Đông Á mới nổi

Thứ 2, 11/09/2023 | 16:13
Chính phủ và ngân hàng trung ương ở khu vực Đông Á mới nổi cần cảnh giác để phòng ngừa những rủi ro tài chính tiềm tàng gắn với các mức lãi suất cao hơn, theo ADB.

ADB chi 14 triệu USD phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái Việt Nam

Thứ 2, 11/09/2023 | 11:24
Đây là khoản tài trợ đầu tiên của ADB trong danh mục đầu tư điện mặt trời áp mái dành cho phân khúc kinh doanh và sản xuất tại Việt Nam.

Cổ phiếu VinFast lấy lại sắc xanh sau 3 phiên sụt giảm

Thứ 3, 22/08/2023 | 07:38
Cổ phiếu VinFast đóng cửa giảm 23% xuống mức 15,40 USD/cổ phiếu hôm 18/8, đánh dấu phiên sụt giảm thứ ba liên tiếp sau khi ra mắt hoành tráng ở Phố Wall.
Cùng chuyên mục

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.