Bản tin 25/11: Giải cứu 2 phụ nữ thoát khỏi đám cháy chung cư; Metro Nhổn- Ga Hà Nội chạy thử toàn tuyến đoạn trên cao từ 5/12

Bản tin 25/11: Giải cứu 2 phụ nữ thoát khỏi đám cháy chung cư; Metro Nhổn- Ga Hà Nội chạy thử toàn tuyến đoạn trên cao từ 5/12

Thứ 6, 25/11/2022 | 07:00
0
Giải cứu 2 phụ nữ thoát khỏi đám cháy chung cư; Metro Nhổn- Ga Hà Nội chạy thử toàn tuyến đoạn trên cao từ 5/12; Bệnh nhân Covid-19 nặng tăng cao là các tin nổi bật.

Giải cứu 2 phụ nữ thoát khỏi đám cháy ở chung cư

Theo Công an nhân dân, trưa 24/11, tại một căn hộ ở tầng 6, tòa nhà V1 Victoria Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, 5 xe chữa cháy cùng hàng chục CBCS thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hà Đông và địa bàn lân cận được huy động nhanh chóng có mặt tại hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Xã hội - Bản tin 25/11: Giải cứu 2 phụ nữ thoát khỏi đám cháy chung cư; Metro Nhổn- Ga Hà Nội chạy thử toàn tuyến đoạn trên cao từ 5/12

Lực lượng chức năng giải cứu 2 phụ nữ mắc kẹt trong vụ cháy. Ảnh:Công an nhân dân

Sau khi nắm bắt sơ bộ tình hình, biết chung cư có người đang bị mắc kẹt, các CBCS Cảnh sát PCCC đã triển khai tổ chức trinh sát, tìm kiếm người bị nạn, đồng thời tiến hành các biện pháp dập lửa, khống chế đám cháy, tránh cháy lan...

Qua tìm kiếm, các CBCS phát hiện 2 phụ nữ lớn tuổi đang hoảng loạn do bị mắc kẹt, bị bủa vây bởi khói lớn và lửa. Vừa trấn an tinh thần, các CBCS nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc và giúp các nạn nhân di chuyển, thoát nạn an toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được làm rõ.

Metro Nhổn- Ga Hà Nội chạy thử toàn tuyến đoạn trên cao vào đầu tháng 12

Trao đổi với báo Tiền Phong, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) thông tin, tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội sẽ vận hành thử đoạn trên cao từ Nhổn về Cầu Giấy dài 8,5 km từ ngày 5/12 tới. Trong năm 2021 đoạn này cũng đã nhiều lần vận hành thử nghiệm.

Theo đó, tuyến bắt đầu chạy thử từ ngày 5/12 trong môi trường hạn chế. Nội dung vận hành thử gồm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 bao gồm vận hành hệ thống trong thời gian tối thiểu là 5 ngày để đo lường hiệu suất RAMs và thời gian này có thể kéo dài tới 6 tuần.

Dự án được vận hành theo 2 biểu đồ chạy tàu, thời gian từ 9h đến 19h, với số đoàn tàu tối đa 4 - 8 đoàn tàu chạy trong 5 ngày nối tiếp. Hiệu suất hoạt động của hệ thống được tóm tắt, báo cáo trong cuộc họp sau 19h mỗi ngày chạy tàu.

Trường hợp mục tiêu hiệu suất chạy thử trong 5 ngày liên tiếp không đạt được (nếu tính khả dụng của hệ thống đạt dưới 98%), việc chạy thử sẽ được kéo dài đến khi đạt kết quả.

Giai đoạn 2 sẽ diễn ra ngay sau khi đánh giá hiệu suất RAMs, với 5 kịch bản vận hành đoàn tàu hạn chế ở các chế độ: Mất điện kéo trên toàn tuyến, mất điện kéo ở một đoạn trên tuyến, mất nguồn cấp điện phụ trợ, phát hiện cháy tại một ga và tàu cứu hộ trên tuyến chính.

Việc chạy thử hệ thống đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội trong môi trường hạn chế sẽ được xem là kết thúc khi tất cả các thử nghiệm đều đạt.

Đơn vị tư vấn Sytra (Pháp) đề nghị đưa nhân sự của Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (đơn vị sẽ tiếp nhận vận hành) tham gia quá trình vận hành thử trên, để bắt đầu chuyển giao kiến thức, với tối thiểu 15 lái tàu, 5 nhân viên OCC (Trung tâm chỉ huy điều hành hệ thống) và 2 quản lý.

Bệnh nhân mắc Covid-19 nặng tăng cao

Về tình hình dịch Covid-19, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 23/11 đến 16h ngày 24/11, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 489 ca mắc, giảm nhẹ so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.513.173 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.349 ca nhiễm).

Trong ngày, có thêm 337 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.607.682 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 82 ca.

Ngày 23/11, cả nước ghi nhận 1 ca tử vong tại Bình Thuận. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.170 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Ngày 23/11 có 100.072 liều vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 263.627.563 liều.

Minh Hoa (t/h)

 

Bản tin 21/11: Cháy quán karaoke ở phố Mai Hắc Đế; Điều tra nguyên nhân vụ nổ trong TTTM

Thứ 2, 21/11/2022 | 06:00
Cháy quán karaoke trên phố Mai Hắc Đế; Điều tra nguyên nhân vụ nổ trong TTTM ở Long Biên; Sơ tán gần 100 hộ dân để xử lý quả bom khủng,... là một số tin nổi bật.

Bản tin 20/11: Rải cát chống trượt sau vụ xe chở nhựa đường lật trên đèo Bảo Lộc; Điều tra vụ học sinh lớp 6 bị đánh trước cổng trường

Chủ nhật, 20/11/2022 | 07:00
Rải cát chống trượt sau vụ xe chở nhựa đường lật trên đèo Bảo Lộc; Điều tra vụ học sinh lớp 6 bị đánh trước cổng trường; Số mắc Covid-19 giảm mạnh là các tin nổi bật

Bản tin 19/11: Tài xế cầm dao đe dọa lái xe du lịch bị phạt 11 triệu đồng; Hội đồng Anh được tổ chức thi IELTS trở lại

Thứ 7, 19/11/2022 | 05:00
Tài xế cầm dao đe dọa lái xe du lịch bị phạt 11 triệu đồng; Hội đồng Anh được tổ chức thi IELTS trở lại;Việt Nam đứng thứ 5 về số du học sinh ở Mỹ là các tin nổi bật

Bản tin 18/11: Xác minh vụ bé 3 tuổi bị nhóm người xông vào nhà bắt đi; Nguyên nhân vụ nổ ở phòng trọ khiến cô gái 19 tuổi bỏng nặng

Thứ 6, 18/11/2022 | 06:00
Xác minh vụ bé 3 tuổi bị nhóm người xông vào nhà bắt đi; Nguyên nhân vụ nổ ở phòng trọ khiến cô gái 19 tuổi bỏng nặng,... là một số tin tức đáng chú ý.
Cùng chuyên mục

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Hà Nội: Người dân đổ ra bến xe về quê khiến giao thông ùn ứ

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:08
Chiều ngày 26/4, lượng người đông đổ ra các bến xe để rời Thủ đô về quê nghỉ lễ khiến giao thông tại cửa ngõ ùn tắc hàng dài.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.
     
Nổi bật trong ngày

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.