Giải toả ki ốt và di dời nghĩa trang tại khu du lịch Thiên Cầm

Giải toả ki ốt và di dời nghĩa trang tại khu du lịch Thiên Cầm

Bùi Thị Ngân
Thứ 4, 20/09/2023 | 14:29
0
UBND huyện Cẩm Xuyên đang triển khai phương án giải toả các ki ốt và di dời nghĩa trang để trả lại mỹ quan cho khu du lịch Thiên Cầm, xứng với tiềm năng phát triển.

Chưa phát triển xứng với tiềm năng

Thiên Cầm được đánh giá là một trong những bãi biển có địa thế đẹp nhất ở Hà Tĩnh, hàng năm thu hút rất đông khách du lịch. Với những lợi thế: Nước biển trong xanh, hải sản tươi ngon, giá cả hợp lý… khu du lịch Thiên Cầm đã được UBND tỉnh tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch vào cuối năm 2009 để đầu tư xây dựng các dự án, xứng với tiềm năng. Tuy nhiên, đến nay, vẫn chưa có nhiều thay đổi do hạ tầng, khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi giải trí… chưa được đầu tư đồng bộ.

Dân sinh - Giải toả ki ốt và di dời nghĩa trang tại khu du lịch Thiên Cầm
Dân sinh - Giải toả ki ốt và di dời nghĩa trang tại khu du lịch Thiên Cầm (Hình 2).

Các ki ốt kinh doanh nhếch nhác bên bờ biển Thiên Cầm.

Đặc biệt, ngay cửa ngõ vào khu du lịch, cách bãi biển Thiên Cầm khoảng 500m có một nghĩa trang rộng gần 6ha với hàng nghìn ngôi mộ nằm án ngữ bên các trục đường lớn. Theo người dân địa phương, nghĩa trang này hình thành từ hàng chục năm trước. Các chủ khách sạn, cơ sở kinh doanh tại đây chia sẻ, nghĩa trang không chỉ làm mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của du khách khi về đây nghỉ dưỡng.

Ngoài ra, khu du lịch còn có hàng chục ki ốt kinh doanh ẩm thực được xây dựng tạm bợ, nằm sát trên vỉa hè, chắn ngang lối xuống biển Thiên Cầm. UBND huyện Cẩm Xuyên đã có chủ trương giải tỏa những ki ốt này từ năm 2021, nhưng do chưa bố trí được kinh phí để hỗ trợ và bồi thường nên đến nay chưa thực hiện được.

Dân sinh - Giải toả ki ốt và di dời nghĩa trang tại khu du lịch Thiên Cầm (Hình 3).

Các ki ốt gây mất mỹ quan khu du lịch.

Ông Phan Đình Quận (60 tuổi), chủ ki ốt kinh doanh hải sản trên bờ biển Thiên Cầm, cho biết vào năm 2006, ông đã ký hợp đồng với Ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm thuê khu đất rộng hơn 50m2 ngay trước bãi tắm để mở dịch vụ ăn uống phục vụ du khách. Hàng năm, ông vẫn trả tiền thuê đất, đóng thuế đầy đủ và đến năm 2025 mới hết hạn hợp đồng.

"Đây là chủ trương đúng nên chúng tôi rất đồng thuận, nhằm trả lại mặt tiền cho biển Thiên Cầm. Nếu phải di dời, chúng tôi yêu cầu địa phương trả tiền bồi thường hợp đồng, hỗ trợ tiền khấu hao tài sản và cho thuê đất ở vị trí kinh doanh mới", ông Quận nói.

Người dân đồng thuận di dời nghĩa trang

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phân bổ ngân sách với kinh phí 176 tỉ đồng cho khu du lịch Thiên Cầm để chỉnh trang và đầu tư các dự án về hạ tầng, dịch vụ. UBND huyện Cẩm Xuyên cũng đang gấp rút triển khai thi công các hạng mục trong khu du lịch và thực hiện việc giải tỏa các ki ốt gây nhếch nhác lâu nay. Theo ghi nhận, bà con nhân dân địa phương đều đồng tình, ủng hộ việc di dời, trả lại mỹ quan để tạo đà phát triển cho khu du lịch Thiên Cầm.

Dân sinh - Giải toả ki ốt và di dời nghĩa trang tại khu du lịch Thiên Cầm (Hình 4).

Khu nghĩa trang “án ngữ” mặt tiền khu du lịch Thiên Cầm.

Ông Trần Quốc Nhật, Phó trưởng ban Quản lý khu du lịch Thiên Cầm cho hay, khu nghĩa trang và dãy 46 ki ốt kinh doanh dịch vụ ăn uống tồn tại nhiều năm trong khu du lịch đã gây mất mỹ quan, hạn chế sự phát triển của biển Thiên Cầm.

"UBND thị trấn Thiên Cầm đã có kế hoạch đóng cửa khu nghĩa trang trong tháng 9 và sẽ mở khu nghĩa trang khác cho bà con thực hiện việc mai táng. Chính quyền các cấp cũng quyết tâm thực hiện việc giải tỏa toàn bộ ki ốt kinh doanh ẩm thực đang chắn ngang lối xuống bãi biển trong năm nay. Chúng tôi cùng với huyện đã tiến hành họp bàn, vận động các chủ kinh doanh để thống nhất việc hỗ trợ và tìm vị trí kinh doanh mới", ông Nhật nói.

Dân sinh - Giải toả ki ốt và di dời nghĩa trang tại khu du lịch Thiên Cầm (Hình 5).

Các chủ ki ốt đồng thuận di dời, để “thay áo mới” cho khu du lịch Thiên Cầm.

Ông Nguyễn Tông Anh, Phó chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, thông tin: "Chúng tôi cũng đã làm việc với các chủ ki ốt để thống nhất về việc giải tỏa. Cơ bản các hộ đều đồng tình và mong muốn được hỗ trợ thêm kinh phí tháo dỡ. Đặc biệt, bà con cũng muốn huyện quy hoạch vị trí mới để họ thuê đất, tiếp tục việc kinh doanh. Huyện đã trình phương án và đang chờ UBND tỉnh phê duyệt. Còn nghĩa trang nằm trước khu du lịch thì sau khi đóng cửa sẽ tiến hành đền bù để dời đến vị trí mới", ông Anh nói.

Tuyên truyền về tình hình biển, đảo cho người dân ở tỉnh Ninh Thuận

Thứ 2, 18/09/2023 | 22:00
Hơn 400 người ở tỉnh Ninh Thuận được thông tin về tình hình biển, đảo của Việt Nam; việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu…

Tp.Đà Nẵng: Xem xét mở lại hoạt động khu du lịch tại suối Lương

Thứ 6, 15/09/2023 | 19:09
Hoạt động du lịch tại suối Lương cần được định hướng để phát triển quy mô, hướng đến du lịch xanh, sinh thái và đáp ứng điều kiện pháp lý.

Xử phạt khu du lịch Eo Gió Bãi Ngang sau phản ánh của Người Đưa Tin

Thứ 7, 19/08/2023 | 07:00
Sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh khu du lịch Eo Gió Bãi Ngang ở Thanh Hóa xây dựng, hoạt động không phép, huyện Quảng Xương đã xử phạt 35 triệu đồng
Cùng tác giả

Dự báo Hà Tĩnh nắng chưa từng có dịp nghỉ lễ 30/4

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:31
Trong thời gian nghỉ lễ 30/4, Hà Tĩnh là một trong những tỉnh được dự báo xảy ra nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt có thể lên đến 43,4°C.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (2): Động viên ngư dân bám biển, khai thác thủy sản hợp pháp

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:50
Sự quyết liệt của lực lượng bộ đội biên phòng đã góp phần lớn tiên quyết trong công tác phòng, chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp trên biển.

Hà Tĩnh nỗ lực Gỡ thẻ vàng IUU (1): Liên kết các ngành, triển khai nhiều giải pháp

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:00
Hà Tĩnh đã và đang đồng loạt triển khai phương án, quyết liệt chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, góp phần giúp Việt Nam sớm gỡ được thẻ vàng IUU.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.
Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

An Giang: Tiếp tục khống chế đám cháy trên núi Cô Tô

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:19
Ngày 27/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô đã cơ bản được khống chế.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.