Góp tiền trả nợ nhà cho chồng, ly hôn chia tài sản thế nào?

Góp tiền trả nợ nhà cho chồng, ly hôn chia tài sản thế nào?

Thứ 6, 22/04/2016 | 07:30
0
Ngôi nhà chồng mua trước khi kết hôn, vợ góp tiền vào trả nốt số tiền nợ còn lại thì ngôi nhà có là tài sản chung vợ chồng không?

Bạn đọc hỏi:

Vợ chồng chúng tôi cưới nhau đã được 1 năm, trước khi kết hôn chồng tôi đã có nhà cửa đầy đủ. Tuy nhiên, tiền chồng tôi mua ngôi nhà vẫn còn nợ 350 triệu đồng, tôi đã đưa sổ tiết kiệm 300 triệu của mình và 50 triệu tiền mừng cưới của tôi cho chồng để trả nợ. Tôi muốn hỏi, việc tôi góp tiền vào trả nợ thì ngôi nhà đó có phải tài sản chung của vợ chồng không? nếu trong trường hợp vợ chồng tôi ly hôn thì tôi có được gì? (Phan Thảo)

Pháp luật - Góp tiền trả nợ nhà cho chồng, ly hôn chia tài sản thế nào?

Tài sản hình thành trước thời kỳ hôn nhân là tài sản riêng (ảnh minh họa).

Trả lời:

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hằng – Công ty Luật TNHH Tôi Yêu Luật trả lời bạn như sau:

Theo quy định của Luật hôn nhân gia đình năm 2014 “Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng”.

Vì vậy, theo thông tin bạn cung cấp thì ngôi nhà mà hiện tại vợ chồng bạn đang ở là tài sản được hình thành trước thời kì hôn nhân nên về nguyên tắc đây là tài sản riêng của chồng bạn. Tuy nhiên, trong thời kỳ hôn nhân bạn có thể bàn bạc với chồng để làm thủ tục chuyển ngôi nhà từ tài sản riêng thành tài sản chung của vợ chồng theo quy định của pháp luật .

Như vậy, trong trường hợp vợ chồng bạn có thỏa thuận nó là tài sản chung thì khi ly hôn ngôi nhà sẽ được chia đôi. Nếu trong trường hợp chồng bạn không đồng ý chuyển ngôi nhà thành tài sản chung của vợ chồng và vợ chồng bạn ly hôn thì sẽ giải quyết như sau:

Việc bạn dùng tiền tiết kiệm của mình để trả nốt phần nợ còn lại, bạn cầ

Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.