Hà Nội: Bị đình chỉ học vẫn được giới thiệu sang trường khác

Hà Nội: Bị đình chỉ học vẫn được giới thiệu sang trường khác

Chủ nhật, 30/04/2017 | 22:14
0
Hai học sinh tại trường THCS Phạm Hồng Thái (Mê Linh – Hà Nội) sau khi bị kỷ luật nhưng vẫn được Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu sang một trường khác trên địa bàn.
Theo đó, sau khi xảy ra việc em Phùng Minh Việt và 2 bạn học sinh cùng lớp 8C – trường THCS Phạm Hồng Thái – Mê Linh – Hà Nội gây ra xô xát, Ban giám hiệu nhà trường đã lập Hội đồng kỷ luật và ra quyết định đình chỉ học 1 năm đối với ba em học sinh. Sẽ không có gì đáng nói, nếu nhà trường không cho phép 2/3 em học sinh bị kỷ luật chuyển sang trường khác học ngay sau đó.

Cụ thể, em Phùng Minh Việt và 2 bạn cùng lớp có xích mích trong lúc chơi game online và xảy ra đánh nhau tại trường nhưng không gây hậu quả thương tích. Ban giám hiệu nhà trường đã lập hội đồng kỷ luật và ra quyết định đuổi học 1 năm đối với 3 em.

Giáo dục - Hà Nội: Bị đình chỉ học vẫn được giới thiệu sang trường khác

Trường THCS Phạm Hồng Thái.

Phụ huynh không hề hay biết.

Khi sự việc xảy ra phụ huynh em Phùng Minh Việt không hề được cô giáo chủ nhiệm hay Ban giám hiệu nhà trường mời đến để thông báo và phối hợp giải quyết. Mẹ em Việt chỉ được biết khi “sự đã rồi” (khi con trai bị đuổi học).

“Sau khi con nhà tôi gây ra sự việc tại trường thì tôi không biết gì cả, tôi chỉ nhận được thông tin từ cô giáo chủ nhiệm khi cháu bị đuổi học. Khi nhà trường ra quyết định kỷ luật đuổi học thì tôi mới được biết. Tôi không hề được Ban giám hiệu nhà trường mời đến làm việc để nắm bắt, phối hợp xử lý việc của con tôi. Tôi nghĩ rằng khi nhà trường đã ra quyết định rồi nên có nói gì cũng không thể giải quyết được nữa. Tôi đành phải cho con ở nhà đi làm thêm và chờ hết kỷ luật để xin học lại” – phụ huynh em Việt chia sẻ với PV.

Một số thầy cô giáo có thâm niên trong việc xử lý những trường hợp học sinh xích mích cho rằng quyết định này là quá nặng nề. Mặc dù các em là học sinh cá biệt nhưng cần có cách giải quyết khéo léo, hợp tình và hợp lý.

Các em đang trong tuổi cần được giáo dục mà đình chỉ học 1 năm thì rất dễ khiến các em sa đà vào nhiều thứ xấu. Hơn nữa, các em chỉ xô xát mà không gây hậu quả thương tích hay tính mạng, sự việc không nghiêm trọng đến mức đuổi học 1 năm.

Lạm dụng quyền hạn, năng lực yếu kém?

Theo thông tin PV nắm được, ngoài việc lập hội đồng kỷ luật và ra quyết định đuổi học mà không có sự tham gia của phụ huynh học sinh, Ban giám hiệu nhà trường đồng ý chuyển trường ngay sau đó cho 2 học sinh cùng lớp với em Việt là em Lưu Văn Quân và em Phùng Quang Tuân khi còn đang trong thời gian bị kỷ luật.

Hai em trong diện kỷ luật được chuyển trường đã tốt nghiệp lớp 9 tại trường THCS Chu Phan – Mê Linh. Còn em Việt vẫn đang theo học tại lớp 9B – THCS Phạm Hồng Thái và chưa ra trường.

Cô Nguyễn Thu Phương - Giáo viên chủ nhiệm của 3 em học sinh này và nhiều thầy cô khác trong trường đã xác nhận với PV chỉ có em Việt quay lại vào năm học này.

Giáo dục - Hà Nội: Bị đình chỉ học vẫn được giới thiệu sang trường khác (Hình 2).

 Danh sách lớp 9 tại trường THCS Chu Phan

Giáo dục - Hà Nội: Bị đình chỉ học vẫn được giới thiệu sang trường khác (Hình 3).

Học bạ của lớp.

Ông Phùng Quang Toán – Phó hiệu trưởng trường THCS Chu Phan cũng cho biết trường được giới thiệu 2 em học sinh từ trường THCS Phạm Hồng Thái. Trường tiến hành nhận các em như bình thường theo quy định và các em đã tốt nghiệp.

Thật mâu thuẫn khi ông Phùng Viết Hà – Hiệu trưởng trường THCS Phạm Hồng Thái trả lời với PV rằng: “Sự việc kỷ luật đình chỉ học một em và năm vừa rồi nhận lại, còn 2 em sau đó chuyển sang trường khác là thông tin không chính xác. Đầu tiên nguyện vọng của gia đình là xin chuyển đi trường khác nhưng các em không đi và năm nay các em học lại. Các em vẫn đang học lại, 2 em kia đều học lại. Cả 3 em đều học lại”.

Việc chuyển trường cho học sinh trong diện kỷ luật sang trường khác học có uẩn khúc gì? Có quyền lợi giữa các cá nhân hay không để việc “vượt rào” dễ dàng như vậy?

Giáo dục - Hà Nội: Bị đình chỉ học vẫn được giới thiệu sang trường khác (Hình 4).

 Trường THCS Chu Phan xác nhận với PV 2 em Quân và Tuân chỉ học lớp 9B tại trường

Theo Thông tư 08 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn về việc khen thưởng và thi hành kỷ luật học sinh các trường phổ thông. Sau khi thi hành kỉ luật đuổi học 1 năm, nhà trường phải lập đầy đủ hồ sơ, báo cáo ngay lên cơ quan giáo dục cấp trên trực tiếp quản lý là Phòng giáo dục (học sinh cấp 2) và Sở giáo dục (học sinh PTTH) để biết và theo dõi.

Những học sinh sau 1 năm bị đuổi học, nếu có đủ điều kiện về tuổi và muốn học lại thì phải làm đơn xin trường cũ xét cho học lại và phải có giấy xác nhận của chính quyền địa phương về sự tiến bộ của bản thân, giấy cam kết của gia đình về việc giáo dục con mình.

Việc cho chuyển trường 2 em học sinh trong diện kỷ luật là việc làm hoàn toàn sai quy định. Vi phạm điều lệ trường Trung học cơ sở được ban hành bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Công Luân - Cửu Long

 

Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.

Nghệ An: Chốt phương án tháo gỡ “áp lực” tuyển sinh vào bậc THPT

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:04
Năm 2024, Nghệ An tăng hơn 7.000 học sinh lớp 9, gây áp lực tuyển sinh vào lớp 10, đặc biệt là tại TP Vinh khi chỉ có 3 trường THPT công lập.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.