Hà Nội: Cận cảnh công trình 8B Lê Trực 4 năm chưa xử lý xong sai phạm
Nguyễn Hữu Thắng
Thứ 5, 06/06/2019 | 20:00
0
Tháng 11/2015, Hà Nội bắt đầu phá dỡ sai phạm tại công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình), nhưng đến nay đã gần 5 năm trôi qua, sai phạm tại công trình vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Sáng 5/6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giải trình thêm trước Quốc hội về những vấn đề các đại biểu nêu liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Qua đó, Phó Thủ tướng cũng đề nghị bộ Xây dựng phối hợp với Hà Nội xử lý dứt điểm vụ toà nhà 8B Lê Trực và khu HH Linh Đàm.
Trong nhiều năm qua, những cao ốc mọc lên trong thành phố với tốc độ chóng mặt, trong khi đó hệ thống giao thông công cộng, cơ sở hạ tầng không theo kịp đà phát triển khiến cho thành phố “ngạt thở”.
Bộ trưởng bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà là vị tư lệnh ngành thứ 2 tham gia phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Liên quan đến câu hỏi của các ĐBQH truy trách nhiệm về xử lý sai phạm nhà 8B Lê Trực, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng đã có câu trả lời.
Dù chưa hết kỳ nghỉ lễ, nhưng chiều ngày 30/4 đã có nhiều người dân quay trở lại Thủ đô khiến cho nhiều tuyến đường hướng về Hà Nội rơi vào tình trạng ùn ứ kéo dài.
Những ngày nay, thời tiết tại Thủ đô nắng nóng đỉnh điểm khiến nhiều người dân đổ về công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ) để "giải nhiệt” trong dịp lễ này.
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.
Du lịch khởi sắc đã tạo đà cho thị trường khách sạn. Theo ông Matthew Powell, hoạt động của các khách sạn ở Hà Nội đã về gần mức trước đại dịch Covid-19.
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.
Ngày 30/4, Sở Du lịch Tp.HCM cho biết doanh thu dịp lễ 30/4 - 1/5 của ngành du lịch thành phố ước đạt 3.235 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.