Hà Nội: Dự án Nhà ở xã hội có gì khiến "biển người" xếp hàng mua?

Thứ 7, 27/05/2023 | 07:00
0
Hàng nghìn người xếp hàng mua nhà Dự án NHS Trung Văn có mức giá mở bán cao kỷ lục bởi vị trí thuận lợi, xung quanh toàn biệt thự, trường quốc tế và khu đô thị.

Bất động sản - Hà Nội: Dự án Nhà ở xã hội có gì khiến 'biển người' xếp hàng mua?

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn có vị trí đắc địa tại đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp.Hà Nội do Liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng NHS và CTCP Đầu tư Xây dựng số 4 làm chủ đầu tư. 

Bất động sản - Hà Nội: Dự án Nhà ở xã hội có gì khiến 'biển người' xếp hàng mua? (Hình 2).

Theo ghi nhận của Phóng viên Người Đưa Tin, đến cuối tháng 5/2023, dự án đã hoàn thành phần móng và đang trong giai đoạn thi công phần thô.

Dự án nằm trên tuyến đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), cách trụ sở UBND Trung Văn khoảng 200m, cách trụ sở UBND Trung Văn khoảng 200m, tại ô đất HH02A, thuộc dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu.

Bất động sản - Hà Nội: Dự án Nhà ở xã hội có gì khiến 'biển người' xếp hàng mua? (Hình 3).

Dự án nằm trên tuyến đường Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài).

NHS Trung Văn có diện tích khoảng 2.726 m2, thời gian thi công từ quý II/2022 và dự kiến hoàn thành vào quý II/2024.

Quy mô dự án gồm 3 tòa chung cư và 48 căn liền kề; trong đó có 1 tòa nhà ở xã hội cao 32 tầng, 2 tầng hầm và 2 tòa chung cư thương mại. Theo chủ đầu tư, có 275 căn hộ chung cư trong đó gồm: 68 căn hộ thuê mua, 157 căn hộ mua và 50 căn hộ thương mại,quy mô dân số gần 600 người.

Tại tòa nhà ở xã hội có 3 thang máy với 11 căn/sàn, tổng cộng là 275 căn hộ, diện tích từ hơn 69 m2 - hơn 88 m2. Mỗi căn hộ sẽ có không gian mở với ban công và logia, thiết kế từ 2 - 3 phòng ngủ, tùy diện tích.

Bất động sản - Hà Nội: Dự án Nhà ở xã hội có gì khiến 'biển người' xếp hàng mua? (Hình 4).

Bên trong công trường.

Trước đó, sáng ngày 20/5 hàng nghìn người đã đổ về nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Tp.Hà Nội) nơi tổ chức bốc thăm chọn người trúng suất mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (quận Nam Từ Liêm).

Bất động sản - Hà Nội: Dự án Nhà ở xã hội có gì khiến 'biển người' xếp hàng mua? (Hình 5).

Mặc dù 10h mới tiến hành bốc thăm mới bắt đầu nhưng từ sáng sớm, hàng nghìn người đã tập trung tại đây để bốc thăm chọn người trúng suất mua căn hộ tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn. 

Buổi bốc thăm có 1.300 hồ sơ tham gia, qua đó chọn ra 149 hồ sơ trúng suất mua căn hộ nhà ở xã hội, tỉ lệ cạnh tranh để trúng suất mua nhà là 1/9, và 1.151 hồ sơ tham gia bốc thăm sẽ bị loại.

Bất động sản - Hà Nội: Dự án Nhà ở xã hội có gì khiến 'biển người' xếp hàng mua? (Hình 6).

Biển người ngồi bên trong nhà thi đấu quận Cầu Giấy

Chia sẻ với Người Đưa Tin, chị Minh Huệ (39 tuổi, trú tại phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Tp.Hà Nội) cho biết, dự án này nằm cạnh khu nhà ở Quốc hội, xung quanh toàn biệt thự, trường quốc tế với khu đô thị. Một thời gian nữa, chắc chắn giá căn hộ tại đây sẽ tăng gấp đôi. Do đó, chị cho rằng đây là dự án "nhà giàu cũng muốn mua". 

Sáng ngày 20/5 vừa qua, chị Huệ cũng xếp hàng từ sáng sớm để bốc thăm mua căn hộ nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với chị. Chị nói những người mua được căn nhà ở NHS Trung Văn không khác gì "trúng số độc đắc".

Mức giá mở bán cao kỷ lục

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn có giá bán căn hộ khoảng 19,5 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT) và phí bảo trì 371.869 đồng/m2, còn giá thuê căn hộ khoảng 99.000 đồng/m2/tháng.

Để có thể sở hữu căn hộ chung cư nhà ở xã hội có diện tích nhỏ nhất là 69,9m2, người dân phải bỏ ra số tiền khoảng 1,36 tỷ đồng, còn với diện tích lớn nhất 76,8m2, số tiền phải bỏ ra hơn 1,49 tỷ đồng/căn hộ.

Đây là mức giá mở bán cao nhất từ trước đến nay đối với một dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại thủ đô. Trước đây, mức giá được phê duyệt thường từ 13 đến 17 triệu đồng mỗi m2.

Đánh giá về mức giá mở bán này, trao đổi với Người Đưa Tin, GS.Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết trong bối cảnh nguồn cung khó, đất đai không đủ trong khi mọi chi phí đều gia tăng thì thì mức giá này so với thị trường chưa phải là cao.

Theo ông, với vị trí đắc địa như NHS Trung Văn, thì đây là mức giá hợp lý. Ngoài ra, do giá nguyên vật liệu và nhân công hiện tại đều cao hơn so với thời điểm trước đây, khiến chủ đầu tư buộc phải tăng giá căn hộ mở bán. Hơn nữa, các nguyên nhân trên cũng khiến nhiều chủ đầu tư e ngại với việc triển khai xây dựng các dự án nhà ở xã hội. Điều này dẫn đến thiếu hụt nguồn cung nhà ở xã hội trầm trọng.

Tuy nhiên, ông cho rằng với mức giá bán khoảng 20 triệu đồng/m2 và lãi suất vay ngân hàng hiện nay thì người lao động, người thu nhập thấp rất khó tiếp cận mua nhà.

"Hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng có mức ưu đãi cao nhất 2%/năm chưa thực sự ưu đãi cho người thu nhập thấp tiếp cận. Thời điểm cách đây 10 năm, gói tín dụng 30.000 tỷ đồng có mức ưu đãi vay 5,5% thì người lao động, thu nhập thấp mới dễ tiếp cận và muốn tiếp cận", vị Giáo sư chia sẻ.

Chủ đầu tư lên tiếng việc cò mồi bán chênh giá

Đáng chú ý, thời điểm trước khi chủ đầu tư chính thức mở bán, trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt hội nhóm mua bán nhà ở tại dự án này với các tên như "Hội cư dân mua nhà ở xã hội NHS Trung Văn Tố Hữu", "Dự án nhà ở xã hội Trung văn - Tố Hữu, "Hội cư dân NHS Trung Văn - Chính thức", "Hội mua nhà NHS Trung Văn" hay "Hội mua nhà ở xã hội Trung Văn Nam Từ Liêm".

Theo thông tin tại trang website bất động sảnNgười Đưa Tin liên hệ với môi giới tên Trương Hữu Tuấn. Người này đang rao bán những suất ngoại giao cuối cùng trong dự án tại ô đất HH-02A. Căn hộ sẽ được bàn giao vào tháng 7/2024.

Môi giới Tuấn cho biết, căn hộ diện tích khoảng 70m2 có giá gốc là 19,5 triệu đồng/m2. Khi làm hồ sơ, người mua cần phải làm hồ sơ bốc thăm mua nhà, nếu may mắn bốc được mới có suất mua nhà tại dự án NƠXH Trung Văn. 

Tuy nhiên, nếu người mua chịu trả phí 25 triệu đồng/m2, tương đương phí chênh lệch lên đến 396 triệu đồng thì người môi giới này sẽ hỗ trợ việc bốc thăm và chắc chắn có suất mua tại dự án này.

Điều kiện để mua là khách hàng chưa có nhà ở xã hội và có hộ khẩu tại Hà Nội. Nếu không có hộ khẩu Hà Nội thì bên môi giới sẽ hỗ trợ thủ tục làm. Ngoài ra, khách hàng đã đăng ký kết hôn và phải ra nơi đăng ký hộ khẩu xin giấy chứng nhận chưa sở hữu nhà ở Hà Nội.

Người môi giới còn nhấn mạnh rằng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, phải tiến hành mua nhanh vì cuối tháng này chốt hồ sơ và đầu tháng 4/2023 sẽ thu hồ sơ. Nếu người mua không nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thì không thể mua được vì hiện tại chỉ còn 7 căn suất ngoại giao.

Tuy nhiên, ngày 18/5 vừa qua, đại diện CTCP Đầu tư Xây dựng NHS trả lời công khai rằng hiện công ty không hợp tác công ty, sàn bất động sản, môi giới bất động sản nào về việc phân phối căn hộ tại dự án nhà ở xã hội xây dựng tại ô đất HH02A thuộc dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu.

Việc các công ty, sàn bất động sản, môi giới bất động sản tự do, cố tình mạo danh hoặc tung thông tin về việc được nhận một số căn hộ tại dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn, đồng thời mua bán chênh lệch đều là các thông tin không chính xác và vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty NHS và gây thiệt hại đến các khách hàng đăng ký mua căn hộ tại dự án này.

Tú Anh - Ảnh: Hữu Thắng

Hàng nghìn người bốc thăm 150 suất mua nhà ở xã hội tại Hà Nội

Thứ 7, 20/05/2023 | 17:30
Hàng nghìn người đã đến Nhà thi đấu quận Cầu Giấy (Tp.Hà Nội) tham dự buổi bốc thăm suất mua nhà ở xã hội tại dự án NHS Trung Văn.

Nhà ở xã hội Kim Hoa - Mê Linh được rao bán rầm rộ dù chưa làm móng

Thứ 5, 23/03/2023 | 09:32
Dù chưa làm móng, thế nhưng các môi giới đã rầm rộ quảng cáo thông tin và tư vấn, hỗ trợ hồ sơ với chi phí chênh từ 50 - 70 triệu đồng/căn tại Dự án NOXH Kim Hoa.

Dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn: Môi giới báo giá chênh 400 triệu đồng/căn

Thứ 2, 20/03/2023 | 10:25
Dù chưa được chủ đầu tư mở bán nhưng đã xuất hiện nhiều thông tin môi giới rao bán căn hộ tại Dự án NHS Trung Văn với phí chênh lệch 395 triệu đồng/căn hộ.

HUD Mê Linh Central - Dự án từng sốt giá nhất khu vực Mê Linh giờ ra sao?

Thứ 4, 15/03/2023 | 10:00
HUD Mê Linh Central từng là tâm điểm của giới đầu tư khi mở bán thành công hàng trăm biệt thự giữa lúc thị trường trầm lắng nhưng đến nay NĐT đang rao bán cắt lỗ.
Cùng tác giả

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Sở hữu gần 1.600 nhà thuốc, doanh thu chuỗi Long Châu tăng 68%

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:05
Đến hết quý I/2024, FPT Long Châu có tổng cộng 1.587 nhà thuốc, mở mới 90 cơ sở từ đầu năm. Doanh thu trung bình của mỗi nhà thuốc đang ở mức 1,2 tỷ đồng/tháng.

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Chứng khoán SSI đặt kế hoạch lãi kỷ lục, tăng vốn sát 20.000 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Trên cơ sở chủ động đề ra chiến lược và cân nhắc với điều kiện khách quan của thị trường, Chứng khoán SSI đặt mục tiêu đem về 3.398 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).