Hà Nội ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2022

Hà Nội ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2022

Thứ 3, 05/07/2022 | 16:06
0
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố đã ghi nhận ca mắc sởi đầu tiên trong năm 2022.

Cụ thể, theo thông tin được CDC Hà Nội đưa ra ngày 5/7, bệnh nhân là bé trai 9 tháng tuổi, trú tại Phương Canh (Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, bé trai này xuất hiện sốt. Hai ngày sau đó, bé bắt đầu xuất hiện phát ban. Gia đình đã đưa bệnh nhi đi khám tại trạm y tế phường. Tại đây, bé được lấy mẫu xét nghiệm và gửi đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé trai dương tính với sởi.

Gia đình cho biết, bé trai này chưa được tiêm vắc-xin phòng sởi. Hiện tại, bệnh nhi đã khỏi bệnh, không để lại di chứng.

Các chuyên gia cho hay, bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút sởi gây ra và là một trong các nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em. Bệnh chủ yếu lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất tiết đường mũi họng của bệnh nhân. Bệnh sởi xuất hiện rải rác quanh năm, thường phát triển mạnh vào mùa đông - xuân.

Cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh sởi là đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Để có được đủ lượng kháng thể, trẻ cần tiêm đủ 2 mũi vắc-xin phòng bệnh sởi. Mũi thứ nhất được tiêm khi trẻ đạt 9 tháng tuổi và mũi thứ 2 được tiêm vào thời điểm trẻ đủ 18 tháng tuổi.

Bệnh sởi có thể tự khỏi, nhưng vẫn có khả năng gây tử vong trên các bệnh nhi có sẵn nền bệnh lý khác. Chính vì vậy, khi phát hiện các dấu hiệu: Sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám, điều trị phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi.

Bệnh sởi rất dễ lây, do đó, cha mẹ không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc sởi; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ và bảo đảm dinh dưỡng cho trẻ.

Minh Hoa (t/h)

43/63 tỉnh, thành có người mắc sởi do trẻ chưa được tiêm đủ 2 mũi vắc xin sởi

Thứ 2, 25/02/2019 | 11:48
Đến nay đã có 43/63 tỉnh, thành phố ghi nhận các trường hợp mắc sởi rải rác, chủ yếu ở trẻ em dưới 10 tuổi. Trong số các trường hợp mắc sởi có đến 98,7% có tiền sử chưa tiêm vắc xin sởi.

Bộ Y tế: Hơn 4 triệu trẻ em từ 1-5 tuổi sắp được tiêm bổ sung vắc-xin sởi – Rubella

Thứ 5, 18/10/2018 | 19:12
Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa phê duyệt Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc-xin sởi - Rubella cho trẻ 1-5 tuổi năm 2018 – 2019.

Phụ huynh tẩy chay tiêm vắc-xin sởi cho con vì “bác sĩ Google”

Thứ 2, 01/10/2018 | 19:00
Nhiều trẻ mắc bệnh sởi do không được đi tiêm chủng là thông tin đang khiến dư luận xôn xao. Sự thực việc phụ huynh đang “tẩy chay” tiêm chủng vắc-xin đẩy con vào tình trạng nguy hiểm là như thế nào?

Phần lớn trẻ mắc sởi do chưa được tiêm phòng vắc-xin

Chủ nhật, 19/08/2018 | 11:15
80-90% số trẻ nhập viện vì mắc bệnh sởi đều chưa tiêm phòng vắc-xin, nguyên nhân có thể do đến tuổi tiêm thì trẻ ốm, thậm chí có trường hợp mẹ sợ nguy hiểm nên không cho con tiêm
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.