Hà Nội: Kế hoạch kích cầu du lịch và kỳ vọng năm 2022

Hà Nội: Kế hoạch kích cầu du lịch và kỳ vọng năm 2022

Thứ 2, 17/01/2022 | 20:04
0
Bên cạnh việc thiết kế những sản phẩm du lịch kích cầu du lịch nội địa, Hà Nội cần hướng tới những sản phẩm dành cho khách quốc tế.

Phấn đấu năm 2022 đón 9-10 triệu lượt khách

Sở Du lịch Hà Nội xây dựng kế hoạch phục hồi, phát triển du lịch trong năm 2022. Theo đó, Hà Nội phấn đấu đón và phục vụ 9 - 10 triệu lượt khách trong năm 2022, trong đó có 1,2 - 2 triệu lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch dự kiến từ 27,8 - 35,8 nghìn tỷ đồng. Công suất sử dụng phòng trung bình năm 2022 của khối khách sạn đạt trong khoảng 40 - 45%.

Mặc dù lượng khách sụt giảm, nhưng Thành phố Hà Nội được các tổ chức báo chí du lịch quốc tế đánh giá là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất thế giới. Cụ thể trang web TripAdvisor xếp hạng Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách Top 25 Điểm đến du lịch phổ biến nhất Châu Á; đứng thứ 6 trong danh sách Top 25 điểm đến phổ biến nhất thế giới. Tương tự trang du lịch trực tuyến Worldpackers (Mỹ) giới thiệu Hà Nội là 1 trong 10 thành phố có mức chi tiêu rẻ nhất thế giới dành cho người nước ngoài. Tạp chí Time (Mỹ) bình chọn Tp.Hà Nội là 1 trong 3 điểm đến của Việt Nam vào Top 100 nơi tuyệt vời nhất thế giới…

Kinh tế vĩ mô - Hà Nội: Kế hoạch kích cầu du lịch và kỳ vọng năm 2022

Hồ Gươm là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng của Hà Nội. 

Sở Du lịch Hà Nội đã trình Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết mới về "Phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo"; ban hành, triển khai Kế hoạch phục hồi, phát triển hoạt động du lịch Thủ đô Hà Nội “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” năm 2022-2023; đề xuất định hướng phát triển du lịch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040…

Nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch

Chia sẻ với Báo Tin tức, Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết, để đạt được mục tiêu này, từ nay đến cuối năm sẽ thực hiện triển khai hoạt động du lịch theo hướng linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh. Trong đó chú trọng phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng, nâng cao chất lượng điểm đến, tạo sản phẩm du lịch chất lượng cao. “Sở Du lịch Hà Nội cùng với một số huyện có tiềm năng và thế mạnh như Ba Vì, Sơn Tây, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Thường Tín, Gia Lâm, Đan Phượng…đầu tư xây dựng một số mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, cộng đồng theo hướng du lịch xanh.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch sẽ triển khai kế hoạch nâng cấp chất lượng sản phẩm du lịch, điểm đến du lịch gắn với di sản - di tích, làng nghề tại các quận, huyện, thị xã như: Triển khai ứng dụng biển chỉ dẫn du lịch, bộ nhận diện thương hiệu (logo) làng nghề và quà tặng lưu niệm du lịch Hà Nội. Sở sẽ phối hợp tổ chức các chương trình quảng bá du lịch; triển khai kế hoạch phát triển ẩm thực Hà Nội; kế hoạch phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, phát triển du lịch đêm, phát triển sản phẩm quà tặng phục vụ khách du lịch...

Kinh tế vĩ mô - Hà Nội: Kế hoạch kích cầu du lịch và kỳ vọng năm 2022 (Hình 2).

Văn Miếu Quốc Tử Giám là một trong những điểm thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Sở Du lịch Hà Nội cũng sẽ triển khai các hoạt động, sự kiện, lễ hội chuyên nghiệp mang đậm bản sắc văn hóa Thủ đô, hướng đến hội nhập quốc tế như: Tổ chức các sự kiện lễ hội định kỳ hằng năm trên địa bàn thành phố gồm: Lễ hội du lịch - văn hóa ẩm thực, Lễ hội quà tặng du lịch, Festival áo dài Hà Nội; tổ chức tuyển chọn đại sứ du lịch Hà Nội và bài hát dành cho du lịch Hà Nội; tổ chức các hoạt động thu hút khách du lịch văn hóa lễ hội, tâm linh đến các di tích danh thắng trên địa bàn thành phố….

Chiều 14-1, Hội nghị “Hợp tác kết nối chương trình du lịch an toàn giữa Quảng Ninh - Hà Nội - Ninh Bình với Vietravel” đã diễn ra tại Quảng Ninh. Đây là hoạt động nhằm triển khai Bản ghi nhớ thiết lập hành lang an toàn giữa Sở Du lịch Hà Nội và các tỉnh, thành phố đã được ký kết ngày 17/12/2021, nhằm tăng cường khả năng khai thác khách du lịch đến thị trường miền Bắc trong thời gian tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo ngành Du lịch Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình và Công ty Vietravel đã trao đổi nhiều nội dung để thống nhất xây dựng sản phẩm, tuyến du lịch an toàn giữa Quảng Ninh - Hà Nội - Ninh Bình; công tác quản lý điểm đến an toàn, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Với phương châm “3 địa phương - 1 hành trình xanh an toàn”, tuyến du lịch Quảng Ninh - Hà Nội - Ninh Bình được kỳ vọng sẽ tạo được sản phẩm du lịch an toàn, thu hút du khách trong thời gian tới.

Cả 3 địa phương Hà Nội, Quảng Ninh và Ninh Bình đều có điểm chung về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội truyền thống đặc sắc, hệ thống giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng dịch vụ phát triển đồng bộ, vì thế, việc liên kết, hợp tác giữa các địa phương trong việc tạo tuyến du lịch an toàn sẽ gặp nhiều thuận lợi. Bên cạnh đó, việc liên kết này cũng sẽ tạo được sản phẩm du lịch hấp dẫn, tăng tính trải nghiệm cho du khách khi vừa khám phá du lịch văn hóa, vừa thưởng ngoạn du lịch biển.

Đánh giá về hoạt động liên kết này, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho biết, đây là hoạt động thiết thực trong đầu năm 2022, có thể sẽ gia tăng được lượng du khách đến Hà Nội, Quảng Ninh và Ninh Bình trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Hương Anh (tổng hợp) 

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Clip: Khoảnh khắc vách đá khổng lồ rơi trúng 3 thuyền chở du khách

Chủ nhật, 09/01/2022 | 11:00
Một vách đá cao khoảng 5 mét bất ngờ đổ sụp, đè trúng 3 chiếc thuyền chở khách trên hồ Furnas khiến nhiều người sợ hãi.

Ba ngày nghỉ lễ, Bình Thuận đón hơn 13.000 lượt khách du lịch

Thứ 3, 04/01/2022 | 10:48
Lượng khách du lịch lưu trú đa số là khách nội địa ở tại khu du lịch Hàm Tiến-Mũi, các cơ sở lưu trú bình quân công suất phòng đạt khoảng 70 - 90%.

Du khách sau nghỉ lễ từ Đà Lạt đổ về khiến Quốc lộ 20 ách tắc cục bộ

Chủ nhật, 02/01/2022 | 22:07
Hàng trăm phương tiện giao thông gồm xe khách và xe cá nhân từ hướng Tp. Đà Lạt đổ về khiến Quốc lộ 20 đoạn qua Trạm thu phí Liên Đầm địa phận huyện Di Linh (Lâm Đồng) quá tải, ách tắc cục bộ.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai khảo sát thực địa các khu tái định cư

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:26
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ngành và UBND Tp. Biên Hòa tập trung nguồn lực cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cà Mau: Phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:54
Ngày 24/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo các ban ngành, đơn vị liên quan về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững thời gian tới.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu gạo Việt Nam tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng trưởng 2 con số ở cả về lượng, kim ngạch và giá bán, đồng thời tiếp tục chiếm lĩnh các thị trường trọng điểm.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.