Hà Nội: Xây dựng diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp

Hà Nội: Xây dựng diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp

Nguyễn Hoàng Nam
Thứ 5, 03/08/2023 | 10:05
0
Người dân cần hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định chung.

Nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cơ sở kinh doanh và nhân dân trên địa bàn chấp hành các quy định của pháp luật, kế hoạch số 18 của Ban Dân vận Quận ủy và Nghị quyết 90 của Đảng uỷ, kế hoạch của UBND phường về đẩy mạnh thực hiện các mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế; văn hoá – xã hôi; an ninh – quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị.

Chiều 2/8, Khối Dân vận đảng ủy - chính quyền phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội tổ chức hoạt động tuyên truyền về thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng - đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn phường.

Theo đó, các nhóm trưởng, nhóm phó và các thành viên của 10 nhóm tuyên truyền, có sự tham gia tuyên truyền, giám sát của Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Nguyễn Anh Tuấn đã đồng loạt triển khai công tác tuyên truyền, vận động, phát tờ rơi đến các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh tại các tuyến phố Trích Sài, Võng Thị, ngõ 45 Võng thị.

Cùng với đó 16 Bí thư chi bộ, tổ dân phố đã chỉ đạo cán bộ tổ dân phố đưa tờ rơi tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đô thị, hướng dẫn cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn vào trang Zalo của tổ dân phố để nhân dân trên địa bàn phường Bưởi cùng chung tay thực hiện tốt các quy định của pháp luật, Nghị quyết 90 của Đảng ủy về xây dựng phường “đạt chuẩn đô thị văn minh”.

Môi trường - Hà Nội: Xây dựng diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp

 Công tác tuyên truyền, vận động, phát tờ rơi đến các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh tại các tuyến phố Trích Sài, Võng Thị, ngõ 45 Võng thị.

Bà Phan Thị Thúy Nga - Phó Bí thư, Trưởng khối Dân vận, Chi hội trưởng Chi hội Luật gia phường Bưởi cho biết: “Công tác tuyên truyền năm nay được đặt lên hàng đầu với nhiều nội dung như phòng cháy chữa cháy, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, cách thức phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn…”.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tuy nhiên, Khối Dân vận đảng ủy - chính quyền chỉ ra vẫn còn một số cơ sở kinh doanh và một bộ phận người dân chưa nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp Luật và Nghị định của Chính phủ.

Do vậy, trong thời gian từ ngày 15/12/2022 đến ngày 15/6/2023 đã có 580 trường hợp vi phạm bị xử phạt hành chính với tổng số tiền là 312.250.000 đồng (trong đó có 245 trường hợp không đội mũ bảo hiểm phạt 122.500.000 đồng; 145 trường hợp ô tô dừng đỗ không đúng nơi quy định phạt 72,5 triệu đồng;

12 trường hợp chở cồng kềnh phạt 6 triệu đồng; 20 trường hợp lấn chiếm via hè kinh doanh ăn uống phạt 50 triệu đồng; 8 trường hợp chiếm dụng hè phố làm nơi trông xe phạt 20 triệu đồng; 73 trường hợp mô tô dừng không đúng quy định phạt 25.550.000 đồng; 65 trường hợp bán hàng rong phạt 9. 750.000 đồng; 12 trường hợp vi phạm về môi trường, chở phế thải rơi vãi, đường cấm, ngược chiều phạt 31,5 triệu đồng)

Khối Dân vận đảng ủy và UBND phường đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các cơ sở kinh doanh, bán hàng và nhân dân trên địa bàn phường, nhất là các hộ gia đình, cá nhân và các cơ sở kinh doanh, bán hàng trên các tuyến đường, phố, ngõ, ngách trên địa bàn phường, tuyến phố Trích Sài, phố Võng Thị, ngõ 45 Võng Thị nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt một số nội dung:

Theo đó, tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường vào sáng thứ 7 hàng tuần, đổ chất thải rắn sinh hoạt đúng giờ, đúng nơi quy định; không xả chất thải ra hè, phố và xuống Hồ Tây;

Không dừng, đỗ phương tiện tham gia giao thông trên vỉa hè, lòng đường sai quy định; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để thực hiện các hoạt động kinh doanh, bán hàng; trông giữ phương tiện giao thông trái phép, sai phép.

Không xây dựng, lắp đặt cầu dẫn xe, mái che, mái vẩy, lắp đặt biển hiệu, quảng cáo trái quy định, gây ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị.

Không thả vật nuôi chạy rông không đeo rọ mõm, phóng uế gây mất vệ sinh môi trường; tăng cường trồng hoa, cây xanh tại khuôn viên gia đình… từ đó góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị trên địa bàn phường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Môi trường - Hà Nội: Xây dựng diện mạo đô thị xanh, sạch, đẹp (Hình 2).

Các cán bộ tổ dân phố phối hợp cùng cảnh sát khu vực tuyên truyền cho một cơ sở kinh doanh trên phố Trích Sài về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng - đô thị và vệ sinh môi trường.

Qua buổi đầu tuyên truyền, vận động của 10 nhóm tuyên truyền bước đầu đã nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng của các cơ sở kinh doanh, các hộ dân trong việc hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đô thị, vệ sinh môi trường.

“Chúng tôi tin tưởng thời gian tới với sự vào cuộc chỉ đạo của các cấp thẩm quyền, đồng hành của các cấp, các ngành, ủng hộ của người dân, cơ sở kinh doanh, tình trạng về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường sẽ có những chuyển biến đáng kể”, bà Nga bày tỏ.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn

Thứ 4, 07/06/2023 | 06:52
Để phân loại rác tại nguồn sớm trở thành lối sống xanh, bền vững đòi hỏi sự triển khai quyết liệt, đồng bộ, trong đó quan trọng là thay đổi tư duy và nhận thức.

Bia Huế phát động chiến dịch làm xanh sạch đẹp miền Trung

Thứ 3, 31/12/2013 | 13:50
Sáng 29/12, Tỉnh Đoàn Thừa Thiên-Huế phối hợp với Công ty bia Huế tổ chức lễ phát động Chương trình “Tuổi trẻ Thừa Thiên-Huế cùng Huda hành động vì môi trường Xanh-Sạch-Đẹp”.
Cùng tác giả

Quảng Nam: Tìm bị hại bị trong vụ lừa đảo "bán xe máy giá rẻ"

Thứ 3, 28/11/2023 | 16:18
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam thông báo tìm bị hại liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều dự án điện khí vẫn đang treo vì "thiếu đủ thứ"

Thứ 4, 22/11/2023 | 14:26
Thiếu tiền, thiếu kinh nghiệm, thiếu cơ chế chính sách,...là những thách thức lớn cho việc phát triển thị trường điện khí tại Việt Nam.

Nhấn mạnh tinh thần nhất quán trục phát triển sông Hồng về tâm linh

Thứ 3, 21/11/2023 | 10:59
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Hà Minh Hải cho biết các nội dung phương án quy hoạch Thủ đô tập trung xoay quanh 5 trụ cột phát triển.

Sửa Luật Thủ đô: Kỳ vọng tạo đột phá phát triển giao thông công cộng

Thứ 6, 17/11/2023 | 11:33
Theo chuyên gia, các nội dung để tạo hành lang pháp lí cho xây dựng, phát triển giao thông công cộng của Hà Nội trong Dự thảo Luật Thủ đô khá đầy đủ và hoàn chỉnh.

Kỳ vọng “cú hích” trong thu hút nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô

Thứ 4, 15/11/2023 | 09:09
Với vai trò về kinh tế của mình, sự phát triển của Hà Nội sẽ thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Đà Nẵng: Hàng loạt bãi tập kết rác xà bần không phép ở khu đô thị

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:31
Rác thải, xà bần gây nên tình trang nhếch nhác, ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực ở phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hải Phòng: Cả trăm tấn rong biển “bủa vây” bãi biển Đồ Sơn

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:59
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.

Quảng Ninh: Thu gom, xử lý hơn 1.500 m3 rác thải tại vịnh Hạ Long

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:57
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.