HAGL của bầu Đức thoát án huỷ niêm yết nhờ khoản hoàn thuế 259 tỷ đồng

HAGL của bầu Đức thoát án huỷ niêm yết nhờ khoản hoàn thuế 259 tỷ đồng

Nguyễn Thị Hồng Nhung
Thứ 5, 31/03/2022 | 07:45
0
Báo cáo tài chính đã kiểm toán ghi nhận HAGL có lãi trong năm 2021 đã giúp công ty thoát án huỷ niêm yết trên sàn HoSE sau 2 năm thua lỗ.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (MCK: HAG) mới đây đã công bố văn bản giải trình chi tiết liên quan tới chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.

Theo đó, số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, HAG ghi nhận đạt gần 191 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. 

Khoản lỗ khác hơn 321 tỷ đồng (chủ yếu nằm ở chi phí chuyển đổi vườn cây) khiến công ty lỗ trước thuế gần 131 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhờ khoản thuế TNDN hoãn lại 259 tỷ đồng, khoản lãi sau thuế của Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ đảo chiều dương gần 128 tỷ, lãi ròng cả năm 2021 ghi nhận 203 tỷ đồng.

Phía HAGL cho biết việc phát sinh khoản thuế TNDN hoãn lại trong 2021 là do trong các năm trước đây khi còn hợp nhất với nhóm công ty Hoàng Anh Gia Lai Agrico (MCK: HNG), tập đoàn đã hạch toán vào khoản mục “Chi phí thuế TNDN hoãn lại" trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất liên quan đến các khoản như: Dự phòng các khoản đầu tư của HNG vào các công ty con của HNG trên cấp độ hợp nhất; Chi phí lãi vay vốn hoá của nhóm công ty HNG vào các vườn cây trên cấp độ hợp nhất; Lợi nhuận nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch giữa nhóm công ty HNG và các đơn vị trong cùng tập đoàn trên cấp độ hợp nhất.

Trong năm 2021, sau khi hoàn tất thoái vốn đầu tư khỏi nhóm công ty HNG, tập đoàn đã tiến hành hoàn nhập các khoản chi phí thuế này trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất với khoản thuế TNDN hoãn lại các khoản dự phòng  các khoản đầu tư 141 tỷ đồng, thuế TNDN hoãn lại của khoản chi phí lãi vay vốn hoá 120 tỷ đồng và thuế TNDN hoãn lại của khoản lợi nhuận nội bộ chưa thực hiện âm gần 75 tỷ.

Tổng cộng các khoản trên ghi nhận là hơn 186 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, khi chuyển CTCP Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con, tập đoàn đã tiến hành định giá lại giá trị hợp lý tài sản (bao gồm vườn cây ăn trái và dự án chăn nuôi) của đơn vị này tại ngày mua.

Chênh lệch giữa giá trị hợp lý trên báo cáo hợp nhất và giá trị tài sản thuần trên báo cáo riêng của Chăn nuôi Gia Lai làm phát sinh chi phí thuế TNDN hoàn lại đã được hạch toán trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Trong năm 2021, tương ứng với các tài sản đã đưa vào khai thác cũng như đã bán trong năm, tập đoàn đã tiến hành trích thêm khấu hao của các vườn cây và đồng thời ghi nhận thêm giá vốn của dự án chăn nuôi vào báo cáo tài chính hợp nhất.

Vì vậy, phần chi phí thuế TNDN hoãn lại đã hạch toán trong 2020 cũng được hoàn nhập một phần tương ứng với số tiền gần 73 tỷ đồng.

Việc báo cáo kiểm toán ghi nhận HAGL có lãi trong năm 2021 đã giúp công ty thoát án huỷ niêm yết trên sàn HOSE khi đã thua lỗ hai năm liên tiếp.

Lũy kế năm 2021, doanh thu thuần của HAG đạt 2.097 tỷ đồng, giảm gần 34% so với năm 2020. Lãi ròng cả năm đạt 128 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 2.383,3 tỷ đồng); lợi nhuận thuộc về Công ty mẹ đạt 203 tỷ đồng. Lỗ lũy kế vẫn ở mức cao 4.467 tỷ đồng.

Tổng tài sản doanh nghiệp đến cuối năm còn 18.439 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với hồi đầu năm. Nợ phải trả cũng giảm một nửa còn 13.766 tỷ đồng.

Sang năm 2022, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.820 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.120 tỷ đồng; lần lượt gấp 2,2 lần và gấp 8,8 lần thực hiện năm ngoái. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lợi nhuận cao nhất của HAGL kể từ năm 2015. Năm nay, công ty sẽ tiếp tục không thực hiện chia cổ tức.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG tăng 1,87% lên mức 13.650 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 30/3).

HAGL muốn huy động 1.200 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu

Thứ 2, 21/03/2022 | 15:00
Số tiền huy động được sẽ dành để tập trung vào 2 lĩnh vực chính là cây ăn trái và chăn nuôi heo. Dự kiến năm nay, lợi nhuận HAGL sẽ tăng gần 9 lần.

Bầu Đức, quả bóng trách nhiệm & bát cháo hành của Thị Nở

Thứ 6, 11/03/2022 | 01:06
Khi cô đơn như "anh Chí", người ta ước bầu Đức sẽ có một "bát cháo hành của Thị Nở" nhưng đấy là câu chuyện trong sách giáo khoa. Còn đời thực chẳng có bát cháo nào.

Hoàng Anh Gia Lai bán xong 25,4 triệu cổ phiếu HAGL Agrico để trả nợ

Thứ 5, 03/03/2022 | 19:27
Tỉ lệ sở hữu của HAGL tại HAGL Agrico giảm từ 11,73% xuống còn 9,4% vốn, tương đương gần 105 triệu cổ phiếu.
Cùng tác giả

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

Hụt thu mảng năng lượng, lợi nhuận của Hà Đô đi lùi quý đầu năm 2024

Thứ 2, 06/05/2024 | 18:08
Kết thúc quý I/2024, Tập đoàn Hà Đô báo cáo lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 264 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước.

Gỡ vướng cho trái phiếu xanh

Chủ nhật, 05/05/2024 | 08:00
Trái phiếu xanh - một công cụ tài chính phổ biến trên thế giới hiện nay nhưng khi triển khai tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp than “khó” để tiếp cận.

Chủ tịch CEO Group: DN đang xem xét huy động vốn từ kênh trái phiếu

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:23
Trong thời gian tới, Tập đoàn CEO cần nguồn vốn lớn để phát triển 2 sản phẩm chủ lực là nhà ở có chức năng sử dụng hỗn hợp và các dự án khu công nghiệp lớn.

Đề xuất đưa Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS vào thực tiễn từ 1/7/2024

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:56
Các Bộ, ngành liên quan đang đề xuất cho phép Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1/7, sớm hơn 6 tháng so với quyết định cũ.
Cùng chuyên mục

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

TMT Motors: Tham vọng lớn, thất vọng nhiều

Thứ 3, 07/05/2024 | 22:59
TMT Motors đặt kế hoạch lãi sau thuế 2024 tăng 474,62% so với năm trước nhưng kết thúc quý I/2024, công ty chỉ mới thực hiện chưa tới 1% mục tiêu lợi nhuận.

Vì sao Thủy điện A Vương đặt mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận giảm?

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:00
Thủy điện A Vương cho rằng, 2024 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức.

Nhu cầu nước sạch tăng, Biwase báo lãi quý I/2024 tăng 22%

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:44
Một nguyên nhân khác giúp lãi của Biwase tăng là do công tác phòng chống thất thoát nước được tăng cường nên tỉ lệ thất thoát nước giảm so với kỳ trước.

Xuất hiện nhóm cổ đông lớn mới tại doanh nghiệp của bầu Đức

Thứ 3, 07/05/2024 | 11:53
Chứng khoán LPBank và người có liên quan đã nâng sở hữu lên 89,6 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 8,47% vốn điều lệ và trở thành nhóm cổ đông lớn của HAGL.
     
Nổi bật trong ngày

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đưa nông sản Việt vào thị trường Ấn Độ

Thứ 3, 07/05/2024 | 06:00
Việt Nam có nhiều nông sản tươi và các sản phẩm chế biến như cà phê hòa tan hay các sản phẩm thủy sản như cá tra, cá basa rất được ưa chuộng tại thị trường Ấn Độ.

Thuduc House kinh doanh ra sao khi vẫn nợ hàng trăm tỷ đồng tiền thuế?

Thứ 4, 08/05/2024 | 07:00
Thất thu từ mảng kinh doanh cốt lõi là bất động sản, Thuduc House rơi vào tình cảnh ngặt nghèo khi nhận "cú đấm bồi" từ cưỡng chế thuế, hải quan.

Xuất hiện nhóm cổ đông lớn mới tại doanh nghiệp của bầu Đức

Thứ 3, 07/05/2024 | 11:53
Chứng khoán LPBank và người có liên quan đã nâng sở hữu lên 89,6 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 8,47% vốn điều lệ và trở thành nhóm cổ đông lớn của HAGL.

Vì sao Thủy điện A Vương đặt mục tiêu doanh thu lẫn lợi nhuận giảm?

Thứ 3, 07/05/2024 | 19:00
Thủy điện A Vương cho rằng, 2024 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức.

Nhu cầu nước sạch tăng, Biwase báo lãi quý I/2024 tăng 22%

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:44
Một nguyên nhân khác giúp lãi của Biwase tăng là do công tác phòng chống thất thoát nước được tăng cường nên tỉ lệ thất thoát nước giảm so với kỳ trước.