Liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ mà cơ quan An ninh Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra, ngày 9/4, cơ quan An ninh đã bắt giữ thêm Châu Nguyên Anh - Giám đốc điều hành và Phạm Quang Minh - Giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT Epay).
Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) thành lập năm 2008, là 1 trong những công ty hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử, được thành lập bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Truyền thông VMG cùng các Cổ đông khác. Đến nay, VNPT Epay đã trở thành 1 trong 3 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử quy mô lớn nhất Việt Nam và có 2 trụ sở làm việc ở Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
Tìm đến trụ sở làm việc của VNPT Epay ở Hà Nội (có địa chỉ tại phòng 302, tầng 3, tòa nhà Viễn Đông số 36 Hoàng Cầu, quận Đống Đa) trong 2 ngày 10/4 và 11/4, có thể nhận thấy, ngay sau khi hai lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp này bị bắt liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ mà Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra, bao trùm không khí tại trụ sở làm việc là một sự im lặng lạ lùng.
Trao đổi với PV, phía VNPT Epay cho biết, hiện tại không có bất kỳ lãnh đạo nào "có đủ thẩm quyền" để có thể làm việc với các cơ quan báo chí và hẹn PV quay trở lại vào "hôm khác". Khi PV đề cập vấn đề tìm hiểu tình hình hoạt động của công ty trong thời gian gần đây thì chỉ nhận được sự lắc đầu đến từ phía đại diện VNPT Epay.
Mặc dù trụ sở chính vẫn hoạt động bình thường với rất đông nhân viên và nhiều lượt khách ra vào nhưng sau khi Giám đốc điều hành và Giám đốc kinh doanh bị bắt giữ vào ngày 9/4, hiện VNPT Epay như "rắn mất đầu", mọi phát ngôn liên quan đến báo chí đều bị công ty từ chối cung cấp thông tin với lý do như trên.
Tiểu Phàm