VNPT có liên quan gì trong vụ bắt 2 lãnh đạo VNPT Epay?

VNPT có liên quan gì trong vụ bắt 2 lãnh đạo VNPT Epay?

Duong Quang Sơn
Thứ 4, 11/04/2018 | 11:21
0
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) xác nhận họ là cổ đông của công ty VNPT Epay, nơi 2 lãnh đạo công ty này bị bắt vì liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Liên quan đến vụ án đánh bạc nghìn tỷ mà cơ quan An ninh Công an tỉnh Phú Thọ đang thụ lý điều tra, ngày 9/4, cơ quan An ninh đã bắt giữ thêm Châu Nguyên Anh - Giám đốc điều hành và Phạm Quang Minh - Giám đốc kinh doanh công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT Epay).

Trên website của mình, VNPT Epay giới thiệu được thành lập bởi VNPT. Vậy VNPT Epay có liên quan ra sao với VNPT?

Trao đổi thông tin với PV báo Người Đưa Tin sáng 11/4, đại diện VNPT cho hay, VNPT Epay là công ty cổ phần Thanh toán điện tử được thành lập tháng 4/2008. Trong tên thương mại của công ty có cụm từ VNPT là do lịch sử để lại.

VNPT có liên quan gì trong vụ bắt 2 lãnh đạo VNPT Epay?

Giám đốc điều hành và giám đốc kinh doanh VNPT Epay bị bắt.

Trên thực tế, hiện nay, đây là công ty cổ phần có vốn góp của nước ngoài. Vốn điều lệ của công ty này là 120 tỷ đồng. Trong đó, tổng số cổ phần của 2 doanh nghiệp nước ngoài chiếm 65%. Số cổ phần của Tập đoàn VNPT tại công ty này là 35%. Với số lượng cổ phần này, Tập đoàn VNPT không phải là cổ đông chi phối và không được tham gia điều hành hoạt động của VNPT Epay.

Bộ máy quản lý điều hành hiện nay của VNPT Epay gồm Tổng giám đốc, Giám đốc kinh doanh, Giám đốc Công nghệ và Giám đốc tài chính do Hội đồng cổ đông bầu. Các nhân sự điều hành VNPT Epay không phải nhân sự của Tập đoàn VNPT.

Theo đại diện VNPT, là cổ đông có vốn góp, Tập đoàn VNPT đang tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và mức độ ảnh hưởng.

Theo tìm hiểu của PV, VNPT Epay được thành lập tháng 4/2008 với vốn điều lệ 120 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực thanh toán điện tử, bao gồm: Dịch vụ thanh toán qua mã thẻ trả trước, thanh toán qua SMS hay ngân hàng, các dịch vụ trực tuyến trên nền tảng internet.

VNPT Epay được thành lập bởi Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), công ty CP truyền thông VMG, Công ty Thông tin Di động (VMS)…

Tháng 5/2017, công ty CP truyền thông VMG hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 62,25% vốn tại VNPT Epay cho nhóm cổ đông Hàn Quốc UTC Investment và Global Payment Service (một thành viên thuộc nhóm UTC Investment). Theo giấy đăng ký kinh doanh mới nhất của VNPT Epay, tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông UTC Investment tại đây là 65%. Phần còn lại do VNPT nắm giữ, đạt 35%.

4 lãnh đạo doanh nghiệp liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ như thế nào?

Thứ 3, 10/04/2018 | 13:52
Bước đầu xác định, 4 lãnh đạo doanh nghiệp vừa bị khởi tố trong vụ cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh là do có hành vi tiếp tay cho cổng game bài Rikvip/Tip.club.

Khởi tố thêm 4 đối tượng liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Thứ 2, 09/04/2018 | 19:37
Liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ trong vụ cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh vừa bị bắt, ngày 9/4, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố thêm 4 đối tượng.
Cùng tác giả

Giả facebook người nổi tiếng kêu gọi tiền từ thiện có thể bị xử lý hình sự

Thứ 3, 28/08/2018 | 16:19
Những cá nhân đã mạo danh facebook những người nổi tiếng nhằm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ rồi chiếm đoạt số tiền trên có thể bị xử lý hình sự.

Công an tăng cường lực lượng chống đua xe sau trận Việt Nam – Syria

Thứ 2, 27/08/2018 | 17:28
Công an đã có kế hoạch lập các chốt chặn để ngăn chặn tình trạng đua xe sau trận Việt Nam và Syria.

Trương Quý Dương: Từ Giám đốc bệnh viện đến vòng xoáy tố tụng

Thứ 7, 25/08/2018 | 13:30
Trương Quý Dương vừa bị công an khởi tố. Ông này đã được về nghỉ chế độ sau hơn 4 tháng xảy ra sự cố khiến 9 người chết tại chính bệnh viện nơi ông làm giám đốc.

Đổi tội danh với bị cáo Hoàng Công Lương

Thứ 7, 25/08/2018 | 08:23
Cơ quan điều tra thay đổi tội danh với Hoàng Công Lương, từ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thành Vô ý làm chết người.

Nóng: Khởi tố nguyên GĐ bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình liên quan đến sự cố chạy thận

Thứ 6, 24/08/2018 | 12:50
Công an tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố đối với ông Trương Quý Dương liên quan đến vụ án chạy thận khiến 9 người chết xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.
Cùng chuyên mục

Bắt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và nhiều đối tượng liên quan

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:53
Ông Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ vì liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).