Hai người đàn bà trong đời tổng thống Pháp Francois Hollande

Hai người đàn bà trong đời tổng thống Pháp Francois Hollande

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Một loạt sách mới ra đời khai thác sự thù địch giữa hai người yêu quá khứ và hiện tại của Tổng thống Pháp đương nhiệm Francois Hollande đã nói lên một xu hướng mới trong nền chính trị Pháp.

Người Pháp có vẻ đang Mỹ hóa hơn khi viết hay đọc về các xì căng đan tình ái liên quan đến giới chính trị.

Hai người tình không cưới

Từ khi lên nắm quyền vào tháng 3/2012, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã lập đi lập lại nhiều lần là các bạn hãy xem tôi như một tổng thống bình thường. Có lẽ thế, nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Đệ nhất phu nhân Valerie Trierweiler không phải là bạn gái sống chung không bao giờ cưới.

Vấn đề cũng dễ dàng nếu ông làm đám cưới với bà Segolene Royal, người tình sống chung gần 3 thập niên và có 4 con trước khi ông chuyển sang yêu Trierweiler, một phóng viên chính trị tác nghiệp như một nhà báo độc lập đặt văn phòng gần văn phòng của tổng thống tương lai.

Hollande chia tay với Royal chỉ một tháng sau khi bà thất cử tổng thống (đảng Xã hội) năm 2007; đến tháng 11/2007, Trierweiler công khai xác nhận về mối quan hệ với Hollande trong một bài phỏng vấn của tuần báo Pháp Tele 7 Jours.

Thế giới - Hai người đàn bà trong đời tổng thống Pháp Francois Hollande

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Valerie Trierweiler (ảnh trái) cùng Segolene Royal (ảnh phải)

Giấc mơ trở thành tổng thống bình thường càng dễ thực hiện hơn nữa nếu hai người yêu, cũ và mới, của Holland không phải là chủ đề của nhiều cuốn sách mới mô tả chi tiết cách họ đối đầu với nhau và giành thế thượng phong trong suốt thời gian Hollande ngoi lên chiếc ghế tổng thống.

Với bề dày thành tích đấu đá như thế của hai bóng hồng trong đời, khát vọng trở thành tổng thống bình thường, của ông Hollande khó lòng được thực hiện, nếu không nói là không thể - Philippe Allary, một nhà trị liệu tâm lý ủng hộ cựu tổng thống Nicolas Sarkozy nói.

Khi chuyện thâm cung bí sử của gia đình Hollande được đưa lên truyền hình, một khán giả tự hỏi: "Chúng ta nên xem đây là màn xiếc tạp kỹ hay bi kịch?. Hỏi tức là trả lời.

Con trai của ông Hollande từng than phiền là chính những tiết lộ vô trách nhiệm về cha tôi đã ảnh hưởng phần nào đến uy tín chính trị của tổng thống - Segolene Royal một nhà phân tích độc lập có thời ủng hộ Hollande nhận xét Tổng thống cho thấy ông không đủ sức cầm cương hai con ngựa bất kham không thể chung sống với nhau.

Thông điệp mới: Hãy đứng đắn trở lại

Nicole Bacharan, nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Chính trị ở Paris nói thêm: "Rõ ràng Hollande đã không hề chuẩn bị tốt cho chiếc ghế tổng thống khi ông ta để xảy ra những chuyện ồn ào như thế.

May mắn là bản tính thiếu kiên định và sợ đối đầu của Hollande đã được cơn hưng phấn của cuộc bầu cử và nỗi căm giận Sarlozy làm cho dịu đi; nhưng nay khi Hollande đã ngồi vào chiếc ghế tổng thống, nó lại quay về ám ảnh ông và cử tri Pháp với qui mô lớn hơn nhiều.

Từ lâu, Pháp nổi tiếng là một nước có lòng khoan dung với những vụ yêu đương vụng trộm ngoài hôn nhân, khác xa với Mỹ. Trong khi các chính trị gia Mỹ bị truy đến cùng, thậm chí tiêu tan sự nghiệp vì tội ăn vụng thì các đồng nghiệp bên kia đại dương vẫn an toàn và hầu như không hề hấn gì cả.

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, khi xảy ra quá nhiều xì căng đan tình ái mang tính dâm ô trên chính trường Pháp, các rào chắn giữa chuyên tư và chuyện công đã rệu rã từng phần.

Hệ quả là chuyện riêng tư gia đình ngày càng ảnh hưởng đến quyết định lá phiếu của cử tri và tương lai của các chính trị gia. Thông điệp mới mà cử tri Pháp muốn gửi đi là: "Đã đủ rồi các ngài, hãy đứng đắn trở lại".

Vị Tổng thống đào hoa

Chuyện tình ái của Sarkozy dày cộm không thua gì sự nghiệp chính trị của ông. Vừa công khai vừa bí mật, ông đã nhiều lần phải vất vả ngăn cản người vợ thứ hai Cecilia, cựu người mẫu chạy theo tiếng gọi của con tim. Nhưng Sarkozy thất bại và Cecilia đi tìm cuộc sống mới ở New York với người mình yêu. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần dọn vào Điện Elysee, Sarkozy gặp Carla Bruni Tedeschi, một cựu người mẫu khác. Sau những màn hẹn hò ngắn, kể cả tại Disneyland Paris và di tích cổ Petra ở Jordan, hai người cưới nhau, và Carla góa bụa trở thành đệ nhất phu nhân Pháp đầu tiên xuất thân từ thế giới người nổi tiếng (và tai tiếng). Không lâu sau, họ có con với nhau.

Lê Tây Sơn (Theo The New York Times và Liberation )


Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.