Hải Phòng: Làng dệt chiếu cói đứng trước nguy cơ thất truyền

Hải Phòng: Làng dệt chiếu cói đứng trước nguy cơ thất truyền

Chủ nhật, 25/06/2023 | 20:23
1
Do thiếu vùng nguyên liệu tại chỗ, làng nghề dệt chiếu cói Lật Dương ở huyện Tiên Lãng đứng trước nguy cơ thất truyền khi hộ làm nghề cuối cùng đã treo go dệt.

Hộ cuối cùng treo go dệt

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin về nghề dệt chiếu cói, bà Phạm Thị Nghìn, ở thôn Lật Dương, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng ngậm ngùi: “Tôi học dệt chiếu cói từ năm 24 tuổi khi về Lật Dương làm dâu. Công việc dệt chiếu đem lại thu nhập khá giúp vợ chồng tôi nuôi các con khôn lớn.

Trước đây chăm chỉ, mỗi ngày vợ chồng tôi dệt được 3-4 lá chiếu, kiếm được 300-400 nghìn đồng. Tuy nhiên, khoảng hơn 10 năm trở lại đây, thu nhập từ nghề sút giảm do giá cói tăng cao, mỗi lá chiếu chỉ đem lại số tiền công 30-35 nghìn đồng. Vì thế, từ cuối năm 2022, tôi cùng chồng tháo chiếc go dệt chiếu gắn bó gần 50 năm cất kỹ mong có ngày thu nhập từ dệt chiếu tăng lên, con cháu sẽ tiếp tục theo nghề truyền thống”.

Xã hội - Hải Phòng: Làng dệt chiếu cói đứng trước nguy cơ thất truyền

Bà Nghìn gượng thẳng lưng sắp xếp lại những bộ phận của go dệt chiếu "treo" từ cuối năm 2022.

Ông Phạm Văn Liên - Giám đốc HTX Chiếu cói Lật Dương, cho biết, nghề dệt chiếu cói Lật Dương có từ hơn 300 năm trước, được Tp.Hải Phòng công nhận làng nghề truyền thống năm 2007. Giai đoạn nhộn nhịp nhất của làng nghề khoảng từ năm 1980 đến năm 2005. Khi ấy, cả làng có hơn 450 go dệt với khoảng 90% số hộ trong làng làm nghề (hơn 300 hộ).

Từ năm 2007, khi cụm công nghiệp Tiên Lãng được thành lập, lớp thanh niên ở Lật Dương bỏ go dệt chiếu để đi làm tại các nhà máy, xí nghiệp. Thêm con rươi ngày càng có giá, những vùng trồng cói ở huyện nhà và huyện Vĩnh Bảo lân cận bị phá bỏ để làm đầm rươi. Người làm nghề dệt chiếu phải sang tỉnh Thái Bình, thậm chí đến cả tỉnh Thanh Hóa để thu mua cói.

Do vận chuyển từ xa về đẩy giá cói lên cao trong khi giá bán chiếu dù có tăng nhưng không tương xứng, thu nhập từ nghề dệt chiếu giảm xuống chỉ còn bằng một nửa, thậm chí bằng 1/5 so với trước. Mỗi thợ dệt chiếu lành nghề làm việc cật lực từ 5 giờ sáng đến tối chưa kiếm được nổi 100 nghìn đồng/ngày. Vì thế, người người, nhà nhà lần lượt “treo go”, chỉ còn vợ chồng bà Nghìn còn “sống chết” với nghề dệt chiếu truyền thống.

Cuối năm 2022, vợ chồng bà Nghìn tháo go cất đi, cả thôn Lật Dương không còn hộ nào dệt chiếu. Để mưu sinh, nhiều hộ chuyển sang mua buôn chiếu từ tỉnh Thái Bình rồi đưa đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán lẻ. Tiếng rao “Ai chiếu cói Lật Dương” quen thuộc với người dân Hải Phòng giờ chỉ còn trong ký ức.

Xây dựng vùng nguyên liệu tại chỗ để cứu làng nghề

Để cứu làng nghề dệt chiếu cói Lật Dương, chính quyền địa phương, nhất là HTX Chiếu cói Lật Dương xoay xở “trăm phương nghìn kế”. Theo lời ông Phạm Văn Liên - Giám đốc HTX Chiếu cói Lật Dương, hàng năm, UBND xã Quang Phục, HTX Chiếu cói Lật Dương phối hợp Trung tâm Dạy nghề huyện Tiên Lãng, Liên minh HTX và Doanh nghiệp Hải Phòng mở các lớp tập huấn, đào tạo nâng cao tay nghề dệt chiếu, trung bình mỗi lớp có 30-35 học viên theo học. Tuy nhiên, từ năm 2017 đến nay, không còn học viên nào đăng ký theo học.

Để tăng năng suất, hiệu quả lao động giúp cải thiện thu nhập cho thợ dệt chiếu, hơn 10 năm trước, HTX Chiếu cói Lật Dương đề xuất và được Tp.Hải Phòng hỗ trợ 50% số tiền 115 triệu đồng mua máy dệt chiếu cói. Thế nhưng, do giá nguyên liệu đầu vào cao, chiếu cói Lật Dương không cạnh tranh được với chiếu cói Thái Bình, Thanh Hóa, nên chỉ hoạt động được hơn 2 năm, máy dệt chiếu nằm “đắp chiếu” đến nay.

Xã hội - Hải Phòng: Làng dệt chiếu cói đứng trước nguy cơ thất truyền (Hình 2).

Từ dệt chiếu, người dân thôn Lật Dương, xã Quang Phục, huyện Tiên Lãng, Tp.Hải Phòng chuyển sang buôn chiếu từ Thái Bình về bán lẻ để mưu sinh.

Ông Phạm Văn Liên cho rằng, để làng nghề dệt chiếu cói truyền thống Lật Dương khỏi thất truyền, quan trọng nhất phải xây dựng được vùng nguyên liệu tại chỗ để giảm giá thành đầu vào, qua đó nâng cao thu nhập cho thợ dệt chiếu. “Năm 1999, tôi được mời cùng đoàn công tác của huyện Tiên Lãng xuống vùng Cống Rộc, ở xã Vinh Quang cùng huyện để khảo sát xây dựng vùng trồng cói cung cấp nguyên liệu cho làng nghề Lật Dương. Tuy nhiên, sau chuyến đi đó, mọi chuyện rơi vào quên lãng cho đến nay”, ông Liên buồn rầu.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Đoàn - Chủ tịch UBND xã Quang Phục, cho biết, song song xây dựng vùng nguyên liệu tại chỗ, để bảo tồn và phát triển làng nghề dệt chiếu cói Lật Dương, chính quyền Tp.Hải Phòng và huyện Tiên Lãng cần có cơ chế ưu đãi, khuyến khích hơn nữa giúp các hộ trở lại làm nghề. Tiếp đó, hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá sản phẩm của làng nghề, tăng cường kết nối giữa sản xuất với tiêu thụ. Đồng thời, xem xét xây dựng tour, tuyến du lịch kết nối các làng nghề, trong đó có làng nghề dệt chiếu cói Lật Dương, xây dựng sản phẩm chiếu cói Lật Dương thành mặt hàng quà lưu niệm…

Tân Thắng

Hải Phòng: Đưa “thuốc lào Tây” về trồng trên quê lúa

Chủ nhật, 25/06/2023 | 10:17
Những cây cigar to lớn đang sinh trưởng và phát triển tốt trên quê lúa Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng hứa hẹn thỏa ước mơ bao đời “điếu thuốc lào bằng sào lúa tốt”.

Hải Phòng: Dòng sông "oằn mình" gánh xả thải

Thứ 2, 19/06/2023 | 08:27
Sông Đa Độ cung cấp nước thô cho gần 30 nhà máy nước phục vụ nhu cầu hơn 30% dân số Tp.Hải Phòng đang phải oằn mình gánh chịu hàng trăm nguồn xả thải gây ô nhiễm.

Hải Phòng: Bao giờ làng nghề Tràng Minh mới hết gây ô nhiễm?

Thứ 7, 17/06/2023 | 14:37
Mặc dù trạm xử lý nước thải làng nghề Tràng Minh ở quận Kiến An, Tp.Hải Phòng vừa được đưa vào hoạt động, nhưng chưa giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm ở địa phương.

Hải Phòng: Xem xét thu hồi nhiều công trình, dự án tại Đồ Sơn

Thứ 4, 14/06/2023 | 08:27
Để khu du lịch Đồ Sơn không còn cảnh nhếch nhác, hoang tàn, chính quyền Tp.Hải Phòng xem xét, đề nghị thu hồi nhiều công trình, dự án và tiến hành chỉnh trang đô thị
Cùng tác giả

Quảng Ninh: Dự án hơn 4 ha “đắp chiếu” chờ thu hồi

Thứ 2, 17/07/2023 | 08:00
Nằm ở vị trí đắc địa, lại được chính quyền địa phương tạo điều kiện, nhưng dự án hơn 4 ha ở xã Lê Lợi, Tp.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh “đắp chiếu” từ năm 2009 đến nay.

Người tiểu đường ăn bữa phụ và món tráng miệng như thế nào?

Thứ 2, 30/05/2022 | 18:32
Người tiểu đường thường khó kiểm soát các thực phẩm trong chế độ ăn bữa phụ cũng như món trang miệng.

Tham vọng của HSBC hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm năng lượng xanh bền vững

Thứ 2, 30/05/2022 | 16:00
Năng lượng tái tạo đòi hỏi nhiều vốn đầu tư, sẽ sớm vượt quá khả năng cho vay của nhiều ngân hàng trong nước, cần sự khai mở dòng vốn quốc tế cho lĩnh vực này.
Cùng chuyên mục

Quảng Ninh: Du khách không được mang túi nilon ra 5 xã đảo ở Vân Đồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:42
Sau huyện Cô Tô, huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) yêu cầu du khách không được đem các sản phẩm nhựa dùng một lần ra 5 xã đảo để bảo vệ môi trường.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Nam diễn viên đình đám: Sống chung với 3 “vợ hờ”, gây bất ngờ khi quyết định người thừa kế tài sản 3.100 tỷ

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:30
Nam diễn viên từng rất quen thuộc trên màn ảnh, nhưng lại cùng lúc có mối quan hệ với 3 phụ nữ kéo dài trong nhiều năm, gây ra những tranh cãi trong dư luận.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Sẽ có nắng nóng kỷ lục?

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:56
Dự báo cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Bản tin 26/4: Lịch học bù của học sinh Hà Nội sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:30
Lịch học bù của học sinh sau 5 ngày nghỉ liên tục dịp lễ 30/4 và 1/5; Nuốt đồng xu của máy trò chơi, bé gái 3 tuổi phải nhập viện cấp cứu...

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Miền Bắc mưa dông hay nắng chang chang?

Thứ 6, 26/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (26/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.