Hải Phòng: Phá tụ điểm cho thuê, bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử

Hải Phòng: Phá tụ điểm cho thuê, bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử

Đoàn Minh Sơn
Thứ 5, 13/06/2019 | 11:21
0
Để đáp ứng nhu cầu của “thượng đế” là học sinh, sinh viên trong các kỳ thi, Thành mua các thiết bị công nghệ rồi mang về chế tạo cho thuê với giá từ 100 – 200 nghìn đồng/ngày.

Ngày 13/6, đại diện phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng công an bắt quả tang và phá một tụ điểm cho thuê, bán thiết bị công nghệ cao để gian lận trong thi cử.

An ninh - Hình sự - Hải Phòng: Phá tụ điểm cho thuê, bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử

Đào Trung Thành (dùng tay che mặt) cùng tang vật khi bị cơ quan công an ập vào khám xét.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về việc bảo đảm an ninh trật tự các kỳ thi năm 2019, 10h sáng 12/6, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân phối hợp với phòng An ninh Chính trị nội bộ đã phát hiện tại số nhà 59/36/84 đường Dân Lập, phường Dư Hàng Kênh, có một số thanh niên tụ tập với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Cơ quan công an đã đề nghị các đối tượng trên về trụ sở để làm việc, đồng thời phát hiện thấy trong nhà số 59/36/84 đường Dân Lập, do Đào Trung Thành (SN 1992), thuê ở, "tập kết" hàng trăm thiết bị công nghệ cao nghi được dùng để phục vụ việc gian lận thi cử.

Qua kiểm tra, khám xét, cơ quan công an đã thu giữ: 8 bộ tai nghe “siêu nhỏ” dạng hạt đậu; 17 bộ pin, 15 bộ tai nghe thường; 2 máy đọc thông tin; 10 dây cáp sạc cùng một số thiết bị công nghệ khác. Ngoài ra phát hiện trong người Thành lưu trữ 2 CMND; 2 thẻ sinh viên, 3 giấy phép lái xe và 32 phiếu gửi chuyển phát nhanh.

An ninh - Hình sự - Hải Phòng: Phá tụ điểm cho thuê, bán thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử (Hình 2).

Một số thiết bị công nghệ phục vụ việc gian lận thi cử tại nơi ở của Thành.

Tại cơ quan công an, bước đầu Đào Trung Thành khai nhận tất cả số thiết bị trên mua từ nguồn trôi nổi về chế tạo và cho thuê với giá dao động từ 100.000-150.000 đồng/bộ mỗi ngày. Các khách hàng của Thành chủ yếu là học sinh, sinh viên của các trường trên địa bàn thành phố nhằm phục vụ việc gian lận thi cử.

Những người có nhu cầu thuê sẽ đặt cọc bằng giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên… Ngoài ra, Đào Trung Thành cũng sẵn sàng bán và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cho những người có nhu cầu mua.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ số thiết bị công nghệ trên để tiếp tục điều tra xử lý.

Đà Nẵng: Cảnh giác thí sinh dùng thiết bị công nghệ cao gian lận

Chủ nhật, 24/06/2018 | 17:04
Đó là ý kiến của bà Đặng Thị Thu Huyền, Phó chánh Thanh tra bộ GD&ĐT, trong buổi làm việc với sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng về công tác coi thi THPT Quốc gia.

Thi THPT Quốc gia 2018: Vạch trần thiết bị gian lận

Thứ 6, 22/06/2018 | 17:02
Rất nhiều thiết bị siêu nhỏ, tinh vi từng được sử dụng để gian lận trong kỳ thi THPT được phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) chỉ ra.

Thu giữ hàng loạt thiết bị siêu nhỏ phục vụ gian lận thi cử

Thứ 2, 19/06/2017 | 15:11
Công an thu giữ được 17 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng vòng dây đeo cổ, 6 bộ tai nghe siêu nhỏ dạng ATM và 25 bộ dây nguồn điện, 25 bản mạch điện tử linh kiện để lắp đặt tai nghe siêu nhỏ.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây "rửa tiền", khởi tố 13 đối tượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:20
Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm người nước ngoài cấu kết với nhiều đối tượng tại Việt Nam thực hiện hành vi "rửa tiền", vận chuyển hàng nghìn ngoại tệ qua biên giới.

Đồng Nai: Điều tra nghi án bác sĩ sát hại người phụ nữ rồi phi tang

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:35
Nghi can là bác sĩ một bệnh viện trên địa bàn khai sát hại người phụ nữ do xuất phát từ mâu thuẫn, sau đó phi tang.

Kiên Giang: Bắt khẩn cấp nguyên chủ tịch xã ở Phú Quốc vì nhận hối lộ

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:29
Ông Du Việt Thanh, nguyên Chủ tịch xã Cửa Cạn bị bắt khẩn cấp vì đã có hành vi nhận hối lộ, làm ngơ cho các hoạt động phân lô trái phép.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Lâm Đồng: Công an tỉnh bác thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội

Thứ 7, 27/04/2024 | 23:08
Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra, xác minh thông tin sai sự thật đang lan truyền trên mạng xã hội.

Bắt đối tượng lừa bán đất của người khác để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:00
Lừa bán hơn 5,3ha đất của người khác để chiếm đoạt tài sản, đối tượng Ngô Văn Quyết vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.