Hai sàn chứng khoán HoSE và HNX báo lãi kỷ lục

Hai sàn chứng khoán HoSE và HNX báo lãi kỷ lục

Nguyễn Thu Huyền
Chủ nhật, 23/05/2021 | 16:48
0
Sàn chứng khoán HoSE lãi lớn khi thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh, sàn HNX cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận năm 2020 cao kỷ lục.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) và sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Theo đó, sàn HoSE vừa trải qua năm tài chính với kết quả kinh doanh rất mạnh, hưởng lợi từ việc dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán.

Cụ thể, trong năm 2020, HoSE ghi nhận gần doanh thu thuần đạt 993 tỷ đồng, tăng 39% so với năm trước đó. Hoạt động ghi nhận doanh thu chính của HoSE hiện nay vẫn là thu phí giao dịch từ các thành viên thị trường.

Trong đó, sở giao dịch này thu 0,03% giá trị giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ với các công ty chứng khoán thành viên; 0,02% đối ETF, chứng quyền có bảo đảm. Tuy nhiên, tỷ lệ thu này đã giảm xuống còn lần lượt 0,027% và 0,018% từ tháng 3 năm 2020 theo Thông tư của bộ Tài chính để hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư trong lĩnh vực chứng khoán.

Dù giá dịch vụ giảm nhưng nhờ doanh số giao dịch tăng mà số thu của HoSE trong hoạt động giao dịch chứng khoán cũng tăng mạnh trong năm vừa qua. Theo đó, đa số doanh thu của sàn HoSE trong năm 2020 vẫn đến từ việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán với 873 tỷ đồng, chiếm gần 88% tổng số thu và tăng 45% so với năm trước.

Sau khi trừ đi các chi phí vận hành, phát sinh trong kỳ, HoSE ghi nhận 691 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2020. Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp là 553 tỷ đồng, tăng 46% so với năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của sàn HoSE.

Tài chính - Ngân hàng - Hai sàn chứng khoán HoSE và HNX báo lãi kỷ lục

Năm 2020, HoSE báo lãi kỷ lục nhờ dòng tiền đổ vào chứng khoán tăng mạnh.

Báo cáo của HoSE cũng ghi nhận khoản chi phí liên quan đến việc triển khai hệ thống phần mềm giao dịch mới với nhà thầu KRX của Hàn Quốc với giá trị đến cuối năm đạt 342 tỷ đồng, tăng 57% so với cuối năm 2019.

Dự án công nghệ thông tin KRX đặc biệt trở nên cấp bách khi sàn HoSE rơi vào tình trạng quá tải khi số lượng các lệnh, kèm đó là dòng tiền lớn ồ ạt vào thị trường. Năm 2020 do dịch bùng phát nên nhà thầu Hàn Quốc chưa thể sang Việt Nam thực hiện công việc theo kế hoạch.

Tính đến cuối năm 2020, tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu trên HoSE đã đạt trên 4,08 triệu tỷ đồng, chiếm 95,05% giá trị vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu cả nước.

Trong năm nay, với việc số lượng tài khoản chứng khoán mở mới và thanh khoản thị trường tiếp tục tăng cao, HoSE kỳ vọng lần đầu ghi nhận khoản doanh thu vượt 1.065 tỷ đồng. Mức lợi nhuận trước thuế ghi nhận cho cả năm nay ước tính sẽ vào khoảng 648 tỷ và nộp ngân sách 474 tỷ đồng.

Cùng với HoSE, sàn HNX cũng trải qua năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận ròng cao kỷ lục. Theo đó, HNX ghi nhận 733 tỷ đồng doanh thu cung cấp dịch vụ, tăng 32% so với năm liền trước, tương đương mức tăng ròng gần 180 tỷ đồng.

Nhờ việc cải thiện biên lãi gộp từ 83,7% năm trước lên 87% năm 2020 mà lợi nhuận gộp HNX thu về trong năm đã tăng 37%, đạt 637 tỷ đồng.

Tài chính - Ngân hàng - Hai sàn chứng khoán HoSE và HNX báo lãi kỷ lục (Hình 2).

Sàn HNX cũng ghi nhận kết quả kinh doanh năm 2020 tăng trưởng mạnh mẽ.

Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thu về khoản lợi nhuận trước thuế 499 tỷ đồng, tăng 28%. Lợi nhuận ròng sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cũng tăng tương ứng, đạt 399 tỷ đồng.

Dù mức tăng này thấp hơn nhiều so với mức tăng 46% của chỉ tiêu lợi nhuận trên sàn HoSE, đây vẫn là kết quả kinh doanh cao nhất từ trước đến nay của sàn HNX, xét cả về doanh thu và lợi nhuận.

Theo HNX, lý do chính khiến chỉ tiêu lợi nhuận năm vừa qua tăng thấp hơn doanh thu là do năm 2019, sở giao dịch này có ghi nhận một khoản lợi nhuận khác gần 42 tỷ đồng từ quỹ phát triển khoa học công nghệ chuyển sang phục vụ mục đích kinh doanh. Đến năm 2020, do không còn ghi nhận khoản tiền này nên phần lợi nhuận khác của HNX đã giảm về chỉ còn 120 triệu đồng.

Trong khi kết quả kinh doanh của HoSE tăng mạnh là nhờ số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán và thanh khoản thị trường tăng mạnh, HNX còn hưởng lợi từ việc thị trường trái phiếu doanh nghiệp bùng nổ năm 2020.

Cụ thể, theo số liệu của HNX, năm vừa qua đã có tới 2.408 đợt đăng ký phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ra thị trường, trong đó có 2.228 đợt phát hành thành công, tăng 2,46 lần so với năm 2019. Tổng giá trị phát hành thành công đạt khoảng 403.400 tỷ đồng, chiếm 69% tổng giá trị đăng ký và tăng 36% so với năm 2019.

Tính đến hết năm 2020, tổng tài sản cân đối nguồn vốn của HNX đạt 1.356 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu đã là 1.000 tỷ và 356 tỷ nợ phải trả.

Trong năm nay, HNX đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt gần 824 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch đạt 499,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, lãnh đạo HNX cho biết, sẽ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống, đặc biệt là hệ thống giao dịch chứng khoán, không để xảy lỗi hệ thống ảnh hưởng đến thị trường và nhà đầu tư, đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động an toàn, hiệu quả.

Bản tin chứng khoán 21/5/2021: Khởi sắc xanh tạo đà tâm lý

Thứ 6, 21/05/2021 | 15:20
Áp lực bán đã giảm đôi chút so với những phiên gần đây nhưng lượng bán ròng vẫn còn rất lớn.

Thêm một người nhận án phạt hơn 500 triệu vì gian lận chứng khoán

Thứ 5, 09/11/2017 | 11:53
Chỉ trong 2 ngày 6 và 7/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra hai quyết định xử phạt cho hành vi gian lận trong chứng khoán của hai cá nhân với mức phạt kỷ lục lên tới hơn 500 triệu đồng.
Cùng tác giả

Bước ngoặt trong chuyển dịch năng lượng của Việt Nam

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:31
Quy hoạch điện VIII được kỳ vọng tạo cơ sở quan trọng để thực hiện phát triển bền vững năng lượng trong nước, bắt kịp xu hướng tăng trưởng xanh trên thế giới.

Từ 1/7, chỉ sử dụng duy nhất VNeID trong dịch vụ công trực tuyến

Thứ 6, 03/05/2024 | 14:29
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thống nhất sử dụng một tài khoản là VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính từ ngày 1/7/2024.

Chủ thương hiệu Vinasoy nắm giữ gần 7.300 tỷ đồng tiền mặt, có cả vàng và USD

Thứ 6, 03/05/2024 | 11:08
Hết quý I/2024, Đường Quảng Ngãi - chủ thương hiệu sữa Vinasoy có hơn 7.300 tỷ đồng tiền nhàn rỗi, nắm giữ 4 lượng vàng và 1 chỉ vàng SJC, cùng lượng lớn tiền USD.

Thủ tướng: Thanh, kiểm tra ngay thị trường và DN kinh doanh vàng miếng

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:57
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước thực hiện ngay công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp vàng, cửa hàng mua bán vàng miếng.

Bộ Công Thương: Bán điện mặt trời mái nhà dư thừa sẽ “vỡ quy hoạch”

Thứ 3, 30/04/2024 | 21:40
Bộ Công Thương đánh giá, nếu người dân được bán điện mặt trời mái nhà dư thừa thì sẽ xảy ra tình huống vỡ quy hoạch điện quốc gia, khó kiểm soát hệ thống lưới điện.
Cùng chuyên mục

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Nghịch lý giá vàng: Thế giới giảm, giá vàng SJC vẫn tăng vọt

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:41
Giá vàng thế giới giảm mạnh, cùng thời điểm Ngân hàng Nhà nước tổ chức đấu thầu vàng để cung ứng cho thị trường, nhưng nghịch lý là giá vàng miếng SJC vẫn tăng và lập kỷ lục mới.

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

[E] Phó Chủ tịch VNBA: Tín dụng xanh phải là tín dụng ưu đãi

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:10
TS.Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch VNBA nhận định, lãi suất cho vay đối với các dự án xanh về cơ bản vẫn chưa có sự khác biệt với các khoản vay khác của ngân hàng.
     
Nổi bật trong ngày

[E] EVNFinance phát triển bền vững thông qua 3 trụ cột chính

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:00
3 trụ cột chính EVNFinance hướng tới là quản trị phát triển bền vững, quản trị rủi ro phát triển bền vững, khung sản phẩm bền vững để hướng tới phát triển bền vững.

Bộ Tài chính: Giá vé máy bay thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:51
Theo Bộ Tài chính, giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không thuộc thẩm quyền của Bộ Giao Thông vận tải, không phải là khoản phí thuộc ngân sách Nhà nước.

LPBank triển khai các thủ tục đổi tên ngân hàng

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:50
Tên gọi mới sẽ phù hợp hơn với chiến lược phát triển, thể hiện cam kết của LPBank trong việc mang tới lợi ích cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện mang về hơn 18,4 tỷ USD

Chủ nhật, 05/05/2024 | 06:15
Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 18,4 tỷ USD, tăng 6,6% so với 4 tháng năm 2023.

Xuất khẩu hồ tiêu khởi sắc nhưng vẫn còn nhiều thách thức

Thứ 7, 04/05/2024 | 05:28
4 tháng đầu năm, xuất khẩu hồ tiêu đạt 83.783 tấn, trị giá 353 triệu USD, giảm về lượng nhưng tăng về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.