Hàn xì gây hỏa hoạn: Nỗi đau từ quán karaoke Trần Thái Tông 2 năm trước đến nhà hàng ở Đồng Nai

Hàn xì gây hỏa hoạn: Nỗi đau từ quán karaoke Trần Thái Tông 2 năm trước đến nhà hàng ở Đồng Nai

Thứ 7, 22/12/2018 | 09:08
0
Vụ cháy nhà hàng ở Đồng Nai chiều qua (21/12) làm 6 người chết, 1 người bị thương khiến nhiều người nhớ lại 13 nạn nhân đã chết trong vụ cháy quán karaoke ở phố Trần Duy Hưng (Hà Nội) vào cuối năm 2016, nguyên nhân cũng do thợ hàn xì thiếu cẩn trọng.

Đêm 21/12, lực lượng Công an thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cùng các cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra vụ hỏa hoạn làm 6 người chết tại địa phương này.

Theo cơ quan điều tra, vụ cháy xảy ra tại quán Ruby nằm trên đường Nguyễn Trãi (phường Xuân Hòa, thị thị xã Long Khánh). Các nạn nhân tử vong gồm Phạm Hữu Khánh Duy (35 tuổi), Trần Văn Đạt (26 tuổi), Hà Trọng Thái (15 tuổi), Đặng Hoài Phương (30 tuổi), Vũ Ngọc Cường (22 tuổi), Hà Trọng Khánh (16 tuổi). Một người bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ hỏa hoạn được xác định xảy ra vào chiều cùng ngày khi nhóm người trên đang sửa chữa nhà hàng. Những người này đóng cửa phía ngoài và sửa chữa bên trong. Khi công nhân hàn xì, lửa bùng phát và cháy dữ dội.

Tin nhanh - Hàn xì gây hỏa hoạn: Nỗi đau từ quán karaoke Trần Thái Tông 2 năm trước đến nhà hàng ở Đồng Nai

Vụ hỏa hoạn tại 1 nhà hàng ở Đồng Nai chiều qua khiến 6 người chết, 1 người bị thương.

7 người bị kẹt bên trong và họ được đưa ra ngoài sau đó nhưng 6 người trong số đã tử vong. Trong số nạn nhân thiệt mạng có chủ nhà hàng là anh Phạm Hữu Khánh Duy.

Trước đó, vào khoảng 13h45 ngày 1/11/2016 đã xảy ra một vụ cháy lớn tại dãy quán karaoke ở số 68 phố Trần Thái Tông (TP.Hà Nội). Đám cháy sau đó lan ra 4 dãy nhà trên con đường này.

Hậu quả, 13 người chết và toàn bộ bốn căn nhà đã bị cháy rụi, trơ khung sắt. Một xe ôtô và nhiều xe máy dựng trên vỉa hè trước các căn nhà này cũng bị thiêu rụi.

Nguyên nhân là do chủ quán là bà Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1986) thực hiện việc sửa chữa quán, thuê thợ hàn xì về làm nhưng không đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án này đã được mở vào tháng 9/2018, bà Diệu Linh lĩnh án 9 năm tù, người thợ hàn xì và chủ sử dụng lao động đối với anh ta lĩnh án 7 năm tù.

Tin nhanh - Hàn xì gây hỏa hoạn: Nỗi đau từ quán karaoke Trần Thái Tông 2 năm trước đến nhà hàng ở Đồng Nai (Hình 2).

Vụ cháy kinh hoàng ở quán karaoke 68 Trần Thái Tông vào tháng 11/2016 khiến 13 nạn nhân tử vong.

Điều đáng nói, đây chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra có nguyên nhân từ hàn xì.

Một vụ việc tương tự xảy ra vào khoảng 11h trưa 27/7/2018, người dân phát hiện khói lửa kèm theo nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ một cửa hàng sửa chữa điện lạnh, ở số 375 Lê Văn Lương (phường Tân Quy, quận 7, TPHCM).

Ngay khi phát hiện cháy, người dân sử dụng bình CO2 lao vào dập lửa nhưng không được. Chỉ sau vài phút, lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm toàn bộ cửa hàng sửa chữa điện lạnh và cháy lan sang một salon tóc và cửa hàng sửa chữa đồ điện tử kế bên.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng đã thiêu rụi 3 cửa hàng, cùng nhiều vật dụng, tài sản bên trong.

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do một người đàn ông bất cẩn trong lúc hàn xì ở trước cửa hàng điện lạnh khiến lửa bén vào vật dụng dễ cháy, gây cháy lớn.

Nghiêm trọng hơn, một vụ cháy xưởng bánh kẹo ở Hoài Đức (Hà Nội) vào tháng 7/2017 đã làm 8 người tử vong. 

Theo đó, khoảng 10h30 sáng 29/7/2017, tại xưởng sản xuất bánh kẹo có diện tích khoảng 170m2 (do anh Trần Văn Được, quê huyện Phúc Thọ làm chủ) trên địa bàn xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội) xảy ra vụ cháy khiến 8 người tử vong, 2 người bị bỏng nặng.

Nguyên nhân là do xưởng đang sửa chữa, thợ hàn xì làm bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.

Trước đó nữa, vụ cháy lớn tại khu công nghiệp Quế Võ vào ngày 11/3/2016 đã thiêu rụi gây 3.800m2 nhà xưởng của Công ty TNHH Nam Á, gây thiệt hại hơn 12 tỷ đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lửa bắt nguồn từ máy hàn đang sửa máy sấy trong nhà xưởng.

Từ các vụ việc trên, báo Nhân Dân có bài viết cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy nổ do hàn xì. Tác giả bài báo cho rằng, có một thực tế từ các vụ cháy do hàn xì gây nên đó là các thợ được thuê vào làm việc đều có trình độ dân trí thấp, không được đào tạo qua các lớp học chính quy, bài bản, chủ yếu tự học theo kiểu “truyền tay”, làm nhiều thành quen. Như trường hợp của thợ hàn Kiều Tiến Vinh, người gây nên vụ cháy xưởng làm bánh ở huyện Hoài Đức (Hà Nội).

Trong quá trình điều tra, Vinh cho biết mình không học nghề hàn xì ở trường lớp, trung tâm nào cho nên khi thực hiện hàn xì, sửa chữa tại xưởng bánh kẹo, Vinh cứ thấy chỗ nào cần hàn là đưa mỏ hàn vào chấm chứ không thực hiện che chắn, an toàn phòng cháy. Trường hợp của thợ hàn Kiều Tiến Vinh không phải cá biệt, hiện nay vẫn còn rất nhiều thợ hàn trong quá trình làm việc không có phương án, phương tiện chữa cháy để ứng cứu khi sự cố xảy ra. Nguy hiểm hơn, vật dụng, nhất là vải, xốp khi bị những mối hàn hoặc tia lửa hàn bắt vào chỉ cháy âm ỉ, khi thợ hàn chuyển máy chỗ khác lửa mới bùng phát thì đã quá muộn.

Theo Cảnh sát PCCC, khi hàn hoặc cắt kim loại, nhiệt độ ở tâm ngọn lửa có thể đạt đến 3.000 độ C; nhiệt độ mối hàn cũng đạt khoảng 1.700 đến 1.800 độ C. Quá trình hàn cắt kim loại sẽ làm phát sinh các hạt kim loại nóng có nhiệt độ lên đến hơn 1.000 độ C bắn ra chung quanh. Do đó, các hạt kim loại này khi tiếp xúc với các vật liệu dễ bắt lửa như vải, giấy, trần nhà bằng mút, vách gỗ sẽ dễ bén lửa và gây cháy hoặc cháy âm ỉ. Nhiều trường hợp, thợ cắt sắt mài các thiết bị tạo ra ma sát làm nóng, nhưng khi làm xong lại không dội nước vào rồi sơ ý đánh rơi giẻ lau vào, lập tức biến thành mồi lửa và cháy lớn khi gặp gió.

Cơ quan Cảnh sát PCCC khuyến cáo, khi thợ hàn xì làm việc, người đứng đầu cơ sở phải giám sát hoạt động hoặc cử người giám sát chặt chẽ. Đồng thời, cơ sở phải trang bị phương tiện PCCC trước khi hàn, như để nước và giẻ ướt tại các điểm cách mối hàn 30 cm, trải khăn hoặc giẻ ướt phía dưới nơi hàn, quanh khu vực hàn tạo vách ngăn cách ngăn chặn không cho tia lửa bắn ra ngoài, gây nguy hiểm.

H.Y (tổng hợp)

Lý do nhà hàng nào cũng mắc phải khiến 6 nạn nhân không thể chạy thoát khỏi vụ cháy ở Đồng Nai

Thứ 6, 21/12/2018 | 22:30
Vụ cháy nhà hàng ở Đồng Nai khiến 6 người thiệt mạng được xác định bắt nguồn ở nhà hàng Ruby. Do ngôi nhà thuộc dạng nhà ống, chỉ có một lối thoát nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Xét xử vụ cháy quán karaoke: Bị cáo "học mót" nghề hàn xì từ người khác

Thứ 2, 26/03/2018 | 15:05
Là người trực tiếp gây ra vụ cháy, bị cáo Tuấn khai từng thi vào Đại học nhưng không đỗ, thời điểm xin vào làm hàn xì cũng không hề có chứng chỉ. Bị cáo biết làm nghề này là do “học mót” của người khác.

Hà Nội: Nguyên nhân vụ cháy xưởng bánh kẹo 8 người chết do hàn xì

Thứ 7, 29/07/2017 | 20:05
Theo báo cáo nhanh của Huyện ủy Hoài Đức, vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất bánh kẹo socola do người dân thuê. Nguyên nhân cháy là do xưởng đang hàn xì...
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.