Hàng chục người toát mồ hôi phá đá thông đường ở xã biên giới Nghệ An

Hàng chục người toát mồ hôi phá đá thông đường ở xã biên giới Nghệ An

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 11/08/2018 | 18:00
0
Tảng đá hàng chục tấn án ngữ gần hết đường nối xã Mường Ải với Mường Típ, cách vực sâu chỉ vừa 1 chiếc xe máy. Các lực lượng chức năng phải dùng mũi khoan và nhồi mìn phá để thông đường.

Phá đá thông tuyến đường ở xã biên giới Nghệ An

Đá chắn lối, run tay dễ rơi xuống sông

Trận mưa do ảnh hưởng cơn bão số 3 kéo dài đến 10 ngày tại tỉnh Nghệ An vào cuối tháng 7/2018, đã khiến kết cấu đất đá trên núi bị suy yếu gây ra sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giao thông tại các tuyến đường vành đai biên giới. Đặc biệt, tại huyện miền núi Kỳ Sơn, tình trạng sạt lở vô cùng nghiêm trọng, chia cắt và cô lập nhiều bản làng trong thời gian dài.

Tin nhanh - Hàng chục người toát mồ hôi phá đá thông đường ở xã biên giới Nghệ An

Nhiều đoạn đường bị sạt lở nên chính quyền đã đóng biển cảnh báo.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền huyện Kỳ Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khắc phục các đoạn sạt lở, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ của các xã tiến hành thông đường. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng và kịp thời, cùng sự đồng lòng của mọi người nên các tuyến đường chính nhanh chóng được giải phóng.

Tuy nhiên, việc khắc phục hoàn toàn chỉ thực hiện được ở các xã giáp trung tâm huyện Kỳ Sơn, nơi có thể đưa phương tiện và máy móc vào được. Càng đi vào phía trong, tình trạng sạt lở có giảm nhưng khó khắc phục hơn bởi nền đường yếu, nhiều đoạn bị nứt ngang hoặc ăn sâu vào tim đường, lòng đường chỉ vừa một xe máy đi qua. Đặc biệt là vành đai đi vào các xã biên giới giáp nước bạn Lào như: xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải…

Tin nhanh - Hàng chục người toát mồ hôi phá đá thông đường ở xã biên giới Nghệ An (Hình 2).

Nhiều đoạn đường vừa 1 xe máy đi qua.

Tin nhanh - Hàng chục người toát mồ hôi phá đá thông đường ở xã biên giới Nghệ An (Hình 3).

Đoạn đường không dành cho những người tay yếu.

Mặc dù đã tìm nhiều biện pháp để khắc phục, thời tiết cũng bắt đầu ủng hộ khi nắng ráo sau nhiều ngày mưa to, thế nhưng cho đến thời điểm hiện nay các loại phương tiện xe ô tô vẫn chưa thể đi vào. Vào đầu tháng 8/2018, một chiếc xe chở hàng bất ngờ rơi xuống sông, toàn bộ hàng hóa bị nước lũ cuốn trôi, rất may người lăn ra gần bờ nên sống sót. Sau lần đó, mọi người không dám di chuyển bằng ô tô, cách lưu thông duy nhất là sử dụng xe máy và các xe nhỏ gọn.

Chị Nguyễn Thị Minh, một người bán hàng tại xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn cho biết: “Bình thường đi đường này cũng đã khó khăn, nay trời mưa khiến nhiều nơi bị sạt lở thì việc đi lại càng vất vả hơn rất nhiều. Cũng vì thế hàng hóa trở nên khan hiếm, dùng xe máy ra trung tâm huyện thì không chở được nhiều, vì thế mà giá cả nhiều mặt hàng cũng bị tăng lên”.

Tin nhanh - Hàng chục người toát mồ hôi phá đá thông đường ở xã biên giới Nghệ An (Hình 4).

Nếu không cẩn thận có thể rơi xuống vực sâu.

Tuy nhiên, ngay cả việc đi ra đi vào một cách an toàn cũng là vấn đề nan giải. Đất đá trên núi vẫn tiếp tục sạt lở, chắn ngang lối đi. Những vết nứt to bằng ngón chân từ mép bờ sông ăn vào tận chân vách núi. Cảm tưởng như chỉ thêm một trận mưa nữa thì cả tuyến đường sẽ đứt gãy, đổ sập xuống. Vì vậy, con đường này không hề dành cho những người “non tay”, bởi chỉ một chút sơ sểnh thì cả xe và người sẽ lao xuống dòng nước hung hãn.

Khoan đá, nhồi mìn phá để thông đường

Ông Lữ Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Mường Ải cho biết: “Trận mưa do ảnh hưởng cơn bão số 3 kéo dài đến 10 ngày, kỉ lục 10 năm trở lại đây. Một khối lượng đất đá lớn đổ xuống đường gây chia cắt, cô lập nhiều bản làng trong xã. Con đường từ trung tâm huyện vào xã cũng bị chia cắt, mưa dứt 3-4 ngày mới thông”.

Việc thông đường có nghĩa là người dân có thể di chuyển qua lại, nhưng lại vô cùng khó khăn. Ông Hưng cho biết thêm: “Đường vào các bản đã cơ bản thông nhưng đoạn từ giáp ranh giữa xã Mường Ải và Mường Típ do sạt lở nặng, một tảng đá nặng hàng chục tấn rơi xuống, án ngữ ngang đường, chỉ cách vực khoảng 50cm, xe cộ đi qua hết sức nguy hiểm”.

Tin nhanh - Hàng chục người toát mồ hôi phá đá thông đường ở xã biên giới Nghệ An (Hình 5).

Toát mồ hôi tìm cách khoan đá.

Tin nhanh - Hàng chục người toát mồ hôi phá đá thông đường ở xã biên giới Nghệ An (Hình 6).

Tảng đá ước tính hàng chục tấn đã cản trở giao thông của 2 xã.

Không thể trông chờ sự giúp đỡ của huyện do khoảng cách từ thị trấn Mường Xén vào đến xã Mường Ải hơn 40km. Vì vậy, sau khi suy tính, UBND xã Mường Ải đã huy động cán bộ, nhân viên cùng với đoàn thanh niên, ban công an xã, với sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng và cán bộ Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 đang đóng trên địa bàn cùng nhau tìm cách phá đá.

“Do viên đá nặng hàng chục tấn, nên chúng tôi quyết định dùng máy khoan phá một phần để người dân đi qua an toàn hơn thôi. Không có máy móc nên không thể giải quyết được hoàn toàn, trong khi đường đi thì nhỏ và phương tiện thì không có nên vô cùng khó khăn”, một cán bộ cho hay.

Tin nhanh - Hàng chục người toát mồ hôi phá đá thông đường ở xã biên giới Nghệ An (Hình 7).

Lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực đào đất thông đường.

Thế nhưng, ngay cả việc khoan đá cũng khiến cho toàn bộ lực lượng toát hết mồ hôi. Chỉ có một chiếc máy duy nhất nên mọi người phải thay nhau làm việc, những người còn lại dùng cuốc, xẻng để san cào con đường, đẩy những viên đá nhỏ đang cản lối để việc đi lại được thuận tiện.

Phải hơn 1 ngày, công việc mới hoàn tất. Tuy nhiên, ở trên đỉnh có một tảng đá mồ côi nằm chênh vênh, nếu tiếp tục mưa lớn nhiều ngày có khả năng sẽ rơi xuống bịt kín lối đi hoàn toàn.

Tin nhanh - Hàng chục người toát mồ hôi phá đá thông đường ở xã biên giới Nghệ An (Hình 8).

Phải sau hơn 1 ngày thì công việc mới hoàn tất.

“Điều lo nhất là sắp đến ngày tựu trường, giao thông đi lại khó khăn ảnh hưởng đến các thầy cô giáo và các em học sinh. Mùa mưa thì vẫn còn chưa kết thúc, rất nhiều công tác vẫn còn phải hoàn thành nên hi vọng trời không mưa nữa”, ông Hưng cho hay.

Ám ảnh đường đến trường của các giáo viên miền biên giới Nghệ An

Thứ 6, 10/08/2018 | 06:00
Một bên là vách núi, một bên là vực sâu, phía dưới sông Nậm Típ sau bão nước chảy ầm ầm, dâng lên đục ngầu, thế nhưng các thầy cô huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn bám trường, bám lớp để chuẩn bị năm học mới.

Cảnh báo lũ và sạt lở đất khu vực vùng núi phía Bắc

Thứ 4, 08/08/2018 | 22:50
Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

Đường sắt thông tuyến sau khi tê liệt vì sạt lở nặng

Thứ 3, 21/11/2017 | 19:27
Đền chiều tối 21/11, việc dọn dẹp cơ bản hoàn thành, đường sắt Bắc – Nam đã được thông tuyến.
Cùng tác giả

Nghệ An: 4 tháng đầu năm 2024 đã giải ngân gần 989 tỷ đồng

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:55
UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị giao ban toàn tỉnh về đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, chương trình phục hồi kinh tế - xã hội và 3 chương trình MTQG.

Nghệ An: 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động

Thứ 3, 07/05/2024 | 16:39
Trong 4 tháng năm 2024, tỉnh Nghệ An có tới 888 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 21,31% so với cùng kỳ.

Nghệ An cần giải pháp để đánh thức tiềm năng du lịch đang "ngủ say"

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:30
Dù Nghệ An có nhiều thuận lợi phát triển du lịch, từ cảnh quan thiên nhiên cho đến văn hoá, lịch sử nhưng kết quả đạt được vẫn chưa thực sự xứng với tiềm năng.

Bắt “ông trùm” đường dây ma túy

Thứ 6, 03/05/2024 | 20:24
Pịt là đối tượng nghiện ma túy nặng, vừa chấp hành xong bản án 10 năm tù. Quá trình hoạt động phạm tội, đối tượng luôn thủ sẵn dao trong người.

Siết chặt các điều kiện để ngăn chặn dự án hàng trăm tỷ chậm tiến độ

Thứ 5, 02/05/2024 | 21:00
Để ngăn chặn các dự án “khủng” chậm tiến độ, gây lãng phí tài nguyên đất đai, nguồn lực Nhà nước, Nghệ An đã ra điều kiện đối với nhà đầu tư nộp hồ sơ.
Cùng chuyên mục

Hơn 72% đối tượng nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:26
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với người dân hưởng chính sách an sinh xã hội.

Hà Nội sẽ thông qua đề án tổng thể xây dựng hệ thống đường sắt

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:22
Tại Kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 16) HĐND Tp.Hà Nội dự kiến xem xét, thông qua 8 nội dung, trong đó có đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã Tp.Hà Nội.

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:21
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ.

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận đạt chỉ số năng lực cạnh tranh cao nhất trong 15 năm trở lại

Thứ 6, 10/05/2024 | 15:00
Trong bảng xếp hạng PCI 2023, tỉnh Bình Thuận đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 24 bậc, đạt 68,06 điểm, tăng 3,67 điểm so với năm 2022.

Hà Nội: Đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:21
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội cho biết, chính quyền Thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ.

Hơn 72% đối tượng nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng

Thứ 7, 11/05/2024 | 07:26
Phó Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chế độ đối với người dân hưởng chính sách an sinh xã hội.

“Cú bắt tay ngầm” gây thiệt hại lớn của cán bộ quản lý Nhà nước với DN tư nhân

Thứ 6, 10/05/2024 | 19:09
Nhiều vụ án tham nhũng, chức vụ có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân.

Yêu cầu triển khai việc trả phí đăng kiểm bằng chuyển khoản, quẹt thẻ

Thứ 6, 10/05/2024 | 10:45
Việc các Trung tâm đăng kiểm chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt gây mất thời gian, không tạo thuận lợi cho người dân và không phù hợp với chủ trương của Nhà nước.