Hàng loạt lãnh đạo bị bắt, Nhà Thủ Đức sẽ ra sao?

Dương Thị Thu Nga
Thứ 7, 27/11/2021 | 09:29
0
Sau khi Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc của Nhà Thủ Đức, đại diện công ty khẳng định vẫn hoạt động bình thường và sẽ họp Đại hội cổ đông để kiện toàn nhân sự.

Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (MCK: TDH) vừa công bố thông tin về việc người nội bộ công ty bị bắt tạm giam.

Cụ thể, ông Lê Chí Thủ Khoa - Phó Tổng giám đốc của Nhà Thủ Đức cho biết: “Ngày 25/11, công ty chúng tôi được biết Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam với ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh - Thành viên Hội đồng quản trị và kiêm Phó Tổng giám đốc của công ty".

Hồ sơ doanh nghiệp - Hàng loạt lãnh đạo bị bắt, Nhà Thủ Đức sẽ ra sao?

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Nhà Thủ Đức cho biết: Hiện nay, mọi hoạt động kinh doanh của công ty vẫn đang được diễn ra bình thường. Công ty cũng đang gấp rút thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để tránh gây ảnh hưởng đến các hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Đồng thời công ty đã gửi thư mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm tài khoá 2020 dự kiến tổ chức 22/12/2021 đến các cổ đông thông qua các nội dung quan trọng cũng như kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị và Ban điều hành, xây dựng chiến lược và định hướng phát triển tiếp theo".

Như đã thông tin, ngày 25/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam với Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (45 tuổi) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị bắt, hôm 24/11, ông Hoàng đã làm đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Nhà Thủ Đức vì lý do cá nhân, không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ trên.

Hồ sơ doanh nghiệp - Hàng loạt lãnh đạo bị bắt, Nhà Thủ Đức sẽ ra sao? (Hình 2).

Diễn biến thị giá cổ phiếu TDH từ đầu năm đến nay.

Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng cũng đã kịp thời bán ra 1,75 triệu cổ phiếu TDH, giảm tỉ lệ sở hữu từ hơn 2 triệu cổ phiếu còn 281 nghìn cổ phiếu, thời gian thực hiện trong ngày 1/11, thông qua phương thức thỏa thuận.

Ngày 29/10, ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó tổng giám đốc TDH cũng bán ra toàn bộ 1,46 triệu cổ phiếu TDH, đưa tỉ lệ sở hữu về 0%. Thành viên Ban Kiểm soát Thái Bằng Âu cũng bán ra 120.000 cổ phiếu TDH trong thời gian từ 16/11 đến 18/11/2021.

Trên thị trường chứng khoán, Bởi từ ngày 21.10 đến nay, cổ phiếu TDH đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 21/10. Cổ phiếu này chỉ được giao dịch phiên chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận do liên tiếp vi phạm các quy định về công bố thông tin. Chốt phiên ngày 26/11, TDH tiếp tục giảm 2,5% xuống còn 11.600 đồng/cổ phiếu.

Nhà Thủ Đức lao đao trong vòng xoáy khủng hoảng

Thứ 6, 26/11/2021 | 07:00
Khi lùm xùm truy thu thuế gần 400 tỷ đồng chưa có hồi kết, Nhà Thủ Đức dồn dập thoái vốn tại các công ty con để tái cơ cấu, Tổng giám đốc lại vướng vòng lao lý.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Thuduc House

Thứ 5, 25/11/2021 | 15:14
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tổng Giám đốc Thuduc House từ nhiệm ngay trước ngày bị bắt

Thứ 5, 25/11/2021 | 16:30
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT và Tổng giám đốc ngay trước khi bị tạm giam để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thoái vốn hàng loạt công ty con, Nhà Thủ Đức còn lại gì?

Thứ 3, 09/11/2021 | 07:15
Sau lùm xùm trốn thuế, Nhà Thủ Đức dồn dập thoái vốn tại các công ty con thu về 681 tỷ. Đây là hoạt động chính mang lại dòng tiền, trong khi doanh thu giảm mạnh.

Doanh nghiệp “họ Louis” và Nhà Thủ Đức “đường ai nấy đi”

Thứ 7, 23/10/2021 | 19:00
Nhà Thủ Đức dừng hợp tác 4 dự án bất động sản với Louis Land, ngay sau khi doanh nghiệp này thoái toàn bộ vốn.

Cổ phiếu của Nhà Thủ Đức bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Thứ 6, 15/10/2021 | 17:01
Từ ngày 21/10, cổ phiếu TDH của Nhà Thủ Đức bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và sẽ chỉ được giao dịch phiên chiều của ngày giao dịch.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...

Vinhomes báo lãi 904 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:54
Sau kỳ kinh doanh bùng nổ cuối năm 2023, trong quý đầu năm 2024, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Quý I/2024, GELEX đạt gần 6.700 tỷ đồng doanh thu 

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:42
CTCP Tập đoàn GELEX (HoSE: GEX) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, cho thấy kết quả kinh doanh đã có những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ 2023.

Vingroup báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:01
Với kết quả đạt được trong quý I/2024, Vingroup đã thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.
     
Nổi bật trong ngày

Vingroup báo lãi quý I/2024 tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ năm trước

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:01
Với kết quả đạt được trong quý I/2024, Vingroup đã thực hiện được 11% mục tiêu doanh thu và gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Hanoimilk: Tiền tăng gấp đôi vẫn không đạt nổi 10 tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Quý I/2024, Hanoimilk báo lãi giảm 41% xuống 6 tỷ đồng, song tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại tăng gấp hơn 2 lần nhưng vẫn chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Vinhomes báo lãi 904 tỷ đồng quý đầu năm 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:54
Sau kỳ kinh doanh bùng nổ cuối năm 2023, trong quý đầu năm 2024, Vinhomes công bố kết quả kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận giảm sâu so với cùng kỳ.

Chủ tịch Bamboo Capital xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:26
Ngay sau khi được bầu vào HĐQT Eximbank, ông Nguyễn Hồ Nam đã có đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Bamboo Capital với lý do tập trung công tác phụ trách...