Ngày 22/3, Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, vừa phát hiện khoảng 3.000 cây cần sa trồng trái phép trên núi Mây Tàu (nằm giáp ranh giữa huyện Xuyên Mộc và huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa phát hiện được chủ vườn cây cần sa trên.
Cụ thể, ở núi Mây Tàu có khoảng 2.000 cây cần sa trồng trái phép với chiều cao từ 1-1,5m và 1.000 cây con có chiều cao khoảng 20cm được trồng trên diện tích khoảng 2ha.
Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện cần sa trên núi Mây Tàu. Vào cuối tháng 8/2016, lực lượng chức năng cũng đã nhổ bỏ khoảng 1 tấn cây cần sa tươi.
Số cần sa này được các đối tượng trồng trái phép tại 5 điểm khác nhau trên đồi 305 của núi Mây Tàu, vùng đất nằm giáp ranh giữa xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc và xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Vị trí các đối tượng chọn để trồng cần sa trên đồi núi hiểm trở, việc đi lại rất khó khăn.
Một cán bộ công an cho biết: "Cần sa là loại cây chứa tiền chất ma túy, người sử dụng chủ yếu là lứa tuổi thanh, thiếu niên. Cần sa chứa độc tính và gây nghiện rất cao không thua kém gì so với heroin, khi sử dụng sẽ có những ảo giác, làm sai lệch về thần kinh.
Nếu số cần sa này không bị tiêu hủy kịp thời, đối tượng sẽ tuồn ra ngoài bán cho con nghiện, gây nguy hiểm đến xã hội. Mặc dù pháp luật nghiêm cấm, nhưng do nguồn lợi nhuận rất lớn nên các đối tượng vẫn lén lút trồng cần sa nhằm thu lợi bất chính".
Vĩnh Thựu