Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ

Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ

Chủ nhật, 21/07/2013 | 09:04
0
Vinh dự mang tên vị hoàng đế huyền thoại Ấn Độ, tàu sân bay INS Vikramaditya đang ngày càng thể hiện được vai trò chiến lược của mình trong Hải quân New Delhi.

Chuyển mình từ tàu sân bay lớp Kiev của Liên Xô, INS Vikramaditya chính thức đi vào biên chế Hải quân Ấn Độ năm 2013. Ra đời với cái tên Đô đốc Gorshkov và được đưa vào hoạt động năm 1987, con tàu được sử dụng trong Hải quân Liên Xô, sau này là Nga nhưng bị khai tử năm 1996 bởi nó ngốn quá nhiều ngân sách.

Tiêu điểm - Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ
Tên lửa phòng thủy trên tàu sân bay INS Vikramaditya khai hỏa.

Được bán cho Ấn Độ ngày 20/1/2004 với mức giá 2,35 tỷ USD, con tàu sân bay này được tân trang lại và đang trải qua các thử nghiệm trên biển, trong đó có việc phóng và đón máy bay hạ cánh cùng với rà soát hệ thống vũ khí phòng thủ, nhằm giúp con tàu tự vệ trước những cuộc tấn công của kẻ thù.

Tiêu điểm - Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ (Hình 2).

Tuy đều được chuyển mình từ những tàu sân bay của Liên Xô cũ nhưng INS Vikramaditya được bán gới giá cao hơn rất nhiều so với tàu sân bay Liêu Ninh mà Trung Quốc đang sở hữu bởi nó đã được hoàn thiện và chứng tỏ được mình khi còn hoạt động trong Hải quân Nga. Dù vậy, tốc độ hoàn thiện chóng mặt của các chuyên gia Trung Quốc giúp Liêu Ninh và INS Vikramaditya cùng được thử nghiệm trong những tháng đầu năm 2013.

Tiêu điểm - Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ (Hình 3).

INS Vikramaditya có độ choán nước đạt 45.400 tấn với chiều dài 283m, nơi rộng nhất đạt 51m. Sở hữu 4 động cơ cực khỏe với công suất lên tới 140.000 mã lực, con tàu có khả năng di chuyển với tốc độ tối đa đạt 59km/h.

Tiêu điểm - Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ (Hình 4).

Cùng với phi hành đoàn 1.400 người, INS Vikramaditya có thể hoạt động trong phạm vi 7.400km với tốc độ tối đa và 25.000km với vận tốc 33km/h.

Tiêu điểm - Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ (Hình 5).

Chuyển mình từ lớp tàu sân bay Kiev với khả năng đảm trách nhiều nhiệm vụ, INS Vikramaditya được đại tu để trở thành một tàu sân bay chuyên dụng với khả năng cho phép phản lực chiến đấu MiG-29K của Ấn Độ cất và hạ cánh.

Tiêu điểm - Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ (Hình 6).

Tổng số, INS Vikramaditya được biên chế 16 phản lực chiến đấu MiG-29K cùng 10 trực thăng, bao gồm trực thăng tấn công, trực thăng chống ngầm và trực thăng cứu hộ.

Tiêu điểm - Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ (Hình 7).

Tiêu điểm - Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ (Hình 8).

So sánh INS Vikramaditya trước và sau khi được cải tiến, dễ dàng nhận thấy số lượng lớn vũ khí từng được trang bị ở phần thân trước con tàu đã được loại bỏ để thay vào đó là một đường băng dốc 14,3 độ, cho phép các máy bay cất cánh dễ dàng.

Tiêu điểm - Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ (Hình 9).

Tiêu điểm - Hành trình lột xác của tàu sân bay tối tân nhất Ấn Độ (Hình 10).

Hệ thống vũ khí được loại bỏ khỏi INS Vikramaditya bao gồm các bệ phóng tên lửa hành trình P-500 Bazalt, bốn bệ phóng tên lửa hạm đối không Antey Kinzhal cùng nhiều hệ thống hỏa lực khác. Việc thay thế này giúp INS Vikramaditya trở thành tàu sân bay theo đúng nghĩa, thay vì chỉ là bến đáp trên biển của các trực thăng.

Theo Báo Công lý

Tàu sân bay Trung Quốc bị coi là ‘người tàn tật’

Thứ 4, 10/07/2013 | 13:46
Bất chấp nỗ lực quảng cáo cho tàu sân bay, kể cả việc Trung Quốc khoe máy bay chiến đấu J-15 đã hạ cánh thành công xuống boong tàu này, Liêu Ninh vẫn bị coi là bất lợi trong nỗ lực của Hải quân Trung Quốc nhằm ngăn chặn sức mạnh của Mỹ ở Đông Á.

15 người bỏ mạng để hồi sinh tàu sân bay Trung Quốc

Thứ 7, 15/06/2013 | 17:52
Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc – Liêu Ninh – được cải tạo trong thời gian ngắn đáng kinh ngạc: 15 tháng nhưng đổi lại là 15 sinh mạng!

Cam Ranh san sát tàu ngầm nguyên tử, tàu sân bay

Thứ 6, 03/01/2014 | 21:37
Từ 1979 – 2002, quân cảng Cam Ranh là căn cứ quân sự lớn nhất ở nước ngoài của Liên xô và LB Nga. Ngay phía bên kia của biển Đông là căn cứ Subic và Clark của hải quân và không quân Mỹ. Vì thế, quân cảng này một thời nườm nượp máy bay ném bom chiến lược, tàu ngầm nguyên tử và tàu sân bay.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.