Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn

Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn

Phạm Xuân Chinh
Thứ 4, 27/03/2024 | 18:06
1
Chậm tiến độ khiến Cụm công nghiệp Vĩnh Minh thành bãi đổ thải, ảnh hưởng tới tiến độ di dời làng nghề đá mỹ nghệ nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường của địa phương.

Năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định số 4625/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Cụm công nghiệp Vĩnh Minh được xây dựng tại xã Vĩnh Minh (nay là Minh Tân), huyện Vĩnh Lộc, với diện tích khoảng 30ha, với các ngành nghề hoạt động: sản xuất, chế tác, trưng bày sản phẩm tiểu thủ công nghiệp nghề đá, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí và các ngành nghề khác có liên quan. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Vĩnh Minh là Công ty TNHH BNB Hà Nội, với tổng mức đầu tư khoảng 205 tỷ đồng.

Về tiến độ, giai đoạn 1 thực hiện với diện tích khoảng 12,7ha, thời gian hoàn thành xây dựng vào quý II-2023; giai đoạn 2 thực hiện với phần diện tích còn lại khoảng 17,3ha (trong đó khoảng 9,2ha là đất công nghiệp hiện trạng), thời gian hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai là Quý II-2023. Thi công xây dựng và hoàn thành đưa vào sử dụng Quý I-2024

Dân sinh - Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn

Toàn cảnh Cụm công nghiệp Vĩnh Minh.

Dân sinh - Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn (Hình 2).
Trụ sở làm việc của đơn vị thi công Cụm công nghiệp Vĩnh Minh.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, sau khi Cụm công nghiệp Vĩnh Minh hoàn thành, huyện Vĩnh Lộc sẽ tiến hành đưa toàn bộ gần 300 cơ sở sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ dọc Quốc lộ 217, đoạn qua các xã Vĩnh Thịnh và Minh Tân vào đây. Khi đó, tình trạng các làng nghề, cơ sở sản xuất đá mỹ nghệ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng lâu nay sẽ được giải quyết.

Ngày 18/3/2014, UBND huyện Vĩnh Lộc đã có báo cáo số 192/BC-UBND gửi sở Công thương Thanh Hóa báo cáo về thông tin và tiến độ thực hiện Cụm công nghiệp Vĩnh Minh.

Theo báo cáo, tiến độ thực hiện dự án chậm, các hạng mục giao thông thi công kéo dài, dẫn đến một số tuyến đường trong Cụm đang thi công phần nền đường xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, vũng nước lớn khi trời mưa, trời nắng bụi khiến người dân đi lại gặp khó khăn.

Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Vĩnh Minh để các hộ dân tự ý đổ vật liệu thải san lấp mặt bằng (các loại vật liệu này không đảm bảo theo thiết kế được phê duyệt để san lấp nền) dẫn đến ách tắc hệ thống mương thoát nước chảy xuống xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung và xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, gây ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước, gây ngập úng, sản xuất nông nghiệp của người dân.

Dân sinh - Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn (Hình 3).
Đá thải của các cơ sở sản xuất đổ ra "san lấp" nền cụm công nghiệp.
Dân sinh - Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn (Hình 4).

Chất thải từ hoạt động sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ đổ dọc con đường trong cụm công nghiệp.

Theo quan sát của PV, đến thời điểm hiện tại, ngoài một số hạng mục nhỏ, Cụm công nghiệp Vĩnh Minh gần như vẫn là một bãi đất trống. Con đường chạy qua Cụm xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, mưa thì ngập nước, nắng bụi mịt mù khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Mặt bằng Cụm công nghiệp Vĩnh Minh đang trở thành “bãi thải” cho hàng trăm cơ sở sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ tại các xã Vĩnh Thịnh, Minh Tân. Có hàng nghìn m3 đá thải, bùn đá từ hoạt động sản xuất chế tác được các cơ sở cho xe vận chuyển ra đổ vào Cụm công nghiệp để “san lấp mặt bằng”.

Bà Nguyễn Thị Hậu, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc cho biết, trên địa bàn xã có hơn 100 cơ sở sản xuất, chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ đá nằm dọc Quốc lộ 217.

Dân sinh - Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn (Hình 5).
Bụi đá, nước thải ... khiến môi trường bị ô nhiễm.
Dân sinh - Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn (Hình 6).
Đất của cụm công nghiệp trở thành bãi đổ thải.

Còn ông Hoàng Văn Khải, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Tân cho biết, toàn xã có 180 cơ sở sản xuất và chế tác các sản phẩm từ đá.

Theo ông Khải, xã có nắm bắt được thông tin, chủ đầu tư đã “bán” các mặt bằng trong khuôn viên Cụm công nghiệp Vĩnh Minh có các chủ xưởng sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn. Tuy nhiên, đây là giao dịch giữa chủ đầu tư và chủ các cơ sở và đó là hoạt động huy động vốn thứ cấp nên chính quyền không có quyền can thiệp.

Theo lộ trình, khi cụm công nghiệp Vĩnh Minh hoàn thành, chính quyền sẽ di chuyển các cơ sở chế tác đá vào sản xuất tập trung tại đây, giải quyết được tình trạng ô nhiễm môi trường.

Dân sinh - Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn (Hình 7).
Cục đá thải được tận dụng làm biển "cấm đổ đá thải".
Dân sinh - Hệ lụy của cụm công nghiệp 205 tỷ chậm tiến độ, 5 lần xin gia hạn (Hình 8).

Bùn lắng từ quá trình sản xuất đá mỹ nghệ đổ đầy cụm công nghiệp Vĩnh Minh.

Ông Vũ Hùng Thanh, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Lộc cho biết, dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Minh do công ty Công ty TNHH BNB Hà Nội làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, huyện sẽ di chuyển các cơ sở sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ trên địa bàn vào để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Hiện tại, dự án chậm tiến độ, từ khi chấp thuận cho tới nay, chủ đầu tư đã 5 lần xin gia hạn, điều chỉnh dự án. Huyện đã nhiều lần có văn bản, làm việc với chủ đầu tư để đốc thúc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành dự án.

Theo ông Thanh, hiện tại, chủ đầu tư đang tiếp tục xin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho gia hạn tiến độ thực hiện dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Minh.

Bộ Công Thương yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về cụm công nghiệp

Thứ 4, 27/03/2024 | 11:07
Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm quy định về cụm công nghiệp.

Ô nhiễm môi trường tại làng nghề đá mỹ nghệ lớn nhất xứ Thanh

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:00
Gần 300 cơ sở, chủ yếu mọc tự phát trên đất ở, đất nông nghiệp dọc QL217, làng nghề chế tác đá Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Thanh Hóa: Đặc sắc liên hoan văn nghệ dân gian và phiên chợ vùng cao 2024

Chủ nhật, 24/03/2024 | 21:31
Hàng nghìn người dân là đồng bào các dân các dân tộc thiểu số tại 11 huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa về tham dự liên hoan văn nghệ - phiên chợ vùng cao năm 2024
Cùng tác giả

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.
Cùng chuyên mục

Thanh Hóa chung tay gỡ thẻ vàng IUU cho hải sản Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 16:45
Tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện bộ NN&PTNT, các chuyên gia thủy sản và bà con ngư dân tham dự buổi tọa đàm “Dốc sức gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt”.

Đắk Lắk: Hàng trăm héc-ta lúa bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:52
Trận mưa đá kéo dài hơn 30 phút đã khiến cho gần 200 héc-ta lúa sắp đến ngày thu hoạch tại một địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị mất trắng.

Đắk Lắk: Chưa tới vụ, giống cây cà phê đã khan hiếm

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:45
Giá cà phê tăng cao chưa từng có đã khiến cho thị trường cây giống trở nên tấp nập, thậm chí khan hiếm dù chưa tới vụ xuống giống.

Đồng Nai: Giao thông đông đúc vào ngày đầu nghỉ lễ

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:34
Tình hình giao thông đông đúc ở các “cửa ngõ” tại thành phố Biên Hoà, vào sáng ngày đầu kỳ nghỉ  lễ 30/4 và 1/5.

An Giang: Tiếp tục khống chế đám cháy trên núi Cô Tô

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:19
Ngày 27/4, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, vụ cháy rừng tại khu vực Kẹt Càng Đước trên núi Cô Tô đã cơ bản được khống chế.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Huế: Nam thanh niên nghi bị trượt chân xuống sông đuối nước thương tâm

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:15
Sau khi hoàn tất cả thủ tục pháp lý, thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình đưa về tổ chức lo hậu sự.

Nghệ An: Công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã trở lại làm việc

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:25
Sau đối thoại, nhiều kiến nghị được giải quyết, hàng trăm công nhân Công ty TNHH Điện tử BSE đã đồng ý đi làm trở lại.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Đồng Nai: Ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai trực 100% quân số, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5 trên các tuyến đường trọng điểm.