Hiểm họa khôn lường từ những chuyến đò ngang

Hiểm họa khôn lường từ những chuyến đò ngang

Thứ 5, 14/06/2018 | 14:48
0
Nhiều hành khách tỏ ra thản nhiên khi đi trên các chuyến đò ngang qua sông. Dù trên đò có áo phao, tuy nhiên những người này lại không sử dụng.

Mới đây, PV báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của nhiều bạn đọc về việc liện tục xuất hiện tình trạng các chuyến đò ngang tự phát vận chuyển hành khách từ bến đò Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế đi qua thôn Vĩnh Tu, xã Quảng Ngạn không đảm bảo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đường thủy.

Hiểm họa khôn lường từ những chuyến đò ngang

Nhiều hành khách tỏ ra vô tư khi đi đò qua sông không cần phải mặc áo phao. 

Nhằm làm rõ thông tin phản ánh, PV đã đến hiện trường để ghi nhận sự việc. Sau khi lên một chiếc đò mang số hiệu TTH0983, qua quan sát của PV, khoảng 30 phút số hành khách lên đò đã chật cứng, nhiều xe máy cùng hành lý cũng được đưa lên theo.

Ở phía người lái và mui đò, có khá nhiều áo phao để sẵn, tuy nhiên, trong suốt chuyến hành trình chủ đò không hề nhắc nhở hành khách mang áo phao và cũng không thấy bất kỳ một hành khách nào tự giác sử dụng phương tiện này để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Hiểm họa khôn lường từ những chuyến đò ngang (Hình 2).

Nhiều chuyến đò qua sông có trẻ nhỏ nhưng vẫn không được người lớn quan tâm bảo đảm an toàn.

Trong lúc chiếc đò di chuyển ra giữa dòng sông, thời điểm này, nước sông chảy siết, thỉnh thoảng chiếc đò lại nghiêng qua nghiêng lại, thế nhưng tất cả mọi người ngồi trên đò vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Ông Nguyễn Văn Sang, một hành khách đi trên chuyến đò cho biết, hàng ngày ông thường xuyên qua lại trên bến đò này, mặc dù trên đò có áo phao nhưng ông không sử dụng. Bởi lẽ, quãng đường di chuyển ngắn, mặt khác đang vào mùa nắng nóng không phải vào mùa mưa bão nên cũng không đáng lo.

Theo ông Sang, bến đò này đã hoạt động từ nhiều năm nay, lượng hành khách qua lại ngày nào cũng đông, nhưng không ai mặc áo phao và cũng chưa từng xảy ra tai nạn.

Hiểm họa khôn lường từ những chuyến đò ngang (Hình 3).

Có áo phao trên đò nhưng tất cả hành khách đều tỏ ra bình thản và không quan tâm đến an toàn của mình.  

“Tôi thấy đi đò qua sông khá tiện lợi, rút ngắn được thời gian di chuyển, vả lại tôi đi hàng ngày nên cũng quen rồi, bản thân cũng biết bơi, dù có xảy ra trục trặc gì tôi cũng có thể tự xử lý được”, ông Sang cười nói.

Trong khi đó, chị Trần Thị Ngọc, một hành khách khác cho hay: "Về mùa này nước sông không quá sâu nên không nguy hiểm mặc áo phao vào chi cho mệt, đò chạy vài phút là tới nơi thôi".

Được biết, theo quy định những chuyến đò chở khách tại bến đò ngang Cồn Tộc - Vĩnh Tu chỉ được phép chở tối đa từ 12 - 15 người cùng 7 xe máy. Thế nhưng, số hành khách trên mỗi chuyến có lúc vượt quá quy định đề ra.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Lê Ngọc Bảo, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin, bến đò Cồn Tộc - Vĩnh Tu có 8 chiếc thuyền đã đăng kiểm, hoạt đông luân phiên nhau mỗi lần 4 chiếc.

“Về việc người dân đi đò không mặc áo phao huyện đã họp nhiều lần để tìm phương án xử lý, tuy nhiên, khi có lực lượng chức năng nhắc nhở thì người dân mặc áo phao, còn không thì ai cũng chủ quan, không chấp hành quy định. Chúng tôi đã chỉ đạo Công an huyện tuyên truyền cũng như kiểm tra đột xuất, tăng cường tuần tra để đảm bảo tình hình an toàn giao thông đường thủy”, ông Bảo nhấn mạnh.

Minh Hữu - Nguyễn Trọng

Hà Nội cưỡng chế, di dời du thuyền trên hồ Tây

Thứ 5, 23/02/2017 | 14:21
Sáng 23/2, lực lượng chức năng UBND quận Tây Hồ đã ra quân cưỡng chế, di dời nhà nổi, du thuyền trên hồ Tây.

Thừa Thiên-Huế: Giao thông chia cắt, người dân đi lại bằng thuyền

Thứ 7, 15/10/2016 | 09:19
Nước lũ từ thượng nguồn sông Ô Lâu đổ về, gây ngập các xã vùng trũng của huyện Phong Điền (Thừa Thiên – Huế).

Đi vòng tránh CSGT, lật thuyền 4 người thương vong

Thứ 7, 16/07/2016 | 10:35
Sợ uống rượu bị CSGT kiểm tra nồng độ cồn, nên 6 người trong một đại gia đình đã lên thuyền đánh cá để đi ăn cỗ. Không may tai nạn thương tâm xảy ra.
Cùng tác giả

Bắt đối tượng đâm tử vong nam thanh niên sau xô xát va chạm giao thông

Thứ 2, 05/02/2024 | 18:26
Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng anh B. đã không qua khỏi.

Hé lộ lời khai của 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Quảng Nam

Thứ 7, 20/01/2024 | 20:04
Bước đầu, Lập và Được khai nhận, cả hai quen nhau trên mạng, do nợ nần nên đã bàn với nhau đi cướp tài sản để trả nợ và lấy tiền tiêu xài.

Huế: Tìm thấy thi thể nam thanh niên nhảy cầu Dã Viên

Thứ 6, 22/12/2023 | 20:45
Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể của anh H. đã được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Huế: Khởi tố 13 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Thứ 6, 22/12/2023 | 14:36
Với hành vi gây rối trật tự công cộng, một nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bị lực lượng chức năng khởi tố, điều tra.

Hai nam thanh niên trả lại 100 triệu đồng nhặt được cho người đánh rơi

Thứ 3, 19/12/2023 | 14:07
Khi nhận lại tài sản, chị Nhi bày tỏ niềm vui mừng, chị xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Đoàn, anh Ngọc và lực lượng chức năng của Công an Tp.Huế.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 22:00
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp 30/4 và 1/5, lực lượng CSGT toàn tỉnh Lâm Đồng bố trí 43 tổ tuần tra kiểm soát, sẵn sàng giải tỏa phương tiện gặp sự cố.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Thanh Hóa: Cấp đất, đưa nhiều hộ dân lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống

Thứ 7, 27/04/2024 | 19:00
Hai năm thực hiện “Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông”, Thanh Hóa đã cấp đất, đưa nhiều hộ lên bờ làm nhà ổn định cuộc sống.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.
     
Nổi bật trong ngày

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Ruộng lúa đang trổ bông bỗng chết cháy, nghi bị phá hoại

Thứ 7, 27/04/2024 | 17:36
Ruộng lúa đang tươi tốt của gia đình một người đàn ông ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An bỗng chết cháy nghi bị người khác đổ thuốc phá hoại.

Một hành khách để quên túi chứa 300 triệu đồng tại sân bay Đà Nẵng

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:30
Nam hành khách cho biết, do mãi nói chuyện ông đã để quên túi da xách tay chứa hơn 300 triệu đồng trên xe đẩy ở sân bay Đà Nẵng.

Bình Phước: Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 01/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:20
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh sẽ trực chiến 100% quân số.