Hitler mắc chứng siêu hoang tưởng?

Hitler mắc chứng siêu hoang tưởng?

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:53
0
Một tài liệu tiết lộ mới đây đã gây chấn động thế giới. Adolf Hitler từng được xem là mắc chứng hoang tưởng đến mức điên khùng. Trùm phát xít đã sử dụng 28 liều cocaine cùng một lúc để làm thông xoang và tiêm các chế phẩm từ loài bò vào tinh hoàn để tăng cường khả năng "chăn gối".

Cũng vì chứng hoang tưởng, y đã không màng đến sự tham mưu của tướng lĩnh và chuốc lấy thất bại trong Chiến tranh thế giới thứ 2.

Tài liệu tiết lộ câu chuyện, có lần khi nghe trình bày một báo cáo khá khách quan cho biết, vào năm 1942, Stalin có thể điều động từ 1 triệu đến 1,25 triệu binh sĩ tinh nhuệ cho vùng Bắc Stalingrad và Tây sông Volga chưa kể nửa triệu quân trong vùng Kavkaz. Cộng với công suất chế tạo xe tăng hàng đầu lên đến ít nhất 1.200 chiếc mỗi tháng, Hitler đã nhảy xổ đến người đang đọc báo cáo, hai bàn tay nắm lại thành nắm đấm, miệng sùi bọt mép, ra lệnh ông này không được nói năng nhảm nhí.

Thế giới - Hitler mắc chứng siêu hoang tưởng?

Trùm phát xít Hitler mắc chứng siêu hoang tưởng.

Chưa dừng lại ở đó, vì tính hoang tưởng, trùm phát xít đã không màng đến sự tham mưu của tướng lĩnh, mà vẫn nhất quyết một cách cuồng tín chiếm lấy cả hai mục tiêu: Stalingrad cùng lúc Kavkaz. Đây là một trong những động thái có tính định mệnh nhất của Hitler trong cuộc chiến. Rốt cuộc Hitler đã không thể chiếm được mục tiêu nào, mà còn chịu một chiến bại nhục nhã nhất trong lịch sử Quân đội Đức, khi Thống chế Friedrich Paulus dẫn Đại đoàn thứ Sáu đầu hàng Liên Xô.

Ngoài ra, trong bộ hồ sơ này còn có 10 tấm phim chụp X-quang hộp sọ, các kết quả của các cuộc kiểm tra điện não đồ (EEG), và hình chụp bên trong khoang mũi của nhà độc tài khét tiếng nhất thế giới một thời. Không chỉ ghi lại tình trạng sức khỏe của Hitler, bộ hồ sơ còn chứa 47 trang kê khai số tiền chi trả cho 6 bác sĩ riêng của Hitler, trong đó mỗi bác sĩ phụ trách chữa trị riêng từng loại bệnh.

Mặc dù cho tới nay chưa có một tài liệu chính thức công nhận Hitler nghiện cocaine, song một trong những bác sĩ của Hilter đã lập bản báo cáo dài 178 trang được hoàn thành vào ngày 12/6/1945 trong khi ông này bị quân đội Mỹ bắt giam. Báo cáo này tiết lộ rằng Hitler từng hít cocaine dạng bột để thông xoang và giảm các cơn đau ở cổ họng. Kể từ đóỏ, nhà tài phiệt đã bị lệ thuộc vào cocaine.

Ngoài ra, bác sĩ của y cũng khai rằng, Hitler còn cho tiêm các chất chiết xuất từ túi tinh trùng, tinh hoàn và tuyến tiền liệt của những con bò đực khỏe mạnh. Các bác sĩ cũng không thể hiểu nguyên nhân nào khiến Hilter có những hành động như trên bởi nhà tài phiệt khét tiếng không hề có biểu hiện ham muốn tình dục vô đôộ̀, mà chỉ chung thủy quan hệ với bà vợ đẹp - Eva Braun trong khi 2 người thường có thói quen ngủ riêng giường.

Anh Văn (tổng hợp)


Cùng chuyên mục

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Thống đốc Ngân hàng Nga hành động sau chỉ đạo “nóng” của ông Putin

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:10
Lãi suất ở Nga được duy trì ở mức cao để chống lại áp lực lạm phát gia tăng và chống đỡ đồng Rúp khỏi bị chao đảo trước các đòn trừng phạt của Mỹ và EU.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.