Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Nguyễn Thị Hường
Thứ 3, 20/04/2021 | 18:06
0
Các đại biểu nghiêm túc lắng nghe, quán triệt sâu sắc những nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối các cơ quan T.Ư.

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Đảng đoàn, Đảng ủy, ban Thường trực Trung ương hội Luật gia Việt Nam, ngày 20/4/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Sự kiện - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Tham dự hội nghị có ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng Đoàn, Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam; bà Lê Thị Mai Phương, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và toàn thể cán bộ, Đảng viên, phóng viên, biên tập viên cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam và các đơn vị trực thuộc.

Sự kiện - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Hình 2).

Đại tá Đoàn Tư Hoan báo cáo tại hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Tại hội nghị, Đại tá Đoàn Tư Hoan, Trưởng phòng Báo cáo viên - cục Tuyên huấn, thuộc Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tập trung vào một số chuyên đề như: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân, quyết tâm ý chí phát triển của dân tộc trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sự kiện - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Hình 3).

Các đại biểu nghiêm túc lắng nghe, quán triệt sâu sắc những nội dung Nghị quyết đề ra (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo báo cáo viên, các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi…

Sự kiện - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Hình 4).

Báo cáo viên Vũ Đức Nam, nguyên Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trình bày tại hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Cũng tại hội nghị, báo cáo viên Vũ Đức Nam, nguyên Ủy viên ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trình bày nội dung về kết quả, thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn kiện, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Thông qua phần trình bày, báo cáo viên Vũ Đức Nam cũng nhấn mạnh về các nội dung khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…

Sự kiện - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Hình 5).

Ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng Đoàn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Tham gia hội nghị, các đại biểu đã nghiêm túc lắng nghe với tinh thần quán triệt sâu sắc những nội dung mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương đã đề ra.

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ, đảng viên của Đảng ủy cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam nắm vững nội dung cốt lõi, những nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như các nội dung quan trọng trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương.

Sự kiện - Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (Hình 6).

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Thay mặt lãnh đạo hội Luật gia Việt Nam, ông Trần Đức Long, Ủy viên Đảng Đoàn, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị đã khẳng định: “Cán bộ, Đảng viên của Đảng uỷ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, học tập, triển khai, thực hiện nghiên túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương. Đảng ủy sẽ xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết nêu trên và triển khai trong thời gian sớm nhất, vận dụng phù hợp với điều kiện của từng đơn vị trực thuộc Trung ương hội Luật gia Việt Nam. Đồng thời, triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và các hoạt động mang tính chuyên môn nghiệp vụ, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026…”.

 

Hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương hội Luật gia Việt Nam lần thứ bảy

Thứ 3, 06/04/2021 | 09:23
Chiều 5/4, hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức thành công hội nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ bảy, khoá XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam được tín nhiệm cao nơi cư trú

Thứ 6, 02/04/2021 | 06:00
Phó Chủ tịch hội Luật gia VIệt Nam Trần Công Phàn đã được địa phương nơi cư trú lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm ứng cử ĐBQH khóa XV.

Chủ tịch hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật ngày càng có hiệu quả

Thứ 6, 12/02/2021 | 07:00
Năm 2020, Hội Luật gia Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động, điểm nổi bật nhất là tham gia xây dựng chính sách, pháp luật.
Cùng tác giả

Thống nhất chuyển trạng thái mục tiêu trong chống dịch Covid-19

Thứ 7, 25/09/2021 | 19:38
Sẽ chuyển trạng thái từ mục tiêu “không có Covid” sang thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Bộ Công an lý giải về 58 thí sinh đạt từ 29,25 điểm vẫn trượt NV1

Thứ 7, 25/09/2021 | 18:07
Ngày 25/9, Cục Đào tạo (Bộ Công an) đã lý giải về việc 55/58 thí sinh đạt 29,5 điểm trở lên vẫn trượt nguyện vọng vào trường công an.

Thủ tướng yêu cầu Công an xử lý nghiêm vi phạm về phòng, chống dịch

Thứ 5, 23/09/2021 | 13:28
Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để tụ tập đông người nơi công cộng, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch.

Nóng: Khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên

Thứ 5, 23/09/2021 | 12:59
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên khởi tố, bắt giam Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên cùng đồng phạm.

Cục Cảnh sát Hình sự rà soát đơn tố cáo bà Phương Hằng

Thứ 5, 23/09/2021 | 10:57
Luật sư đại diện pháp lý cho vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên xác nhận, đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.