Hoa Kỳ tổng kết dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế

Hoa Kỳ tổng kết dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế

Thứ 4, 28/08/2013 | 17:01
0
Để tổng kết hoạt động dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế và chia sẻ kinh nghiệm hợp tác, USAID đã tổ chức lễ tổng kết hoạt động dự án USAID STAR Plus.

Dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế (USAID STAR Plus) do USAID tài trợ đã triển khai được 3 năm (2011 đến 2013) với 19 đối tác được ban chỉ đạo phê duyệt. Để tổng kết hoạt động dự án và chia sẻ kinh nghiệm hợp tác trong quá trình triển khai dự án, văn phòng dự án sẽ tổ chức lễ tổng kết hoạt động dự án USAID STAR Plus.

Buổi tổng kết diễn ra từ 9h00 – 13h30, ngày 26 tháng 8 năm 2013 tại khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Dự án ‘trợ thi hành pháp luật về Hội nhập kinh tế’ do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ thông qua USAID có tổng ngân sách 11,7 triệu USD. Dự án được triển khai trong 3 năm (từ tháng 10/2010 tới tháng 9/2013) để hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nhằm đáp ứng cam kết của Việt Nam đối với tổ chức thương mại thế giới (WTO) và các hiệp định thương mại và đầu tư khác.

Truyền thông - Hoa Kỳ tổng kết dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tếDự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế do USAID tài trợ đã triển khai được 3 năm.

Mục tiêu dài hạn của dự án là góp phần hỗ trợ Việt Nam tiếp tục hội nhập nền kinh tế toàn cầu và trở thành đối tác thương mại đáng tin cậy, từ đó mang lại lợi ích cho người dân, doanh nghiệp Việt Nam cũng như các đối tác thương mại. Mục tiêu cụ thể nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thi hành các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành nhằm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong WTO, các hiệp định thương mại và đầu tư mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; Đào tạo cán bộ, bao gồm cán bộ pháp luật, tăng cường các thiết chế và nâng cao năng lực của các cơ quan Chính phủ Việt Nam nhằm thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam trong WTO, các hiệp định thương mại và đầu tư mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; Hỗ trợ Việt Nam tiếp tục hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, bao gồm việc chuẩn bị các điều kiện pháp lý cần thiết để tham gia vào các điều ước quốc tế đa phương.

Ngay từ những ngày đầu khởi động và điều phối dự án, thứ trưởng bộ tư pháp Hoàng Thế Liên đã hy vọng: ‘Dự án sẽ tích cực đóng góp cho việc xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch hơn, phù hợp hơn với các thông lệ quốc tế và của WTO, thiết lập môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh cho các nhà đầu tư trong tất cả các lĩnh vực để họ có thể cạnh tranh thành công và tận dụng các cơ hội từ tiến trình tự do hóa thương mại’.

Bà Virginia Palmer, đại diện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam khẳng định: ‘Dự án thể hiện cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Việt Nam cải thiện khung pháp lý và các điều kiện kinh tế cần thiết, góp phần thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại và đầu tư giữa hai nước. Hiện nay, quan hệ thương mại giữa hai nước đã thực sự ấn tượng, thương mại song phương đã tăng 15 lần so với năm 2000’.

H.N 

Thương hiệu dầu nhớt Hoa Kỳ sắp về Việt Nam

Thứ 6, 23/08/2013 | 16:03
Các sản phẩm dầu nhớt của tập đoàn Garratt Callahan - Hoa Kỳ sẽ đến Việt Nam trong tháng 9 tới nhờ đơn vị độc quyền nhập khẩu, phân phối - công ty cổ Phần GC Việt Nam.

Chuyện kể của người đàn ông làm việc cho 11 đời tổng thống Hoa Kỳ

Thứ 3, 20/08/2013 | 16:12
Ông Bill Hamilton, một người da màu vừa mới về hưu tháng trước sau 55 năm làm công việc quản lý nhà kho tại tòa Bạch Ốc, nơi cư ngụ của tất cả những vị tổng thống Hoa Kỳ và gia đình họ.

Chuyện tình sóng gió của chính khách đẹp trai nhất Hoa Kỳ

Chủ nhật, 28/07/2013 | 17:05
Yêu nhau từ thời còn là sinh viên của một trường đại học luật, mối tình giữa Bill Clinton và Hillary Clinton rất ngọt ngào nhưng không tránh khỏi những sóng gió khi Bill Clinton là một chính trị gia được xem là đào hoa và đẹp trai... nhất nước Mỹ.

Hình ảnh Chủ tịch nước đến Hoa Kỳ

Thứ 5, 25/07/2013 | 11:45
Ngày 24/7 (theo giờ Việt Nam), chuyên cơ đưa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Andrew, thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Tổng thống Obama.

Chuyên gia Hoa Kỳ đào tạo kỹ thuật tạo hình tại Vinmec

Thứ 5, 20/06/2013 | 15:14
Nằm trong khuôn khổ chương trình làm việc của đoàn phẫu thuật viên Hoa Kỳ tại Vinmec (10/6/2013 – 21/6/2013), giáo sư Joseph Rosen và các chuyên gia phẫu thuật hàng đầu Hoa Kỳ đã có 3 buổi hội thảo đào tạo trong 3 ngày (12-14/6/2013) để chia sẻ với các đồng nghiệp Việt Nam về các kỹ thuật tiên tiến trong phẫu thuật tạo hình.

Lính đặc nhiệm SEAL Hải quân Hoa Kỳ trên con đường chuyển giới

Thứ 7, 08/06/2013 | 11:20
Sau nhiều năm trời chiến đấu trong những cuộc chiến tranh tồi tệ nhất thế giới, cựu lính đặc nhiệm SEAL của Hải quân Hoa Kỳ Kristin Beck cho biết giờ đây 'cô' đã biết điều mình muốn.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.