Hôm nay xử giám đốc thẩm vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

Hôm nay xử giám đốc thẩm vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

Võ Công Thư
Thứ 6, 01/06/2018 | 11:03
1
Ông Nguyễn Khắc Thủy bị cáo buộc dâm ô trẻ em nhưng lại được hưởng án treo. Sau khi bị kháng nghị giám đốc thẩm, hôm nay, cụ ông này bị đưa ra xét xử.

Hôm nay (1/6), Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại TP.HCM sẽ mở phiên xử giám đốc thẩm Nguyễn Khắc Thủy (SN 1941, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội Dâm ô với trẻ em. Vụ án được xét xử theo kháng nghị của Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Tùng - Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng viện Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1) - VKSND Cấp cao tại TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Hôm nay xử giám đốc thẩm vụ Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em

Ông Nguyễn Khắc Thủy tại phiên tòa phúc thẩm hôm 11/5 vừa qua.

Diễn biến vụ án Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em như sau: Vào giữa năm 2016, chị Trần Thị Thu Th., mẹ bé T.N.T. (6 tuổi) làm đơn tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy nhiều lần dâm ô bé T. ngay tại chung cư Lakeside nơi ông Thủy sống.

Cũng thời gian này, một người đàn ông nước ngoài chụp được một tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc bị cáo Thủy đang có hành vi dâm ô với một cháu bé 5 tuổi khác tại chung cư nơi Thủy sinh sống nên làm đơn tố cáo ông Thủy tại Công an phường An Ninh (TP.Vũng Tàu) nhưng sau đó đơn bị “thất lạc”.

Tố cáo đối tượng Thủy xong, nhà chị Th. liên tục xuất hiện các mảnh giấy lạ đe dọa nếu chị Th. tiếp tục thưa kiện sẽ không để chị và gia đình được yên.

Liên quan đến mảnh giấy đe dọa, căn cứ bản kết luận giám định của phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xác định chữ viết trên mảnh giấy kể trên do đối tượng Thủy viết ra.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT cũng lấy lời khai của bị hại, nhân chứng, dựng lại hiện trường và làm rõ vụ án đối với đối tượng Thủy.

Kể từ sau vụ việc trên, thêm vài cháu bé khác đứng ra tố cáo Thủy đã có các hành vi xâm hại các em nhiều lần. Tháng 8/2016, Thủy bị khởi tố về tội Dâm ô trẻ em. Quá trình điều tra xác định, Thủy đã dâm ô với ít nhất một cháu bé còn nhỏ.

Đối với các vụ việc khác, trong đó có bé T.N.T. (con gái của chị Trần Thị Thu Th.), cơ quan điều tra xét thấy chưa đủ chứng cứ để buộc tội Nguyễn Khắc Thủy nên cơ quan điều tra đã tách riêng để tiếp tục điều tra, nếu thu thập được thêm chứng cứ sẽ xem xét, xử lý sau.

Ngày 17/11/2017, TAND TP.Vũng Tàu đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Thủy. Tại phiên tòa này, Thủy quanh co chối tội và cho rằng bản thân không có tội, không có bất cứ hành vi đồi bại nào đối với các bé gái tại chung cư Lakeside.

Các luật sư bào chữa cho Thủy cũng đưa ra các chứng cứ chứng minh Thủy không có tội và đề nghị tòa tuyên Thủy không có tội. Tuy nhiên, HĐXX cấp sơ thẩm sau khi xem xét, đánh giá toàn bộ vụ án đã khẳng định Thủy phạm tội Dâm ô trẻ em và tuyên phạt Thủy mức án 3 năm tù giam.

Sau bản án, bị cáo Thủy kháng cáo kêu oan. Ngày 11/5 vừa qua, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Khắc Thủy, sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND TP.Vũng Tàu, tuyên bị cáo Thủy 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Căn cứ để cấp phúc thẩm tuyên mức án trên, theo HĐXX là bị cáo Thủy có hành vi dâm ô đối với cháu N.A.D., chưa đủ cơ sở xác định dâm ô cháu T.H.A.. Bị cáo Thủy là Đảng viên, tuổi cao, sức yếu, là cán bộ ngân hàng… để xét giảm cho bị cáo Thủy một phần hình phạt.

Mức án này không nhận được sự đồng tình của dư luận, các chuyên gia pháp luật, các cấp tố tụng liên quan vào cuộc và ngày 14/5, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có văn bản khẩn cấp gửi VKSND Cấp cao tại TP.HCM và VKSND Tối cao đề nghị giám đốc thẩm vụ án dâm ô trẻ em tại TP.Vũng Tàu đối với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy.

Theo đó, văn bản khẳng định cáo trạng của VKSND TP.Vũng Tàu và bản án tuyên bị cáo Thủy 3 năm tù giam của TAND cùng cấp là đúng người, đúng tội, không oan sai.

VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, bản án mà cấp tòa phúc thẩm tuyên với bị cáo Thủy là chưa tương xứng nên kiến nghị VKSND Cấp cao tại TP.HCM và VKSND Tối cao xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm với bản án phúc thẩm đã tuyên với bị cáo Thủy.

Ngày 17/5, Chánh án TAND Cấp cao tại TP.HCM đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên bị cáo Nguyễn Khắc Thủy. Đồng thời, TAND Tối cao đã yêu cầu TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm đình chỉ công tác đối thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện là chủ tọa phiên tòa.

Vụ án Nguyễn Khắc Thủy dâm ô trẻ em: Cần xem xét trách nhiệm của 2 thẩm phán còn lại

Thứ 4, 23/05/2018 | 05:00
Việc chỉ truy cứu trách nhiệm thẩm phán Thiện là chưa hợp lý, thiếu công bằng. Bởi lẽ, HĐXX phúc thẩm trong vụ án trên là 3 người, cả 3 đều là thẩm phán, vì thế việc chịu trách nhiệm là như nhau.

Thẩm phán bị đình chỉ nói "hoàn toàn trong sạch" trong vụ xử án treo ông Nguyễn Khắc Thủy

Thứ 6, 18/05/2018 | 21:24
Thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện nói: “Cá nhân tôi và các thành viên HĐXX hoàn toàn trong sạch nên đủ dũng cảm để đi đến quyết định".

Vụ án Nguyễn Khắc Thủy: Bản án 18 tháng tù treo được thực thi, tội phạm “ấu dâm” sẽ gia tăng?

Thứ 3, 15/05/2018 | 21:06
Liên quan đến bản án mà TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên án với bị cáo Nguyễn Khắc Thủy (78 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về tội Dâm ô với trẻ em giảm từ phạt 3 năm tù giam xuống còn 18 tháng tù treo khiến dư luận vô cùng bức xúc, PV đã có buổi trao đổi phỏng vấn với luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.HCM).
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.