Hơn 6000 người Nhật biểu tình chống lại làn sóng Hàn

Hơn 6000 người Nhật biểu tình chống lại làn sóng Hàn

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
0
Có ít nhất hơn 6000 người Nhật tại thủ đô Tokyo đã biểu tình trước cổng đài truyền hình Fuji Television Network và đồng loạt hô to khẩu hiệu: “Chúng tôi không muốn xem truyền hình Hàn Quốc nữa”.

Theo các nguồn tin từ báo chí Nhật Bản, vào chiều 21/8 (giờ địa phương), khoảng 6000 người dân Nhật Bản tại thủ đô Tokyo đã tập trung biểu tình trước cổng dài truyền hình Fuji Television Network, phản đối việc các nhà đài trên đất nước này dành quá nhiều thời gian phát sóng các chương trình giải trí của Hàn Quốc.

Ngôi sao nổi tiếng người Nhật Sousuke Takaoka đã bị công ty quản lý của mình đuổi việc sau khi công khai phản đối làn sóng Hàn. Ảnh: Allkpop

Những người biểu tình hô to khẩu hiệu: "Chúng tôi không muốn xem truyền hình Hàn Quốc nữa”. Theo đó, những người biểu tình mong muốn được xem nhiều chương trình truyền hình trong nước hơn nữa và yêu cầu đài truyền hình Fuji Television Network phải ngưng phát sóng những chương trình của Hàn Quốc ngay lập tức.

Trước đó, hôm 7/8 cũng có hơn 2500 người dân Nhật tham gia biểu tình về vấn đề này. Theo đó, người dân Nhật bất bình về việc nam diễn viên nổi tiếng Sousuke Takaoka bị đuổi việc do có những hành động và phát ngôn chống lại làn sóng Hàn Quốc (còn được gọi là làn sóng Hallyu). Sousuke Takaoka là một ngôi sao nổi tiếng ở Nhật Bản, anh mong muốn đài truyền hình Fuji Television Network hạn chế bớt các chương trình của Hàn Quốc, mà thay vào đó là phát sóng các chương trình về của đất nước Nhật…

Mỗi tuần, đài truyền hình Fuji Television Network thường phát sóng những chương trình giải trí của Hàn Quốc liên tục 3 giờ trong năm ngày liên tiếp. Ngoài ra, các nhà đài khác tại Nhật, đặc biệt là đài truyền hình tư nhân đã dành hầu hết thời gian phát sóng để chiếu phim và ca nhạc xứ Hàn.

Thiên Bình

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.