Hưng Yên: Công an nói gì khi trạm BOT số 1, Quốc lộ 5 ‘vỡ trận’ ?

Hưng Yên: Công an nói gì khi trạm BOT số 1, Quốc lộ 5 ‘vỡ trận’ ?

Đoàn Minh Sơn
Thứ 6, 08/09/2017 | 06:58
1
Công an tỉnh Hưng Yên chỉ điều tra hành vi gây rối, kích động gây ách tắc giao thông tại trạm BOT số 1, Quốc lộ 5 không xử lý việc các tài xế dùng tiền lẻ để trả phí.

Đó là khẳng định của Đại tá Đào Trọng Bằng – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an tỉnh Hưng Yên với PV báo Người Đưa Tin.

Cụ thể, theo Đại tá Bằng, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, phòng PC45 sẽ triển khai các kế hoạch để đảm bảo vấn đề an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 5 chạy qua địa phận tỉnh Hưng Yên được thông suốt. Đặc biệt là khu vực trạm BOT số 1 chạy qua địa phận huyện Văn Lâm.

Xã hội - Hưng Yên: Công an nói gì khi trạm BOT số 1, Quốc lộ 5 ‘vỡ trận’ ?

Trạm BOT số 1 Quốc lộ 5 thời điểm vỡ trận ngày 4/9.

 “Chúng tôi thực hiện công việc theo trách nhiệm xã hội, bên tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) có đề nghị phối hợp hay không thì chúng tôi vẫn phải làm. Người dân nên hiểu đúng bản chất của sự việc, cơ quan công an chỉ có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xử lý vi phạm hành chính hoặc hình sự dựa trên hành vi phạm tội.

Đó là hành vi kích động, lôi kéo, giật dây của một số đối tượng dẫn đến Quốc lộ 5 xảy ra ùn tắc kéo dài, gây bất ổn về an toàn giao thông. Ngoài ra, người dân bột phát trả tiền lẻ khi đi qua BOT số 1 là việc của họ, pháp luật không ngăn cấm”, Đại tá Bằng cho biết.

Như báo Người Đưa Tin đã có nhiều bài phản ánh, gần đây nhiều tài xế khi đi qua trạm BOT số 1 Quốc lộ 5 đã dùng tiền lẻ để trả phí, việc này gây ách tắc giao thông cục bộ nhiều giờ đồng hồ. Nguyên nhân được cho là các tài xế phản đối trạm BOT này thu phí quá cao để bù cho chi phí xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng mà VIDIFI làm chủ đầu tư.

Trong khi đó, Quốc lộ 5 được xây dựng từ ngân sách Nhà nước. Tài xế cho rằng, móc túi tiền của dân để góp phần hoàn vốn cho VIDIFI là một điều hoàn toàn vô lý trong khi họ không đi trên đường cao tốc. Đã có thời điểm, BOT số 1 "vỡ trận", đành phải xả các cửa để cho các phương tiện lưu thông, tránh tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đại úy Bùi Đức Hợp, Đội trưởng đội CSGT số 1, phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên thông tin: “Ngày 4 và 5/9 mật độ các tài xế dùng tiền lẻ để trả phí có cao hơn, lực lượng CSGT phải làm việc rất vất vả. Đến 2 ngày gần đây, các tài xế vẫn sử dụng phương thức này để thanh toán nhưng ít hơn. Để đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 5 được thông suốt, chúng tôi cắt cử lực lượng CSGT túc trực 24/24h để đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra”.

Lãnh đạo BOT số 1, Quốc lộ 5 lên tiếng việc tài xế trả phí bằng tiền lẻ

Thứ 4, 06/09/2017 | 16:08
Liên tục trong các ngày 4 và 5/9, hàng chục xe tải khi đi qua trạm thu phí số 1, Quốc lộ 5 đã dùng tiền lẻ với các mệnh giá từ 200 – 500 đồng để trả phí. Việc này đã khiến cho giao thông trên tuyến quốc lộ này ách tắc nhiều giờ đồng hồ.

Hưng Yên: Quốc lộ 5 tắc nghẽn nhiều giờ do tài xế dùng tiền lẻ trả phí BOT

Thứ 2, 04/09/2017 | 21:30
Quốc lộ 5 đoạn chạy qua địa phận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ do tài xế dùng tiền lẻ để trả phí trạm BOT số 1.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.