Israel tấn công miền Nam Gaza, Jordan lên án hư hại tại bệnh viện

Israel tấn công miền Nam Gaza, Jordan lên án hư hại tại bệnh viện

Thứ 5, 18/01/2024 | 14:37
0
Israel tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự tại Khan Younis miền Nam Gaza trong ngày thứ Tư, điều động xe tăng về phía Tây trong khi Jordan lên án các cuộc nã pháo gây hư hại một bệnh viện dã chiến tại đây.
 
Quân đội Jordan khẳng định, Israel phải chịu trách nhiệm cho “hành vi vi phạm luật pháp quốc tế trắng trợn” khi làm hư hại cơ sở này. Quân đội Israel đã bác bỏ cáo buộc tấn công hay làm hư hại bệnh viện trên, và khẳng định đã ra quyết định nổ súng sau khi phát hiện “phần tử khủng bố” gần bệnh viện.
 
Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết đã điều động binh lính trong khu vực phối hợp với chính quyền địa phương, và cũng cho biết các nhân viên y tế đã được hướng dẫn tới khu vực an toàn. Quân đội nước này tuyên bố không rõ nguồn của hành động nổ súng dẫn tới việc một nhân viên y tế bị thương và khẳng định bệnh viện vẫn “tiếp tục hoạt động bình thường”.
 
Người dân trong và xung quanh bệnh viện Nasser đã phải tháo chạy khi nhiều xe tăng di chuyển vào khu vực bệnh viện trong đêm theo sau một tuyên bố từ quân đội Israel cho biết, quân đội nước này đã bị tấn công trong khu vực.
 
Các quan chức y tế Palestine cho biết, 7 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích và nhiều nhà dân bị hư hại xung quanh bệnh viện Nasser, một trong số 1/3 các bệnh viện vẫn còn hoạt động một phần tại Gaza.
 
Tại Rafah phía Nam bệnh viện này, quan chức Palestine cho biết 16 người đã thiệt mạng khi một tên lửa của Israel tấn công một nhà dân tại thành phố ngay trước đêm thứ Tư. Các quan chức này cũng cho biết, nhiều người khác cũng đã bị thương. Dự kiến con số thương vong được phát hiện sẽ còn tiếp tục tăng.
 
Phát ngôn viên Chính phủ Israel, Eylon Levy cho biết nhiều bệnh viện dã chiến dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong những ngày tới.
 
Ông khẳng định “những hoạt động này là cần thiết do hành vi quân sự hóa các bệnh viện tại Gaza của Hamas” và cho rằng Hamas mới là phe đang vi phạm luật pháp quốc tế. Hamas đã bác bỏ các cáo buộc về việc tổ chức này sử dụng bệnh viện làm lá chắn.
 
Về đêm, người dân địa phương đã báo cáo về việc Israel điều động xe tăng và không kích nhằm vào Khan Younis cũng như trại tị nạn Al-Maghazi tại miền Trung Gaza.
 
Israel cho biết đã tiêu diệt 6 tay súng Palestine, bao gồm một sĩ quan Hamas tại miền Nam từng có vai trò tra hỏi các cá nhân bị tình nghi là gián điệp. Quân đội nước này cho biết việc tiêu diệt sĩ quan phản gián Bilal Nofal “đã ảnh hưởng lớn tới khả năng phát triển và cải thiện quân đội của Hamas”.
 
“Tên lửa phóng về phía chúng tôi”
 
Tại Rafah về phía Nam, nơi hàng trăm ngàn người đã di tản theo hướng dẫn của Israel, nhiều người đang kêu khóc trước những thi thể phủ khăn trắng, trong đó bao gồm thi thể một bé gái mang tên Masa.
 
Bà Tahreer Shoman, dì của cô, cho biết: “Lúc đó chúng tôi đang ngủ và bất ngờ tên lửa phóng về phía chúng tôi. Chúng tôi tỉnh dậy và không hiểu điều gì đang xảy ra. Chúng tôi bắt đầu kiểm tra lẫn nhau. Con bé đã tử vì đạo”. Bà cũng cho biết các anh chị em của bé gái cũng đã bị thương nhưng may mắn sống sót.
 
Tại miền Trung Gaza, quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt nhiều dân quân tại Deir al-Balah khi nhóm dân quân này nã pháo nhằm vào lực lượng Israel. Họ cho biết binh lính đã bắt giữ 7 tay súng và tiêu diệt nhiều tay súng khác, phá hủy nhiều bệ phóng tên lửa tại khu vực Bureij, nơi 25 tên lửa đã được phóng trong ngày thứ Ba.
 
Chiến sự căng thẳng cũng đã nổ ra tại khu vực Jabalya miền Bắc Gaza trong ngày thứ Tư. Trong đầu tháng 1/2024, Israel tuyên bố sẽ giảm bớt hoạt động quân sự tại miền Bắc Gaza, một phần trong quá trình chuyển sang giai đoạn hoạt động có mục tiêu hơn trong cuộc chiến chống lại Hamas của quốc gia này.
 
Lãnh đạo Quỹ Đầu tư Palestine ông Mohammad Mustafa tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos, Thụy Sĩ trong ngày thứ Tư đã cho biết quá trình xây dựng lại các nhà dân tại Gaza sẽ cần tới 15 tỷ USD, chưa tính tới hư hại nặng nề đối với các cơ sở hạ tầng cơ bản và các bệnh viện.
 
Nhiều cơ quan y tế cho biết, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến dân số Gaza phải đối mặt với nạn đói đạt tới mức khủng hoảng và nguy cơ bệnh dịch ngày càng lớn khi nguồn vật tư y tế dần cạn kiệt.
 
Ông Mustafa khẳng định: “Nếu cuộc chiến tại Gaza còn tiếp tục, sẽ có nhiều người chết vì đói hơn là vì chiến tranh”.
 
Các đợt hàng cứu trợ cho người dân Palestine và con tin Israel tại Gaza đã được đưa tới bán đảo Sinai của Ai Cập trong thứ Tư dưới một thỏa thuận do Pháp và Qatar đứng ra trung gian, theo thông tin từ các quan chức an ninh của Ai Cập và Hội Trăng Lưỡi liềm Đỏ.
 
Hội Trăng Lưỡi liềm Đỏ Palestine cũng cho biết 146 xe tải mang hàng cứu trợ nhân đạo đã tới Gaza qua nút giao Kerem Shalom với Israel. Từ nút giao Rafah với Ai Cập, 48 xe tải mang hàng cứu trợ gồm lương thực, nước và vật tư y tế cùng với 12 xe tải thương mại.
 
Lãnh đạo cơ quan UNRWA của LHQ, ông Philippe Lazzarini đã mô tả về cảnh tượng chật chội tại Rafah trên biên giới Ai Cập. Ông cho biết 1.2 triệu người đang tìm nơi trú ẩn tại đây.
 
Trong một bài đăng trên trang web của UNRWA, ông Lazzarini cho biết với "việc đấu tranh giành sự sống còn chiếm toàn bộ cuộc sống thường nhật”, người Gaza đang cố gắng bảo vệ bản thân khỏi cơn lạnh và mưa bằng các lán tạm và lặp lại kêu gọi ngừng bắn nhân đạo của mình.
 
Hệ thống liên lạc tại Gaza một lần nữa đã ngừng hoạt động 6 ngày liên tục tính tới ngày thứ Tư, khiến người Palestine tại đây không thể nhận được các cảnh báo trên mạng xã hội về hoạt động của lực lượng Israel. Nhiều người đã buộc phải bỏ chạy nhiều lần.
 
Các con tin
Các quan chức y tế Palestine cho biết báo cáo cho thấy 163 người Gaza đã thiệt mạng trong 24 giờ qua, đưa con số thiệt mạng lên mức 24.448 người. Cuộc chiến của Israel tại Gaza bước vào tháng thứ tư.
 
Israel đã báo cáo về việc hai binh lính thiệt mạng, đưa con số thiệt mạng của lực lượng này trong chiến dịch trên bộ tại Gaza lên mức 193.
 
Israel cho biết cho tới nay đã tiêu diệt 9.000 tay súng Hamas và đã cam kết sẽ “tiêu diệt” chính quyền Hamas của khu nội phận này sau khi các tay súng Hamas tấn công miền Nam Israel, khiến 1200 người thiệt mạng. Vào ngày thứ Tư, Israel đã đính chính con số người bị bắt giữ làm con tin trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 từ mức 240 lên 253.
 
Khoảng một nửa số con tin đã được trả tự do trong một thỏa thuận đình chiến vào tháng 10, trong đó nhiều tù nhân Palestine cũng được trả tự do.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

Cường quốc dầu mỏ "treo thưởng lớn" nếu Israel giải quyết xung đột ở Gaza

Thứ 4, 17/01/2024 | 18:55
Tại Davos, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng của quốc gia mạnh nhất thế giới Ả Rập đã bình luận về xung đột Israel - Hamas.

Đêm 10/1, Israel không kích dữ dội các vị trí của Hezbollah

Thứ 5, 11/01/2024 | 07:57
Lực lượng Phòng vệ Israel thông báo đã thực hiện các cuộc không kích nhắm đến nhiều mục tiêu của Hezbollah vào sáng và đêm 10/1.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ hối thúc Israel hợp tác với Palestine

Thứ 4, 10/01/2024 | 11:22
Ngày thứ Ba, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hối thúc Israel đưa ra “những quyết định khó khăn” và bình thường hóa quan hệ với các nước láng giềng.

Tổng thống Biden “làm việc với chính phủ Israel nhằm giảm bớt hoạt động quân sự tại Gaza”

Thứ 3, 09/01/2024 | 09:54
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong ngày thứ Hai cho biết, ông đã cố gắng thuyết phục chính phủ Israel giảm bớt hoạt động quân sự hoặc “rút quân triệt để khỏi Gaza”.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.