Ít nhất 52 người thiệt mạng vì giẫm đạp trong lễ hội

Ít nhất 52 người thiệt mạng vì giẫm đạp trong lễ hội

Chủ nhật, 23/10/2016 | 07:15
0
Vụ giẫm đạp xảy ra khi hàng nghìn người tập trung để tham dự một lễ hội tôn giáo tại Bishoftu thuộc vùng Oromia, miền nam Ethiopia.

Theo Foxnews, các nhân chứng cho biết hàng chục người thiệt mạng vào ngày 2/10 trong vụ giẫm đạp sau khi cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán một cuộc biểu tình chống chính phủ phát sinh tại một lễ hội tôn giáo lớn. Theo số liệu thống kê của chính quyền khu vực Oromia, hiện số người chết là 52.

"Tôi gần như chết ở nơi đó ngày hôm nay," một người có mặt trong lễ hội hôm qua cho biết. Người lấm lem bùn đất và chân không  giày, ông cho biết ông đã bị kéo ra khỏi một cái hố sâu mà nhiều người rơi vào khi họ cố gắng chạy trốn.

Tiêu điểm - Ít nhất 52 người thiệt mạng vì giẫm đạp trong lễ hội

 Hiện trường vụ giẫm đạp. 

“Nhiều người phải xoay sở tìm cách thoát nạn nhưng tôi chắc chắn nhiều người khác thiệt mạng", ông nói." Thực sự sốc. "

Vụ giẫm đạp xảy ra khi hàng nghìn người tập trung để tham dự một lễ hội tôn giáo tại Bishoftu thuộc vùng Oromia, miền nam Ethiopia. Đây là lễ hội đánh dấu kết thúc mùa mưa. Và tại đây một nhóm người đã ném gạch đá vào cảnh sát, khiến lực lượng an nình phải sử dụng hơi cay để trấn áp. Tình trạng hỗn loạn xảy ra khiến đám đông hoảng loạn giẫm đạp lên nhau.

Trong  một tuyên bố, chính quyền Oromia  cho rằng " hành động tội lỗi được gây ra bởi lực lượng những người vô trách nhiệm", và chính quyền vùng này cũng phủ nhận rằng những cái chết được gây ra bởi bất kỳ hành động nào của lực lượng an ninh.

Hiện số người bị thương đã được đưa vào bệnh viện để điều trị. Chính phủ Ethiopia cho biết sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Hạnh Vũ

Thảm họa giẫm đạp ở Thánh địa Mecca bắt nguồn từ đâu?

Thứ 6, 25/09/2015 | 09:11
(Tin tức thời sự quốc tế) - Về nguyên nhân khởi phát, có giả thuyết cho rằng, vụ giẫm đạp xuất phát từ Phố 204, một trong hai con đường huyết mạch dẫn từ Mina tới Jamarat.

Saudi Arabia che giấu số người chết trong vụ giẫm đạp gần Mecca?

Thứ 4, 30/09/2015 | 07:10
(Tin thời sự quốc tế) - Nhiều quốc gia cho rằng, số người chết trong vụ giẫm đạp gần thánh địa Mecca lên tới hơn 1.000 người trong khi Saudi Arabia chỉ xác nhận 769 người hành hương thiệt mạng.

Điều tra vụ giẫm đạp khiến hơn 700 người chết ở Thánh địa Mecca

Thứ 6, 25/09/2015 | 08:52
(Tin thời sự quốc tế) - Số người thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Thánh địa Mecca đã tăng lên 717 người và có hơn 800 người bị thương.

Thảm họa giẫm đạp ở Thánh địa Mecca bắt nguồn từ đâu?

Thứ 6, 25/09/2015 | 09:11
(Tin tức thời sự quốc tế) - Về nguyên nhân khởi phát, có giả thuyết cho rằng, vụ giẫm đạp xuất phát từ Phố 204, một trong hai con đường huyết mạch dẫn từ Mina tới Jamarat.

Saudi Arabia che giấu số người chết trong vụ giẫm đạp gần Mecca?

Thứ 4, 30/09/2015 | 07:10
(Tin thời sự quốc tế) - Nhiều quốc gia cho rằng, số người chết trong vụ giẫm đạp gần thánh địa Mecca lên tới hơn 1.000 người trong khi Saudi Arabia chỉ xác nhận 769 người hành hương thiệt mạng.

Điều tra vụ giẫm đạp khiến hơn 700 người chết ở Thánh địa Mecca

Thứ 6, 25/09/2015 | 08:52
(Tin thời sự quốc tế) - Số người thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Thánh địa Mecca đã tăng lên 717 người và có hơn 800 người bị thương.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.