Katơr Kinh đứng lên sau vấp ngã,

Katơr Kinh đứng lên sau vấp ngã, "chữa lành vết thương" cho rừng

Phạm Ngọc Duy Quân
Thứ 7, 25/08/2018 | 12:04
0
Năm 2011, anh Katơr Kinh bị TAND huyện tuyên phạt 4 năm tù giam về tội Phá rừng. Sau khi mãn hạn tù, về địa phương, Katơr Kinh đã quyết tâm sửa chữa sai lầm bằng cách "chữa lành vết thương" cho rừng.

Viết lại “cuộc đời”

Tin nhanh - Katơr Kinh đứng lên sau vấp ngã, 'chữa lành vết thương' cho rừng

Anh Katơr Kinh (người chỉ tay) và một thành viên trong tổ cộng đồng bảo vệ rừng trong ca làm việc sáng. (Ảnh: Duy Quan).

Trong thời gian thi hành án, Katơr Kinh (dân tộc Raglai, ngụ thôn Hành Rạc 1, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) đã được các cán bộ cảm hóa. Đặc biệt, trong những buổi sinh hoạt tập thể, các cán bộ trại giam thường xuyên lồng ghép nhiều chủ đề liên quan đến bảo vệ rừng để giữ môi trường sinh thái. Từ đó, Katơr Kinh đã hiểu ra và quyết tâm thay đổi.

Năm 2013, do cải tạo tốt, Katơr Kinh đã được ra tù trước thời hạn 2 năm. Với mong muốn chuộc lại lỗi lầm, khi trở về cộng đồng, anh đã tham gia rất nhiệt tình vào các phong trào, công tác xã hội tại địa phương. Từ đó, Katơr Kinh đã trở thành gương điển hình về công tác phòng, chống phá rừng ở xã vùng cao này. Năm 2015, người dân tin tưởng bầu anh Katơr Kinh làm Trưởng thôn Hành Rạc 1.

Tin nhanh - Katơr Kinh đứng lên sau vấp ngã, 'chữa lành vết thương' cho rừng (Hình 2).

Sau khi mãn hạn tù, về lại địa phương, Katơr Kinh đã tích cực tham gia các công tác xã hội nên được tỉnh và địa phương trao tặng giấy khen. (Ảnh: Duy Quan).

Những năm qua, được sự hướng dẫn của chính quyền địa phương về cách mưu sinh dựa vào rừng, anh đã dồn hết tâm huyết vào việc phủ xanh những mảng rừng từng bị tàn phá. Anh mạnh dạn thực hiện mô hình trồng xen canh cây ngô lai với bưởi, chuối… phù hợp với điều kiện khí hậu để tăng thu nhập. Nhờ đó, đời sống gia đình anh ngày càng sung túc.

Nghe Katơr Kinh tuyên truyền, vận động, nhiều đối tượng phá rừng đã từ bỏ việc phá rừng về lại cộng đồng tu tâm, dưỡng tính quyết tâm không tái phạm. Anh Katơr Bó (ngụ xã Phước Bình) chia sẻ: “Ngày trước do thiếu hiểu biết về pháp luật, tôi và một số người trong thôn đã lên rừng cưa gỗ bán để lấy tiền tiêu xài. Nhưng, khi được Katơr Kinh khuyên bảo, tôi cũng ăn năn hối lỗi. Tôi học theo Katơr Kinh vừa tham gia bảo vệ rừng vừa trồng cây ăn quả. Giờ được nhiều bà con trong thôn yêu quý, khen ngợi, tôi mừng lắm!”.

Chia sẻ với PV, anh Katơr Kinh cho biết: “Muốn đồng bào không phá rừng làm rẫy, tôi và các thành viên trong tổ bảo vệ rừng cộng đồng phải gương mẫu, không được chặt phá hay đốt rừng. Khi mình làm được, bà con sẽ làm theo”.

Tin nhanh - Katơr Kinh đứng lên sau vấp ngã, 'chữa lành vết thương' cho rừng (Hình 3).

Hiện tại, tổ cộng đồng bảo vệ rừng đã có 20 thành viên, các thành viên tự phân công nhau ngày trực để bám sát rừng. (Ảnh: Duy Quan).

Bằng việc làm cụ thể, thường xuyên tuyên truyền, vận động, toàn bộ đồng bào các dân tộc thiểu số thôn Hành Rạc (nay chia thành 2 thôn: Hành Rạc 1, Hành Rạc 2) đã tự nguyện ký cam kết tích cực bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhờ đó, tình trạng đốt rừng lấy đất làm rẫy, khai thác tài nguyên rừng trái phép trên địa bàn không còn. Mô hình ngày càng được nhân rộng ra toàn xã.

Đến nay, 470ha đất rừng trong Vườn Quốc gia Phước Bình được giao khoán lại cho bà con thôn Hạnh Rạc 1 quản lý đã được phủ xanh, tình trạng phá rừng đã được hạn chế đến mức thấp nhất.

Gương sáng vùng cao

Tin nhanh - Katơr Kinh đứng lên sau vấp ngã, 'chữa lành vết thương' cho rừng (Hình 4).

Sau những vấp ngã, Katơr Kinh đã quyết tâm thay đổi cuộc đời sang trang mới. (Ảnh: Duy Quan)

Những người lầm lỗi, đặc biệt là những thanh niên, mỗi lần tiếp xúc với Katơr Kinh, đều được anh kể về câu chuyện của mình để mọi người lấy đó làm động lực vượt qua quá khứ “xấu”, trở thành người có ý cho xã hội.

Thấm nhuần những lời khuyên của Katơr Kinh, nhiều thanh niên trong thôn Hạnh Rạc 1 đã tự nguyện tham gia vào tổ cộng đồng bảo vệ rừng. Đến nay, tổ bảo vệ của Katơr Kinh đã được “trẻ hóa”, công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ngày càng được tổ chức chuyên nghiệp và nhanh nhẹn hơn.

“Tôi được nghe nhiều người kể, anh Katơr Kinh đã tuyên truyền, vận động bà con không phá rừng. Nhưng điều làm tôi cảm phục là nhiều đối tượng phá rừng khi nghe anh nói đã từ bỏ việc làm phi pháp này”, bà Pi Năng Lành cho biết.

Tin nhanh - Katơr Kinh đứng lên sau vấp ngã, 'chữa lành vết thương' cho rừng (Hình 5).

Ngoài việc bảo vệ rừng, Katơr Kinh còn là một gương sáng trong lao động sản xuất giỏi tại thôn Hạnh Rạc 1. (Ảnh: Duy Quan).

Ông Pi Năng Minh, nguyên Trưởng thôn Hạnh Rạc 1 cho hay: "Sau khi bà con ở đây tin tưởng bầu Katơr Kinh làm trưởng thôn và anh ấy tham gia vào tổ cộng đồng bảo vệ rừng, tôi thấy những cánh rừng ở đây đã dần trở lại màu xanh. Cuộc sống của gia đình anh đã khấm khá hơn trước, nên nhiều người lầm lỗi của địa phương đã học tập và noi theo tấm gương của Katơr Kinh. Mọi người yêu quý anh rất nhiều!”.

Trao đổi với PV, ông Katơr Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phước Bình cho biết: “Những việc làm của anh Katơr Kinh đã góp phần tích cực trong bảo vệ rừng, phát huy tinh thần đoàn kết của cộng đồng, để nhiều người noi theo. Không những vậy, anh Kinh còn trở thành gương điển hình nông dân sản xuất giỏi của địa phương, xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ…”.

Xuôi theo tuyến Tỉnh lộ ĐT 707 đoạn qua xã Phước Bình, những đồi núi trọc đã được phủ xanh, những “vết thương” nham nhở ven triền núi đã được chữa lành. Bằng những việc làm cụ thể của chính người dân địa phương, không gian của núi rừng đã được “khởi sắc”.

Tin nhanh - Katơr Kinh đứng lên sau vấp ngã, 'chữa lành vết thương' cho rừng (Hình 6).

Núi rừng Phước Bình đã "khởi sắc", những "vết thương" đã được chữa lành bằng những việc làm thiết thực. (Ảnh: Duy Quan).


“Đã có sức làm thì phải có sức chịu. Biết sai thì phải sửa, nếu đã sửa thì phải tốt hơn trước”, Katơr Kinh nói và nhìn về phía rừng xanh ngút ngàn khi nói về những việc làm đã qua.

Với những suy nghĩ tích cực và việc làm cụ thể, anh Katơr Kinh đã góp phần tích cực trong bảo vệ rừng. Nhờ đó, nhiều năm qua, thôn Hành Rạc 1, xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận không để xảy ra cháy rừng, khai thác rừng trái phép, người dân chấp hành tốt về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

Gia Lai: Tạm giữ 3 đối tượng cưa trộm gỗ quý trong rừng đặc dụng

Thứ 5, 23/08/2018 | 15:28
Sau khi nhậu say, nhóm đối tượng 5 người rủ nhau vào rừng đặc dụng cưa trộm gỗ trắc thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

9X đạp xe xuyên Việt: Đi để thấy cuộc đời đáng sống!

Thứ 7, 05/08/2017 | 06:00
Tới bây giờ, mỗi lần kể lại hành trình xuyên Việt của mình, chàng trai Lê Hữu Toàn không giấu nổi niềm vui, hạnh phúc. Với Toàn, đó là trải nghiệm tuyệt vời nhất mà anh từng trải qua.

Những 'người tình màn ảnh' thay đổi cuộc đời Nhã Phương

Thứ 6, 16/10/2015 | 07:58
Cái tên Nhã Phương được nhắc đến nhiều hơn khi xuất hiện với những "người tình" trên màn ảnh.
Cùng tác giả

Tình phụ tử của lão nông nghèo chế tạo máy trợ thở giúp con trai duy trì sự sống

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:00
Chỉ là một nông dân chưa học hết lớp 12 nhưng lão nông Trần Trung Hiếu, thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn đã “chế” ra chiếc máy trợ thở từ những vật dụng trong gia đình. Đặc biệt, chiếc máy đã giúp con trai ông vượt qua cơn khốn khó của bệnh hiểm nghèo.

Ninh Thuận: Ngang nhiên chặt phá, lấn chiếm đất rừng và hành hung lực lượng làm nhiệm vụ

Thứ 6, 19/06/2020 | 15:59
Gia đình ông Bá Trung Tướng ngang nhiên chặt phá cây rừng tái sinh, lấn chiến đất rừng tại khoảnh 3 tiểu khu 204, xã Phước Minh. Điều đáng nói, khi lực lượng chức năng yêu cầu chấm dứt hành vi này, ông Tướng và người nhà đã đập phá chốt, hành hung lực lượng bảo vệ rừng.

Ninh Thuận: Các trường hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020 – 2021

Thứ 7, 13/06/2020 | 06:23
Hiện nay, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đã thành lập hội đồng và hoàn thành việc lựa chọn SGK lớp 1 cho năm học 2020-2021.

Chiếc máy rửa tay sát khuẩn tự động "biết nói" của thầy trò trường cấp 3 ở Ninh Thuận

Chủ nhật, 26/04/2020 | 09:00
Sau một thời gian nghiên cứu, thầy trò trường THPT Trường Chinh, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận đã chế tạo thành công chiếc máy sát khuẩn tự động với nhiều tính năng vượt trội. Đặc biệt, máy “biết nói” để nhắc học sinh rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang khi ra, vào trường học.

Tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid -19

Thứ 5, 23/04/2020 | 20:30
Ngày 23/4, cơ quan Công an Ninh Thuận đang tạm giữ 2 đối tượng chửi bới, tấn công tổ công tác làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19.
Cùng chuyên mục

Đà Nẵng rộn ràng với mùa du lịch biển

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:08
Để mùa du lịch Biển thành công, các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Cát Bà và Đồ Sơn thưa khách trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:56
Dự kiến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, 2 khu du lịch Đồ Sơn và Cát Bà ở Hải Phòng đón khoảng 390.000 lượt du khách trong nước và quốc tế.

Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 1C

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:33
Ngày 27/4, tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang nhân dân và thanh niên xung phong hy sinh trên tuyến đường 1C.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.